Thân em gai góc um sùm, Trăm hoa đua sắc trên cùng một thân.

tuhung

Thành viên
Việt Nam là xứ sở nhiệt đới nên có rất nhiều loài hoa ra bông sai. Ở đây, tôi muốn giới thiệu với các bạn loài Xương Rồng Bát Tiên.
NGUỒN GỐC
Giống cây này thuộc họ xương rồng, lá to, xung quanh đầy gai, nguồn gốc từ châu Phi nơi có đến hàng ngàn loài xương rồng. Giống này vốn được trồng làm hàng rào vườn nhà để chắn gia súc.
Sau này người Trung quốc du nhập sang phương Đông đặt tên là Xương Rồng Bát Tiên (8 vị thần tiên) vì nó có 8 màu hoa trên cùng một thân. Qua nghiên cứu, lai tạo ngày nay Xương rồng Bát Tiên đã có thể ra hoa trăm màu nên nếu vui miệng cũng có thể gọi là Xương Rồng Bách Tiên (trăm tiên).
Giống cây này rất dễ trồng, và đặc biệt ra bông rất sai quanh năm. Người chơi cây cảnh khắp thế giới cũng như ở Việt Nam rất thích và trồng phổ biến cho nên không thể coi là giống cây quý hiếm.
GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG
Hiện nay tồn tại rất nhiều giống Xương Rồng Bát Tiên, mỗi giống đều có màu sắc và dáng vẻ khác nhau. Bản thân tôi sau nhiều năm sưu tập và lai ghép cũng tom góp được trên 75 giống. Ở đây tôi chỉ sơ bộ giới thiệu vài giống.
1. Kiều Trinh:Hoa tràng to, gai kép, xung quanh tán lá đều có hoa, bông sai, lá vừa, không to lắm. Mỗi nhánh có thể lên tới 10 hoa.
2. Hồng Hạnh:Giống này rất dễ ra hoa và hoa rất sai. Hiện nay có 3 loại là Hồng Hạnh Sọc, Hồng Hạnh Trơn và Hồng Hạnh Điểm.
 Hồng Hạnh Đốm:Cánh hoa màu hồng, bên trong điểm vàng lan dài trông như sọc (nên còn gọi là Hồng Hạnh Sọc).
 Hồng Hạnh Trơn:Cánh hoa màu hồng nhạt, không có sọc.
 Hồng Hạnh Điểm:Cánh hoa màu hồng đậm và có nhều điểm trắng trên kháp cánh hoa.
3. Hoàng Hậu:Giống này ra hoa khá sai, hoa chùm, cánh hoa không to lắm màu vàng chanh, hoa về gìa thì chuyển sang màu xanh.
Ở trên là một số giống tiêu biểu mà tôi muốn giới thiệu cùng các bạn. Còn nhiều nữa như Bình Minh, Hồng Ngọc, Tỉ Phú , Nữ Hoàng , Hồng Phúc, Vĩ Đại, Thạch Ngọc Quan Âm, Sài Gòn 350 năm, Valentine, vv… nhưng xin để dành vào một đề tài chuyên khảo.
CÁCH TRỒNG
Xương rồng Bát Tiên tuy dễ trồng, dễ ra hoa nhưng để được cây dáng đẹp và sai hoa thì khá vất vả. Nghề chơi cũng lắm công phu… Xin trình bày Chi tiết cách trồng.
Đất trồng: Đất trồng phải đạt các tiêu chuẩn Độ ẩm vừa (luôn luôn nhưng không quá ẩm), Chất dinh dưỡng phải đầy đủ (phân bón và vi chất), đó là những yếu tố rất quan trọng. Kinh nghiệm của tôi như sau:
1. Phân bò tươi: *****20%
2. Phân bò khô: *****30%
3. Trấu lúa: **********5%
4. Đất thịt: **********25%
5. Vỏ đậu phụng (vỏ lạc): *****3%
6. Xác đậu nành: *****7%
Thêm vài phụ gia chiếm 10% còn lại như phân hoá học, và (một bí quyết!) đất sét. Cái món này giúp giải quyết mâu thuẫn “độ ẩm thường xuyên - tưới nhiều làm thối cây”.
Chậu cây: Chậu đất tốt hơn chậu sứ vì giúp đất có độ ẩm cần thiết và thoáng khí.
Nước: Tốt nhất là 1 lần /ngày. Không tưới lên hoa làm giảm tuổi thọ của hoa.
Nhiệt độ: tối ưu là 26 đến 27 độ C.
Vun đất: mỗi tuần một lần cho đất tơi xốp và thay đổi không khí .
Diệt sâu: Bắt sâu bằng tay là tốt nhất. Nếu dùng thuốc thì cần đúng liều lượng kẻo lại sinh tác dụng ngược và ảnh hưởng xấu đếp sự phát triển của cây.
Thay đất: mỗi khi thấy có triệu chứng ra hoa nhỏ đi thì phải thay đất.
Nếu có bạn nào còn thắc mắc thì liên lạc với tôi, ước ao bạn cũng thành công như tôi.
Minh họa giống Hồng Hạnh Đốm (tức Hồng Hạnh sọc)
tuhung
bhtnk@yahoo.com
 
