Sanh nam điền.

luuvietvu

Thành viên
vàng vàng, thân u u, chỉ có vậy, tay cành còn sơ sơ, mới định hình đường thân. cắt chuyển từng đoạn thân.( làm phong cách này nó tốn khá nhiều thời gian)



 

caycanhankhe

Thành viên
Theo ý mình bạn nên nuôi chi cành trước, sau đó nuôi ngọn cây sẽ hợp tỷ lệ hơn.Chúc mừng bạn có phôi đẹp
 

luuvietvu

Thành viên
Theo ý mình bạn nên nuôi chi cành trước, sau đó nuôi ngọn cây sẽ hợp tỷ lệ hơn.Chúc mừng bạn có phôi đẹp
Cách của bác cũng hay, nhưng không phải phong cách của em, em thì hình thành thân trước, trong thời gian làm thân có tý cành cũng hay, không cũng chả sao, rồi sau đó em mới làm tay cành. mỗi người 1 ý, cảm ơn bác đã góp ý.
 
Top