Trả lời: Sự khác nhau giữa phong cách làm và chơi cây của miền Bắc và miền Nam
Theo tôi cách chơi của người Nam và người Bắc có mấy điểm khác biệt như sau :
-Trong Nam : chủng loại cây chơi đa dạng hơn và không quá phân biệt chủng loại cây như ngoài Bắc. Cây làm theo lối bonsai là chủ yếu, có lẽ điều này phù hợp với tính cách tự do, phóng khoáng của người miền Nam. Riêng kiểng cổ tôi không bàn đến vì bản thân không thích nên không tìm hiểu.
-Ngoài Bắc : truyền thống là trên hết , cứ Sanh với Đa mà chơi, 10 nhà vườn thì đến 9 là chơi Sanh chủ yếu. Tuy nhiên vì tôi ở ngoài Bắc nên xin phân tích thêm cách chơi ở ngoài này:
+Sĩ phu Bắc Hà chơi cây thế với lối cắt chuyền giật truyền thống đầy tinh tế, cầu kỳ. Mỗi tác phẩm thể hiện nhiều triết lý sâu xa. Những nghệ nhân này sử dụng rất nhiều thế để làm chứ không đóng khung trong vài ba thế cổ như một số địa danh khác ở miền Bắc như Nam Điền.
+Các nghệ nhân Nam Điền : Nói đến cây cảnh miền Bắc không thể không nhắc đến Nam Điền. Nhưng cách chơi ở đây vẫn tập trung nhiều vào các loại cây Sanh, Đa, Tùng,... và các thế cổ. Nói chung các thế cổ chiếm chủ đạo trong cách chơi ở đây. Cách cắt tỉa kết hợp giữa uốn, bẻ và cắt chuyền tuy không gắt gao như Hà Nội nhưng cũng khá tinh tế.
+Các nghệ nhân Văn GIang - Phụng công : cũng chơi Sanh là chủ yếu, phương pháp uốn cành là chủ yếu, ít sử dụng phương pháp cắt chuyền cành. Nói chung là cách chơi "mộc mạc" hơn 2 vùng trên .
Đây là cảm nhận cá nhân, có gì thiếu sót xin được bổ sung thêm.