Nhân giống bàng hạt

mailocphat68

Thành viên mới
Tôi có nghe nói khi ương hạt các loại cây trông thì mình nên lấy hạt mới già tới đem ương thì cây con sẽ giữ dc 90% đặc tính của cây mẹ. còn lấy hat đã chín đem ương thi sẽ cây thế hệ xau sẽ không giống cây mẹ nữa. như vây có đúng không, và nếu đúng thi đã có tài liệu khoa học nào nghiên cứu xác thực chưa? nay nhờ AE trên DD có nhiều KN chia sẻ và cho biết ý kiến. Xin nhận ý kiến chân thành của AE va cảm ơn nhiều.
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Cây con giống cây mẹ và cũng giống cả cây cha, di truyền của cây con được quyết định lúc thụ phấn nhen bạn, thậm chí trước khi thụ phấn, ví dụ gien nào của phấn hoa là trội hơn hoặc lặn hơn so với gien của noãn, tổ hợp các gien đó tạo thành các cặp gien cho thế hệ cây con.
Thực vật cũng có hiện tượng tự thụ phấn, khi đó các gien trội của cây sẽ được bảo toàn và chỉ có số ít cá thể cây con chịu ảnh hưởng của các gien lặn
 
Top