TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI tại triển lãm SINH VẬT CẢNH TÂN PHÚ

evolution

Thành viên
Theo dõi sự tranh luận của mọi người thì đó là vấn đề chung từ trước đến giờ. Theo mình BonSai miền Nam đang kẹt ở chỗ này.
1 Theo xu hướng Bon Sai quy luật thì chi 1 2 3..... chi âm chi dương
2 Theo bon sai tự nhiên thì nhìn càng thoáng càng như một cây ngoài tự nhiên vào chậu nhỏ
Vì 2 vấn đề trên mà năm nào cũng vậy, còn vấn đề BGK thì không dám nói nhiều chỉ trích một vài lần nói chuyện với vài người nuôi và chăm sóc kiểng ở Gò Vấp( không dám nhận là nghệ nhân) nay xin viết tắt tên của họ:

L: Ủa chú B(2) chú không đi Tân Phú coi triễn lãm hả?
B(2): Đi chi cho mệt mày, ở nhà kiếm tiền cho khỏe, bày đặt đi tụ tập cãi lộn tùm lum chi mày?
............
...........
L: Chú B(2) ơi hình như có kết quả trao giải rồi kìa, thấy cãi ì xèo
B(2): Chuyện đó bình thường. Năm nào cũng vậy, hồi HHX năm nào cũng treo"Nơi giao lưu văn hóa" mà năm nào cũng cãi lộn chửi lộn mất văn hóa tùm lum. Hình như ông Thái Văn Thiện ổng thấy nản quá ổng rút ra rồi. Năm nào cũng thấy có một chiêu cũ rồi mà làm hoài. Kiểu này riết người ta nản quá bỏ kiểng bây giờ nè. Chỉ có may ra mướn BGK nước ngoài về chấm hay bỏ phiếu kiểm phiếu công bố trực tiếp mới được thôi chứ năm nào cũng có mấy chiêu xài hoài.
.................
..................
B(2): Triễn lãm Tâm Phú vừa rồi anh có đem cây nào đi không.
B(1): Tao có đủ tư cách đâu mà đem đi mày..hà.hà....
B(2): Ủa?... À .........
B(1): Thì đó có chiêu cũ đó lâu rồi mà cứ xài hoài...
L: Kiểu này riết chết quá 2 chú B ơi......
B(2): Thôi dẹp để đó chút làm tiếp, đi ăn cơm đi mày nghệ thuật sâu quá riết đói lòi nanh luôn bây giờ......


Nhìn đống cây của mình mà buồn, kiểu này làm sao đây ta, Bông-Sai chắc mốt Bai xuống Sông hết quá.
 

choiroichoang

Thành viên
mới dc nghe, chứ nào giờ chỉ biết

"nhất lưỡi nhì râu tam đầu tứ củ" à>:)
hay quá ,anh em cứ đem củ chuối ra chấm theo tieu chí này di
==================================
Mình từng đến vườn anh Chẩm chơi 1 lần gần đây. Nếu nói cây muốn lấy giải của anh Chẩm thì có thể nói là hàng trăm. Huy chương cây đã lấy giải thì cũng không ít.

Chuyện lần này mình nghĩ anh Chẩm không phải vì hơn thua 1 cái giải mới ý kiến như vậy. Bên trong phải có vấn đề gì đó để anh cảm thấy không được sảng khoái trong cuộc chơi nên mới ý kiến vậy thôi. Hôm nay nay ảnh chịu cho em "mai" này sexy cho anh em ngắm chắc ảnh cũng đang vui rồi

Cây đẹp.
cái này không còn là vấn đề hơn thua nữa rồi ,anh tram chac chỉ lo cho bonsai viet nam voi cac nước khác thôi ,bởi vì ko phải mình với mình mà có thể xề xòa chăm chước được
 

choiroichoang

Thành viên
Theo dõi sự tranh luận của mọi người thì đó là vấn đề chung từ trước đến giờ. Theo mình BonSai miền Nam đang kẹt ở chỗ này.
1 Theo xu hướng Bon Sai quy luật thì chi 1 2 3..... chi âm chi dương
2 Theo bon sai tự nhiên thì nhìn càng thoáng càng như một cây ngoài tự nhiên vào chậu nhỏ
Vì 2 vấn đề trên mà năm nào cũng vậy, còn vấn đề BGK thì không dám nói nhiều chỉ trích một vài lần nói chuyện với vài người nuôi và chăm sóc kiểng ở Gò Vấp( không dám nhận là nghệ nhân) nay xin viết tắt tên của họ:

L: Ủa chú B(2) chú không đi Tân Phú coi triễn lãm hả?
B(2): Đi chi cho mệt mày, ở nhà kiếm tiền cho khỏe, bày đặt đi tụ tập cãi lộn tùm lum chi mày?
............
...........
L: Chú B(2) ơi hình như có kết quả trao giải rồi kìa, thấy cãi ì xèo
B(2): Chuyện đó bình thường. Năm nào cũng vậy, hồi HHX năm nào cũng treo"Nơi giao lưu văn hóa" mà năm nào cũng cãi lộn chửi lộn mất văn hóa tùm lum. Hình như ông Thái Văn Thiện ổng thấy nản quá ổng rút ra rồi. Năm nào cũng thấy có một chiêu cũ rồi mà làm hoài. Kiểu này riết người ta nản quá bỏ kiểng bây giờ nè. Chỉ có may ra mướn BGK nước ngoài về chấm hay bỏ phiếu kiểm phiếu công bố trực tiếp mới được thôi chứ năm nào cũng có mấy chiêu xài hoài.
.................
..................
B(2): Triễn lãm Tâm Phú vừa rồi anh có đem cây nào đi không.
B(1): Tao có đủ tư cách đâu mà đem đi mày..hà.hà....
B(2): Ủa?... À .........
B(1): Thì đó có chiêu cũ đó lâu rồi mà cứ xài hoài...
L: Kiểu này riết chết quá 2 chú B ơi......
B(2): Thôi dẹp để đó chút làm tiếp, đi ăn cơm đi mày nghệ thuật sâu quá riết đói lòi nanh luôn bây giờ......


Nhìn đống cây của mình mà buồn, kiểu này làm sao đây ta, Bông-Sai chắc mốt Bai xuống Sông hết quá.
đúng tội bgk 2 thua 3 nên mới vầy chứ bộ
==================================
.
Không giám phân dịnh chỉ góp 1 ý kiến của mình về 2 tác phẩm cũng chỉ mong góp chung cùng thảo lậun để hoàn thiện, muốn tốt hơn để ACE chơi cây ngày một vui hơn mạnh hơn.
Tôi thấy cây Giải vàng (Trái) hơn vì:
1. Bông tán nhìn tự nhiên hài hoà hơn, cây Bạc (phải) nhìn hơi thô cứng, bông tán hơi nặng, bức bí. Mặt khác do Cây vàng không có phông nên ta nhìn trong ảnh không rõ nét bằng cây bạc.
2. Cây 2 nhìn già hơn, cổ lão hơn.
3. Cây đang trong thời kỳ còn hoa nhìn hấp dẫn hơn, mùi thơm hấp dẫn hơn, nổi bất hơn.
Còn về thân bảo bị lỗi nặng, có nặng quy tắc không, mà có quy tắc. bản tôi không thấy ghét và thấy nó xấu, thậm chí còn thấy nghịch hay.
Còn về BGK, tất nhiên không thể 100% được, kết quả họ không để lệch quá là được, tất nhiên càng sát càng tốt vì cái đẹp khó cân đo đong đếm được.
Có gì ACE góp ý để tôi sửa chữa, học hỏi; đừng nặng lời.... thanks.
em thấy anh nói có cái chưa chuẩn lắm bởi vì khi bgk chấm điểm thì sẽ chấm theo barem có sẳn chứ không phải chấm theo cảm quan .nếu chấm theo cảm quan thì anh thấy ý kiến của mọi người rồi đó ,nói chung theo em chấm điểm theo cách nào thì cây 2 vẫn xứng đáng hơn
 

DOQUOCPHONG

Thành viên
.

Nếu cây giải bạc là cây của tôi thì tôi mang trưng bày không dự thi tôi nhớ không lầm thì cây này đã đạt giải vàng Bônsai trung tại hội hoa xuân năm 2010. Giải danh giá trong nước hiện nay ?
Còn về việc ban tổ chức mời thành phần BGK chấm thi cho một giải phong trào như này theo tôi miễn bàn.
Về việc cây giải vàng và cây giải bạc theo tôi nó phản ánh đúng thực tế tại cuộc thi. Cây giải vàng bệ, thân, chi, cành tỷ lệ đẹp, bộ tàn nuôi rất công phu.
Về cây giải bạc thì rất nhỏ so với cây giải vàng, cây chỉ được cái già lâu năm.
Vài ý kiến riêng và cũng là người đến xem triển lãm tại Tân Phú.
 

congchua

Thành viên mới
.

Nếu cây giải bạc là cây của tôi thì tôi mang trưng bày không dự thi tôi nhớ không lầm thì cây này đã đạt giải vàng Bônsai trung tại hội hoa xuân năm 2010. Giải danh giá trong nước hiện nay ?
Còn về việc ban tổ chức mời thành phần BGK chấm thi cho một giải phong trào như này theo tôi miễn bàn.
Về việc cây giải vàng và cây giải bạc theo tôi nó phản ánh đúng thực tế tại cuộc thi. Cây giải vàng bệ, thân, chi, cành tỷ lệ đẹp, bộ tàn nuôi rất công phu.
Về cây giải bạc thì rất nhỏ so với cây giải vàng, cây chỉ được cái già lâu năm.
Vài ý kiến riêng và cũng là người đến xem triển lãm tại Tân Phú.
Bạn viết tôi không hiểu chính kiến của bạn là gì?
 

lqtruong

Thành viên
Trả lời: Re: Trả lời: TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI tại triển lãm SINH VẬT CẢNH TÂN PHÚ

"1 người mê bonsai như bác nhưng chỉ quẩn quanh cái khu vực MUA BÁN"
Bác Kimkhanh nói nhứt đầu quá >:)
Tại kimkhanh không hiểu được vô diển đàn để làm gì và vì mục đích gì. vì tôi là người mua bán thì tất nhiên tôi phải vào mục mua bán nhiều là chuyện tất nhiên. Thanks, bạn đã quan tâm.
 
Top