Hạn chế thôi chứ khó lòng mà đạt 100% cho việc không cháy lá vào mùa này.
Sau tết, các bạn nên cắt bớt cành, như 1 thao tác để tỉa cây vậy. Xén tỉa bớt cành, có tác dụng làm cho cành già thêm, sau này bông sẽ đẹp hơn, vì "mai lão đào tơ" mà lại, và xén cành cũng kích thích các chồi non ra thêm nhiều, dễ dàng cho việc tạo dáng, tay "tay".
Một điều nữa là nếu không phải giống mai quý, bạn không có nhu cầu gây giống, thì đừng để hạt mai chín, làm cây mất dinh dưởng vì tập trunbg nuôi hạt.
Bạn cũng nên bồi thêm đất cho chậu cây, bón thêm phân và xít thuốc trừ nấm, sâu hại, nhất là bọ chỉ. Mùa này là mùa nắng nóng nhất trong năm, bạn cũng nên xử dụng ít phân bón lá xịt cho cả cây, giúp các lá khỏe mạnh, vượt qua giai đọan cháy lá nhé