Những cây cảnh gây ung thư, loạn thần

ANHVU991

Thành viên
Thông tin trên tờ báo nước ngoài mới đây cảnh báo, vỏ, ngọn và hạt cây vạn tuế có chứa chất độc có thể gây ung thư hoặc rối loạn thần kinh mạn tính. Thông tin này một lần nữa báo động về việc trồng hoa cây cảnh trong nhà.

Ngắm cây cũng bị ngộ độc

Theo cảnh báo đăng trên tờ National Tropical Botanical Garden, mọi người không nên tiếp xúc gần hoặc dùng tay bứt lá, hạt, vỏ cây vạn tuế, bởi có thể bị ngộ độc. Vì các hợp chất alkaloids trong thân cây có thể gây ung thư, acid amin là nguyên nhân làm rối loạn thần kinh mạn tính, ngay cả trong hạt vạn tuế cũng có chất cycasin độc tính khá cao.


Các nhà khoa học khuyên không nên tiếp xúc thường xuyên hoặc đặt cây vạn tuế trong phòng kín bởi nó có thể gây bệnh, ngộ độc thậm chí gây tử vong cho người. Nên đặt cây tránh xa tầm với của trẻ em, bởi cơ thể non nớt của bé dễ bị tổn thương nếu vô tình chạm vào cây. Hiện nay, cây vạn tuế rất phổ biến ở VN. Nhiều nơi cây vạn tuế được trồng ở trước sân nhà, nhưng không ít nhà đưa chậu cây vạn tuế vào trong nhà làm cây cảnh.

Trước đó, tiến sĩ sinh học Bùi Văn Lệ (ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM) đã đưa ra một danh sách 22 loại cây cảnh có độc được trồng khá phổ biến ở VN. Đầu tiên phải kể đến trúc đào. Toàn thân cây trúc đào đều có chất cực độc Oleandrin, Neriin. Người có thể bị ngộ độc do chạm vào cây hoặc nuốt phải. Nhẹ thì gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng thì có thể mất kiểm soát cơ thể, hôn mê. Nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Việc phơi khô hoặc nấu chín cũng không làm mất tính độc của loài thực vật này. Không trồng trúc đào ở cạnh nguồn nước (giếng ăn, bể nước...) vì lá, hoa trúc đào rụng xuống làm nhiễm độc nước. Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc do mủ hoa cây trúc đào.

Hiện nay, trúc đào đang được trồng rất nhiều ở trên các tuyến phố, vườn hoa, nơi công cộng. Các loại cây hoa như đỗ quyên, xương rồng, hồng môn... cũng đều là những cây có độc. Các bộ phận của cây đỗ quyên đều có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng.

Một lượng 100 đến 225gr lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em nặng 25kg. Cây hồng môn đều có độc tố Calcium oxalate và Asparagine có thể gây bỏng rát vùng họng, dạ dày và ruột. Mủ cây xương rồng có thể gây mù mắt...

Thế nhưng, những thông tin độc hại của các loại cây cảnh rất ít khi được người dân quan tâm, nên việc rước “kẻ thù giết người” về nhà là chuyện khá phổ biến ở Việt Nam.

Nghĩ đến sức khỏe trước khi nghĩ đến phong thủy

Ở VN, việc trồng cây cảnh trong nhà thường có ý nghĩa về phong thủy, quan niệm phát tài phát lộc. Mỗi gia chủ có cách nghĩ riêng nên việc chọn cây cảnh nào, có hình dáng, màu sắc, kích cỡ khác nhau đều bị ảnh hưởng bởi phong thủy mà chẳng mấy để ý cây đó có chất độc hại hay không. Các nhà sinh vật học khuyến cáo, trước khi muốn trồng cây cảnh nào, người dân nên tìm hiểu thật kỹ về chúng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, nếu phát hiện bị ngộ độc do các loại cây cảnh thì không nên quá hốt hoảng mà cần bình tĩnh súc rửa sạch sẽ vùng tiếp xúc hoặc cho nạn nhân uống nước muối để gây nôn. Sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Mức độ nguy hiểm của các ca ngộ độc do cây còn phụ thuộc vào thể trạng, cơ địa, tuổi tác của mỗi người. Trong đó trẻ em là nhóm có nguy cơ bị độc cao. Những ca phát hiện ngộ độc cây cảnh có độc trên thế giới thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Tại TPHCM đã có một số trẻ nhỏ bị ngộ độc nặng do ăn quả mã tiền.

Để tránh ngộ độc, cây trồng trong nhà, thậm chí cây trồng trước cửa nhà cũng cần phải lựa chọn. Tránh dùng các cây đã được khuyến cáo gây độc. Ngoài ra, cây trồng trong nhà buổi tối cần đưa ra hành lang để tránh bị ngộ độc và đồng thời cũng giúp cây phát triển tốt.

Nhiều người tưởng lầm cắm hoa trong phòng ngủ là vô hại. Việc để hoa tươi trong phòng kín rất nguy hiểm, giống như hành động tự giết mình vậy. Ngoài việc lấy hết ôxy, hoa tươi còn tỏa ra mùi thơm. Hương thơm này kích ứng thần kinh, gây khó ngủ, trằn trọc. Thực tế đã có người bị chết vì ở trong phòng có quá nhiều hoa tươi .

