Ngày 27/9/2015 Sau ba tháng khi thấy cây sung thế là lại hạ đao lần 2, cắt ngắn hết các lá, và đầu ngọn, mục đích là triệt lá tạo mầm tạo nhiều chi hơn đồng thời cho nó thay một loạt lá mới, bỏ hết lá cũ lưu lại khi nuôi phôi
Sản phẩm còn lại
Ngày 05/12/2015 Cây đã ra mầm mới, nhiều hơn, song không đều lắm, nhưng lá của chúng đã tự rút nhỏ lại chỉ bằng cỡ 1/3-1/4 lá cũ,
Hình các góc
Sau khi cây khỏe, lá đã cứng thì tiến hành bước tiếp là chữa lại đường thân đơ ở trên bẳng cách là cuốn dây uốn cho nó ngóc lên và cong lắc một chút để tọa độ mềm mại, với cái ngọn hơn vươn lên. Khi mua phôi cũng đã tính đến chuyện sau này sẽ dùng dây để chữa đường thân, vì với thân cây mini mới làm được, cây còn non. Khi mua phôi cũng tìm ngắm gốc, chi để chọn, chỉ tức cái là mua ở hàng thì mình không biết gốc đế ra sao? vì có ai cho mình bới ra đâu. Chứ mua ở trên mạng thì lại có lợi thế về nhìn thấy đế. Nên cây này cũng chọn có cái để sùi bè ra chút thôi do mình nhìn thấy
Và như là hình đã úp ở phía trên:
Vẻn vẹn chưa đầy 01 năm với cây phôi mini này, nhìn bắt đầu thấy đã bắt mắt chút chút (tính cả khi cắt phôi thì hạ đao 03 lần/năm)
Hi vọng sau lần triệt lá tiếp theo cây nó sẽ nhiều chi hơn, tạo được các tán rõ nét, đồng thời lá sẽ rút nhỏ hơn hiện nay (điều này tôi đã từng thấy khi nuôi giống cây này trước đây, nhưng tiếc là để gió nó làm bay mất nên chưa theo dõi được).
Ngày 6/1/2016