Streblus asper - Kiểu thân nghiêng

Proartree

Thành viên tích cực
Chia sẻ với AE cây Duối mới bước vào quá trình tạo dáng.
Em nó đang chuẩn bị học lớp nâng cao, nên mong các bác cho ý kiến góp ý nhiệt tình nhé. [-O<[-O<

Cây thuộc kiểu thân nghiêng - Slanting. :bz:bz

 

Sỉ Lưu

Thành viên
Nhiều nhánh gần vết cắt sau này phù to ra không vót ngọn.cây này của e là chỉ để lại một nhánh .
 

Proartree

Thành viên tích cực
Nhiều nhánh gần vết cắt sau này phù to ra không vót ngọn.cây này của e là chỉ để lại một nhánh .
Mình thường chỉ để tối đa 02 -3 nhánh.
Cái hay của Duối là cành càng nhiều, lưu lượng nước, dinh dưỡng qua gốc cành càng lớn thì gốc càng to nhanh.
Một số chủng loại khác như Sam núi phải nuôi cho cốt cành cấp 1,2 đủ độ lớn, sau đó mới cắt để tạo độ vót. Tức là kích thước của cành cấp thấp hơn (1,2) tương đối cố định và ít thay đổi theo thời gian.
Còn đối với Duối, kích thước của tất cả các cấp cành đều tăng dần đều. Do vậy cành cấp 1 luôn có kích thước lớn nhất, cây ít khi có hiện tượng bị phù tại vết cắt, trừ khi khoảng cách từ gốc cành đến cành cấp tiếp theo dài và có 3-4 nhánh mọc chung tại 1 điểm. ở vết cắt. ~O)~O)
==================================
Nhiều nhánh gần vết cắt sau này phù to ra không vót ngọn.cây này của e là chỉ để lại một nhánh .
Mình đang thắc mắc nếu tại vết cắt chỉ để một nhánh, tức là cắt giật chỉ để lại 01 nhánh thì cắt liên tiếp đến bao giờ thì dừng để chia nhánh sang cấp tiếp theo tạo form tổng thể hoàn chỉnh? :D

AE khác có ý kiến gì k? :-bd:-bd
 

Tên-Này-Quen-Quen

Thành viên
Càng xem cây nhiều càng thấy rõ ae chơi cây ngoài bắc cắt giật rất gắt. Nhìn Men hơn cây ở trong nam (đa số là thế thôi). Cũng giống như người nam thích ăn ngọt hơn nên mềm dẻo hơn chăng :-/
 

CaoMB

Thành viên
Nếu là của mình thì triệt hết chỉ chừa ngọn trực và ngọn bay.Khoe hết vẻ lắc lượn của đường thân.Sau đó hãy tính tiếp.
Cháu cũng nghĩ vậy ạ, chọn lại ngọn bỏ hết chi dưới làm lại đẹp hơn.
 

Proartree

Thành viên tích cực
Nếu là của mình thì triệt hết chỉ chừa ngọn trực và ngọn bay.Khoe hết vẻ lắc lượn của đường thân.Sau đó hãy tính tiếp.
Cảm ơn Chú Hưng đã góp ý. Quan trọng là tính tiếp như thế nào thui. :)). Đường thân cây này theo cháu rất khó lựa chọn tổng thể tối ưu hơn p/a hiện tại.

Cháu cũng nghĩ vậy ạ, chọn lại ngọn bỏ hết chi dưới làm lại đẹp hơn.
Nếu có thể, CaoMB có thể Demo phương án tốt hơn của bạn để mọi người cùng tham khảo?
Thanks bạn đã góp ý,,
 

spach

Thành viên
A cho e hỏi : ruối thường bộ đế nó không được đẹp. A có cách nào chỉ e với ạ! Thanks a!
 

haohuynhde

Thành viên tích cực
Cây này chơi rõ đường thân chút thì đẹp hơn bạn ạ. Còn việc lọc như nào, định hướng như nào thỉ mỗi người 1 cách nhìn khác nhau.
 