xem ra Hưng cũng thuộc hàng đại ca nhỉ?
vạn bối cần học nhiều.<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
 

tuhung

Thành viên
Đại ca sao được cơ chứ? Nhưng mình chơi Xương Rồng Bát Tiên đã 6 năm rồi còn gì? Bạn nào biết ở đâu bán sách chuyên khảo xin chỉ hộ.
Chừng ra Nha Trang, mình cho xem số Xương Rồng này "trên" vườn mình. Nói là "trên" vì bạn phải trèo thang lầu. Vườn của mình ở trên đầu thiên hạ mà.
Hẹn nhau đi tắm biển nhé!
 

tuhung

Thành viên
Cách nhân giống Xương Rồng Bát Tiên

NHÂN GIỐNG VÀ LAI GHÉP XƯƠNG RỒNG BÁT TIÊN

Phần trước tôi đã giớI thiệu vớI các bạn về cách trồng và chăm sóc loài Xương Rồng bát Tiên. Phần này tôi trình bày về cách nhân giống. Dẽ trồng bao nhiêu thì cũng dễ nhân giống bấy nhiêu, quan trọng là nhân giống hiệu quả cao và lai ghép sao cho được hoa đẹp. Xương rồng tự nhiên thì sinh sản vô tính nên giâm và chiết là phương pháp chủ đạo.

NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH

Cách này nhanh gọn, tỉ lệ sống cũng khá cao. Cách nhân giống như sau:

Lựa một cành mà khi mất đi không làm mất dáng vẻ của cây, dùng dao bén mà cắt.

Dùng khăn khô lau sạch vết cắt cho hết mủ,

Nửa giờ sau trát vôi vào vết cắt rồI trồng vào chậu đã chuẩn bị sẵn

VớI kỹ thuật trên tỉ lệ sống là 90%

Để tăng tỉ lệ sống cần làm cho cây con sớm ra rễ bằng cách nhúng phần gốc vào thuốc kích mọc rễ trước khi trát vôi rồI giăm xuống đất.

Nếu không có điều kiện (vôi và thuốc kích mọc rễ) thì dùng tro bếp pha vớI nước mà ngâm cây vài ngày trước khi trồng vào chậu.

NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÀNH

Chiết cành thì thờI gian thai nghén sẽ dài mớI có cây con nhưng tỉ lệ sống rất cao nhờ có cây mẹ nuôi dưỡng lúc còn ấu thơ.

Chọn cành cần chiết, dùng dao bén gọt bỏ phần vỏ bên ngoài.

Đất pha chế sẵn theo toa ở phần trước, nhưng thêm nước cho thành dạng bùn nhão.

Trát "bùn" vào phần đã bị tước vỏ. Nên trát khéo tay cho được dạng dễ coi và không lay động nhiều làm tổn thương các mạch nhựa bên trong. Trát bùn vớI lượng tốI đa mà bạn có thể làm và sức mang của cành có thể đảm đương. Cũng nên trát lấn sang phần chưa tước vỏ một ít.

Dùng bao ny lông bọc chặt phần bùn đã trát. Buộc chặt hai đầu bằng dây.

Đâm vài lỗ xuyên thủng bao ny lông và lấn vào phần bùn một ít. Tránh đâm đụng đến cây. Những lỗ này dùng để tướI nước và thoát hơi nước cũng như tạo điều kiện hô hấp cho vùng ra rễ non.

Nước tướI ngày một lần cho cây mẹ. Để tướI vào chỗ chiết, bạn nên trang bị syringe nhựa loạI 20cc (không có thì dùng loạI nhỏ hơn 10cc hay 5cc). Không cần kim chích. Ra tiệm bán y cụ mà mua (500đ hoặc 1.000đ/ cái mà thôi).

Cả hai cách vừa trình bày đều cho ra cây con sống khoẻ mạnh và ra bông sai.

Để có hoa nhiều màu thì phảI lai tạo. Phổ biến nhất là dùng kỹ thuật ghép cành.

GHÉP CÀNH KIỂU CHỮ V

Lựa ra 2 cây để tiến hành lai ghép. Hai cành định ghép phảI có đường kính tương đương.

Cây nào sống mạnh, có cành khoẻ thì làm gốc ghép. Dùng dao bén vạt vào trong hình chữ V, giữ lạI phần gốc mà đầu vạt hình chữ V lõm.

Cây còn lạI cung cấp cành ghép. Cách vạt cũng như trên, nhưng phần được chọn là cành rờI, đầu vạt hình chữ V lồi.

