bác vẽ phác thảo giúp em với nhéNgười ta có dáng tiều phu quải tử, mình chơi cây này dáng Cu Huynh quải Đệ
Rất hay. Làm vậy sẽ bớt bị thụ động và nâng cao được tính sáng tao. Em có 1 ý cho cây này anh Vinh xem được không bỏ thân nhỏ đi chỉ chơi thân chính thôi???Hôm nay mình sẽ dùng 1 phương pháp mới để tất cả có thể định hướng cây được đó là trước hết các bạn phải tự vẽ nháp mình mới sửa. Có như vậy các bạn sẽ rất mau tiến bộ và nhớ rất lâu.
Bắt đầu từ cây này: Mình gợi ý:
- Trước hết vẽ như hình mình nói dáng như cây huynh đệ (Chú ý vẽ theo dáng thôi nhen, chứ vẽ theo tên là khổ : vẽ huynh đệ xong chưa đủ tên, vẽ thêm cho đủ là kì lắm). Chọn các kiểu dáng và phân chi như mình hay làm, coi như là 2 cây : 1 to 1 nhỏ. là xong. Các bận phải ngồi vẽ thì mình sửa lại rút kinh nghiệm mới nhớ lâu và phản xạ định hướng cây mới nhanh được.