Proartree

Thành viên tích cực
[Proartree, ‎Tiềuphu, ‎Lão Tà, ‎lehai, ‎thanguma, ‎lnvinh]

A LNVinh cho em xin một số ý kiến của chuyên gia ah.
Cây này làm tán tổng thể hơi khó. Không biết đã tối ưu chưa?
 

vanxeng

Thành viên tích cực
Cây này vốn thân đã không vót rồi nên khoe ra đâu có khá hơn. Lấy tay che thân vẫn là hơn, nếu tay ngọn đủ độ lớn và côn rụt thì tổng thể cũng chơi được rồi.
 

Thai tue

Thành viên tích cực
Thử tham khảo các pa này xem sao
Để nhiều cành quá nên rối bung vì vậy cần loại một số cành bị đơ
Tham khảo kiểu dáng tương tự của thân cây này tựa như cây Thông của Hàn Quốc dưới đây


Phương án 1: Tận dụng tất cả các cành có sẵn, làm ngọn hồi lại để tạo cân bằng, để cành tế thân cho ấm


Phương án này nếu để ngọn hồi càng mạnh thì tổng thể càng cân bằng hơn, và nuôi ngọn chắc chắn nhanh to do có ưu thế đỉnh đồng thời do có nhiều cành hơn

Hình vẽ của nó sẽ kiểu thế này:


Phương án 2: tinh giảm hết
 

le.toan.thang

Thành viên
Mất công làm thì bạn hãy kiếm những cốt cây đẹp để là chứ cốt này làm thế hay làm ntn thì cây khó mà thành cây đẹp ,,,,
Chút ý cá nhân của riêng mìnn nhé .chúc bạn tc ,,,(cây gì chứ duối mb nhà mình có rất nhiều phôi đẹp )
 

Proartree

Thành viên tích cực
Cây này vốn thân đã không vót rồi nên khoe ra đâu có khá hơn. Lấy tay che thân vẫn là hơn, nếu tay ngọn đủ độ lớn và côn rụt thì tổng thể cũng chơi được rồi.
Cành phía mặt trước, dụng ý của mình k phải là che thân và thân chỗ đó k bị lỗi gì cả. Cành này cũng mới phát nên hướng của cành này còn thay đổi nhiều.
Cho mình hỏi Vanxeng, những cây tông cao mang đặc điểm dáng văn nhân thân thường có vót k?
Lưu ý là khái niệm vót, tức là đầu voi, đuôi chuột, nghĩa là so sánh 02 điểm đầu và cuối, giữa gốc cây và phần ngọn cây. Hiểu theo nghĩa này Cây Duối của mình đã vót r chăng? :)
 

vanxeng

Thành viên tích cực
Cành phía mặt trước, dụng ý của mình k phải là che thân và thân chỗ đó k bị lỗi gì cả. Cành này cũng mới phát nên hướng của cành này còn thay đổi nhiều.
Cho mình hỏi Vanxeng, những cây tông cao mang đặc điểm dáng văn nhân thân thường có vót k?
Lưu ý là khái niệm vót, tức là đầu voi, đuôi chuột, nghĩa là so sánh 02 điểm đầu và cuối, giữa gốc cây và phần ngọn cây. Hiểu theo nghĩa này Cây Duối của mình đã vót r chăng? :)
Cây vót hay côn nghĩa là thân cây phải thon nhỏ dần từ gốc đến ngọn, tỉ lệ nên thật rõ nét. Đừng chỉ so sánh giữa điểm gốc và ngọn nhé. Cây này của bạn thì thân đều đều như nhau ( k đẹp lắm) nên chơi lấy tàn kín sẽ hài hòa hơn.
+ Cây Văn Nhân thân cũng phải vót thon dần từ gốc đến ngọn thì mới đẹp được, tuy nhiên văn nhân nhấn mạnh vào có đường nét chuyển thân nên không yêu cầu về độ vót cao.

Thanks,
Vanxeng
 
Top