Đem cành ghép ghép vào gốc ghép (ấn đầu V lồI vào lỗ V lõm).

Dùng bao nylon quấn quanh chỗ ghép rồI dùng dây buộc chặt hai đầu. Nếu cần, bạn dùng thêm nẹp để bảo đảm ổn định vết ghép.

Khi vết thương đã lành thì tháo bỏ nẹp và bao bó ra.

Bạn có htể ghép nhiều cành của nhiều giống khác nhau trên cùng một gốc ghép, nhưng mỗI lần chỉ nên ghép một cành.

Vậy là bạn đã có "Trăm Hoa đua sắc trên cùng một thân" rồI đó.

Vẫn còn nhiều cách ghép khác như ghép mặt, ghép tháp, ghép góc , vv… Nhưng tôi chỉ giớI thiệu một cách thường dùng mà hiệu quả vẫn cao.

Nếu còn thắc mắc, xin liên lạc vớI tôi

Chúc bạn thành công cũng như tôi.



Minh họa giống Hột Xòan1 (chùm 2 đóa)

<img src='http://groups.msn.com/_Secure/0SQD3ApoVUCPafiWEsGXDlqslWNfvEFNLAYF7vjs2PyHIabp9d1DADG895otS7ktrr**wquuINb89FhLnMy1Aw*2Wf8Pxx8jKWMdGPqJn*BXf4jXcSBQ!zw/chuoingoc1-2.jpg?dc=4675526109252047700' border='0' alt='user posted image' />

Giống Hột Xòan1 (chùm 4 đóa)

<img src='http://groups.msn.com/_Secure/0TgAaA8oXOMTk1GDLW!33TPfyZkC7LccZhI71yS8k!L0fLg9pTOeYxxZ6tgJ3Ds8f*p8Z9ZQWQohJHG!lia26HOFQ*o7VezpYd4oXp03!vS*XZm5zXD*9fQ/XuongRongBatTien1.jpg?dc=4675525832857498723' border='0' alt='user posted image' />

Giống Hột Xòan1 (chùm 4 đóa)

<img src='http://groups.msn.com/_Secure/0RwAAAOIU7e56ej6sfeH!d*AGit5HgZ*ySmeLZ4KqEpy2Rmyb1WcRhTJ1F4zetYdUfL72dKfcUkpH8cS!Y8LPjCf7kCpG7RV4iLzMyde7AUQ/hotxoan1-8.jpg?dc=4675526112708648515' border='0' alt='user posted image' />

[Hột Xòan2 thì nhỏ búp nhưng hoa trông mạnh khoẻ và mỗi chùm trên 10 đóa. Hiện chưa có hình.]
Đỗ Nguyễn Tử Hưng

Nha Trang, Việt Nam

bhtnk@yahoo.com

Mobile: 0905.366.080

 

tuhung

Thành viên
Tài liệu về Xương Rồng Bát Tiên

<span style='font-size:13pt;line-height:100%'>Tài liệu về Xương Rồng Bát Tiên</span>
1- Đề nghị của bạn lykhaivinh là tôi nên tìm cái tên khoa học của Xương Rồng Bát Tiên để tiện cho việc tra cứu. Một đề nghị rất chính đáng. Từ ngày post bài lên diễn đàn tôi vẫn nỗ lực làm việc này. Kết quả là thất bại. Nay tôi tìm được tài liệu viết bằng tiếng Pháp, không thấy ghi tên tác giả. Xin xuất bản nguyên văn ra đây.
Bạn chú ý cho rằng tác giả viết là cactus Bat Tien. Vẫn không có cái tên khoa học , thậm chí bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp.
2- Tôi phổ biến tài liệu này theo tinh thần của bạn lengoctan rằng không nên bắt chước một số đàn anh đàn chị, tìm được tài liệu thì thủ kỹ vớI mục đích giấu nghề. Ý kiến này của bạn lengoctan đã được nhiều bạn hưởng ứng, trong đó có tôi.
============================

