Cảm ơn chú Xuân chia sẻ tin tức.
Cái thứ Sierra Juniper này sống khỏe hả chú Xuân?
Cháu thấy bứt phần lớn lá mà không sợ nó chết.
Theo lời Phong thì cây Sierra để chơi hơn các loại Juniperus khác, thân cũng dẻo hơn nên dễ bẻ uốn hơn, phát triển nhanh hơn (đi kẽm chừng vài tháng là kẽm đã khuyết vào cảnh).
Hôm làm workshop với Bjorn, cây của Phong có 1 cảnh khá to Bjorn định chẻ để dễ uốn hơn nhưng Phong nói không cần và đúng vậy chỉ cần dùng dây kẽm (guide wire) kéo xuống rất dễ dàng.
Tiếp tục...
Ngày hôm sau Ryan làm cây và Bjorn làm workshop.
Chú làm ơn cho cháu hỏi làm cây (demo) và Workshop khác nhau thế nào vậy ? cám ơn chúNgày kế tiếp đến phiên Bjorn làm demo thì Ryan làm workshop.
Làm demo (demonstration) là họ tạo dáng 1 cây nguyên liệu thành cây bonsai, còn làm workshop là đóng tiền mang cây nguyên liệu của mình đến họ (nghệ nhân) chỉ cho làm thành cây bonsai (thường thì họ nhân mỗi lần (nửa ngày hoặc 1 ngày) từ 7 đến 10 người (không nhận hơn số 10 người vì sẽ không đủ thì giờ.Chú làm ơn cho cháu hỏi làm cây (demo) và Workshop khác nhau thế nào vậy ? cám ơn chú
Hai anh chàng này đều có vợ hết rồi, Ryan thì có vợ Mỹ và có 1 thằng con trai con Bjorn thì có vợ Tàu và chưa có con.2 anh này làm cây hay mà còn đẹp trai nữa chứ.
Thanks Chú đã chia sẻ. Chúc Chú Xuân nhiều sức khỏe.
Giờ cháu đã hiểu,rất cám ơn chú .Làm demo (demonstration) là họ tạo dáng 1 cây nguyên liệu thành cây bonsai, còn làm workshop là đóng tiền mang cây nguyên liệu của mình đến họ (nghệ nhân) chỉ cho làm thành cây bonsai (thường thì họ nhân mỗi lần (nửa ngày hoặc 1 ngày) từ 7 đến 10 người (không nhận hơn số 10 người vì sẽ không đủ thì giờ.
Thông thường họ chỉ từng người, xong người thứ nhất đến người thứ hai và đến người cuối thì họ quay lại người thứ nhất, cứ như thế cho đến khi hết giờ.