Theo Lao Động
 

ntlam

Thành viên
Cái vụ hoa hoét thì công nhận là đã có nhiều người tự tử vì hoa rồi.Còn cái vụ cây vạn tuế thì nghe lạ nhỉ gần nhà e có ông trồng vạn tuế để bán lấy lá bao năm nay rồi mà chưa thấy gì cả chỉ thấy ông ấy ngày một nhiều tiền thôi
 

thoaphumobile

Quản lý mới
ở vùng quê người dân hay cắt búp vạn tế non để ăn rất ngon,giờ đọc bài này thấy cũng sợ sợ.
 

dungvan

Moderator
Không biết các nhà khoa học nói sao chứ riêng về cây Vạn tuế thì không sao. Nhà thờ của gia đình tôi có 2 cây khủng, năm nào cũng ra hoa, tôi là người duy nhất phải thường xuyên chăm tỉa nó, tỉa lá, vuốt hoa, bóc hạt nó thường xuyên mà không thấy sao, chỉ mỗi ăn nó là chưa thử thôi.:D
Về cây Trúc Đào, nó được xếp vào top những loài cây độc nhất thế giới.
 

tottayan

Thành viên
ở vùng quê người dân hay cắt búp vạn tế non để ăn rất ngon,giờ đọc bài này thấy cũng sợ sợ.
Quê tôi nhiều người cũng ăn lá vạn tuế còn non . Trước khi chế biến họ vuốt kĩ phấn bám bên ngoài của lá .Ai vuốt phấn không sạch thì dễ bị say đấy !
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Rất ngạc nhiên về tính độc của cây Đỗ quyên, tôi trồng Đỗ quyên trên 20 năm nay không thấy bị gì mặc dù năm nào sau đợt hoa củng ngắt tỉa (dùng cả tay trần) có thấy gì đâu? Vùng tôi ngụ hầu như nhà nào củng trồng Đỗ quyên trước sân. Bên Nhật Đỗ quyên rất được ưa chuộng và được trồng rất nhiều ở các công viên.
 

dungvan

Moderator
Rất ngạc nhiên về tính độc của cây Đỗ quyên, tôi trồng Đỗ quyên trên 20 năm nay không thấy bị gì mặc dù năm nào sau đợt hoa củng ngắt tỉa (dùng cả tay trần) có thấy gì đâu? Vùng tôi ngụ hầu như nhà nào củng trồng Đỗ quyên trước sân. Bên Nhật Đỗ quyên rất được ưa chuộng và được trồng rất nhiều ở các công viên.
Đúng là có chú ạ, theo tài liệu nước ngoài thì trong số những loài Đỗ Quyên, có một loài có tên là Rhododendron ponticum, là một loài thực vật thuộc chi Đỗ quyên bản địa phía nam châu Âu và tây nam châu Á. Ở một số quốc gia, nó được coi là một loài thực vật xâm lấn.





Rhododendron chứa andromedatoxin gây ra buồn nôn, đau nặng, tê liệt và thậm chí tử vong.
Một số loài đỗ quyên là độc hại với động vật ăn cỏ vì một chất độc gọi là grayanotoxin trong phấn hoa và mật hoa . Người ta đã được biết là bị bệnh do ăn mật ong được thực hiện bởi những con ong ăn hoa đỗ quyên. Xenophon mô tả các hành vi kỳ lạ của các binh sĩ Hy Lạp sau khi đã sử dụng mật ong trong một ngôi làng được bao quanh bởi Rhododendron ponticum trong một cuộc diễu hành của họ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhododendron
 

mrkhongbiet

Thành viên tích cực

AE có ai biết hoa xác thối không ạ? Loại hoa to nhất TG, vài chục năm nở một lần
Nếu ae nào thích thì em biết một chỗ bán cây con ở vn, khoảng giá 3.5 chai thôi cho hàng khủng ^^
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Đúng là có chú ạ, theo tài liệu nước ngoài thì trong số những loài Đỗ Quyên, có một loài có tên là Rhododendron ponticum, là một loài thực vật thuộc chi Đỗ quyên bản địa phía nam châu Âu và tây nam châu Á. Ở một số quốc gia, nó được coi là một loài thực vật xâm lấn.





Rhododendron chứa andromedatoxin gây ra buồn nôn, đau nặng, tê liệt và thậm chí tử vong.
Một số loài đỗ quyên là độc hại với động vật ăn cỏ vì một chất độc gọi là grayanotoxin trong phấn hoa và mật hoa . Người ta đã được biết là bị bệnh do ăn mật ong được thực hiện bởi những con ong ăn hoa đỗ quyên. Xenophon mô tả các hành vi kỳ lạ của các binh sĩ Hy Lạp sau khi đã sử dụng mật ong trong một ngôi làng được bao quanh bởi Rhododendron ponticum trong một cuộc diễu hành của họ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhododendron
Không biết loại Đỗ quyên làm bonsai co chất độc không nhưng 2 loại đỗ quyên nà khác nhau, loại mà anh Dũng đưa lên đây là loại cây cao lá to bông kết từng chùm (nhà tôi có trồng 1 cây nơi sân trước) khác với Đỗ quyên bonsai loại bụi mọc thấp lá nhỏ và hoa đơn, nếu là hoa kép thì chỉ có 2 hoa không nguyên chùm như loại kia
 

thoaphumobile

Quản lý mới
Quê tôi nhiều người cũng ăn lá vạn tuế còn non . Trước khi chế biến họ vuốt kĩ phấn bám bên ngoài của lá .Ai vuốt phấn không sạch thì dễ bị say đấy !
Tôi cũng ăn rất nhiều vì nó rất ngon vừa rồi có đi kiểm tra sức khỏe TQ vẫn chưa thấy có mần móng gì.nhưng giờ thì kg ăn nữa phòng ngừa vẫn tốt hơn.thanks các bác đã chia sẽ!
 
Top