<span style='font-size:17pt;line-height:100%'>Les amateurs de cactus Bat Tien</span>
Ces dernières années, une sorte de cactus (Bat Tien) attire les amateurs de Ho Chi Minh-ville, surtout les gens aisés. Elle a contribué de plus, à l&#39;amélioration des conditions de vie des horticulteurs. Chaque pot de Bat Tien coûte de 150.000 à 500.000 dôngs, parfois 100 dollars pour un d&#39;origine thaïlandaise.
Un temps, les orchidées exotiques, au nombre de dizaines de milliers de pots, étaient adoptées dans de nombreuses familles. Cette passion se transformait en métier d&#39;appoint. Aujourd&#39;hui, les amateurs se tournent du côté du cactus Bat Tien.
Originaire du désert, il est très facile à planter. Mais pour obtenir de belles fleurs, il faut déployer des efforts, surtout lors du greffage. Grâce à des soins minutieux, un cactus peut donner jusqu&#39;à une centaine de fleurs multicolores, durant trois ou quatre mois. Si l&#39;on utilise des engrais, il sera plus touffu, avec des fleurs plus amples et d&#39;une longévité plus importante.
Quelques années seulement après son introduction au Vietnam, le cactus Bat Tien s&#39;est acclimaté au sol du pays.
Avec une technique simple et des engrais organiques appropriés, il peut être planté par des amateurs, comme Dung Thai qui possède des dizaines de milliers de pots. Environ 500 pots sont exposés au 179, boulevard Vo Thi Sau, dans le 3è arrondissement de Ho Chi Minh-ville, pour un prix variant entre 50.000 et 300.000 dôngs. Inutile de préciser, qu&#39;ils forcent l&#39;admiration de tous. CVN
=================Hết trích dẫn========================

DướI đây là bài dịch của Giáo Sư Trịnh Đình Nhật (Houston, Texas, USA). Bài được gởI bằng email, chữ không có dấu.Tôi mạn phép bỏ dấu và sửa lỗI đánh máy.

=======Bài dịch sang tiếng Việt============

<span style='font-size:15pt;line-height:100%'>NHỮNG NGƯỜI CHƠI CÂY XƯƠNG RỒNG BÁT TIÊN</span>
Những năm gần đây, nhiều ngườI ở Sài Gòn, nhất là những ngườI khá giả ham thích một loạI cây xương rồng (Bát Tiên). Nó cảI thiện đờI sống của một số ngườI làm vườn. MỗI giò Bát Tiên giá từ 150 ngàn đến 500 ngàn đồng, có khi tớI 100 đô la nếu gốc ở Thái Lan.
Có một thờI, nhiều gia đình chơi những giò lan ngoạI lai, con số lên tớI hàng chục ngàn giò. Thú vui này trở thành nghề phụ. Ngày này những ngườI chơi thích loạI Xương Rồng Bát Tiên hơn.
Gốc ở sa mạc, nó rất dễ trồng. Nhưng muốn có hoa đẹp thì phảI bỏ công, nhất là ghép. Nếu chăm sóc kỹ lưỡng, cây xương rồng có thể cho hàng trăm hoa muôn màu trong ba bốn tháng. Nếu dùng phân bón thì nó sẽ rậm rạp hơn, bông lớn hơn và tuổI thọ lâu hơn.
Chỉ sau vài năm du nhập vào Việt Nam, cây Xương Rồng Bát Tiên đã quen vớI đất nước này.
VớI một kỹ thuật đơn giản và phân bón thích hợp, những ngườI chơi như Dung Thai có thể trồng được hàng chục ngàn giò… Khoảng 500 giò được trưng bày ở 179 đường Võ Thị Sáu, quận 3, vớI giá tiền trong khoảng 50 ngàn đồng tớI 300 ngàn đồng.
MọI ngườI đều thích thú.

=====Hết bài dịch=======================

Tôi cũng đã cố gắng tìm hình ảnh về Xương Rồng Bát Tiên để phổ biến cho các bạn nhận dạng. Nhưng hiếm quá. Chỉ vài hình thuộc các giống Hồng Hạnh và Hột Xoàn.
Tất cả số hình tôi có đều được download từ website một ngườI chơi cây cảnh ở Hà Nội. NgườI này dùng Nick name nên tôi không biết là ai. Hiện tôi đang cố gắng liên lạc.
Các bạn ở Sài Gòn có thể đến địa chỉ như trong bài viết trên để tìm giống. Theo tôi được biết, đó là địa chỉ của Vpđd Cty Astra Pharmaceuticals Singapore.
Về cách nhận dạng Xương Rồng Bát Tiên thì như sau: Thân thẳng, bình thường không cao quá 1 mét, kích thước có lớn lắm thì cũng chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái. Ít phân nhánh. Hoa chùm ở ngọn nhánh, rất nhiều. Cây có lá (ít loạI xương rồng có lá, trong đó Bát Tiên nhiều hơn cả). Tóm tắt: Bạn thấy Xương Rồng có lá, nhiều hoa, nhiều màu là Xương Rồng Bát Tiên đó. 90 % không … sai.

Đỗ Nguyễn Tử Hưng
 
uh! cảm ơn nỗ lực của Hưng<!--emo&:b--><img src='./images/1/smilies/tongue.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='tongue.gif' /><!--endemo-->
bạn nhiệt tình với dđ wa<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> bữa nay Tân mới có thể re đc
chưa có tinh thần chuẩn bị bài mới,do vô tình login đc.hẹn dịp khác sẽ có bài mới ra mắt anh em,coi như là lời chào tái xuất giang hồ.<!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
 
Top