Những miền “bồng lai tiên cảnh” có thật trên thế giới

babyface

Thành viên
Bất cứ ai đặt chân tới những vùng đất này đều không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp tựa tiên cảnh của thiên nhiên.

Đảo Tasmania (Úc)


Đảo Tasmania vốn từ lâu đã được mệnh danh là thiên đường thiên nhiên đầy mê hoặc của Úc.

Hòn đảo nằm cách bang Victoria khoảng 240 km về phía Nam, trên biển Nam Thái Bình Dương, với nhiều bãi biển nguyên sơ và thảm thực vật vô cùng phong phú. Tới đây, du khách sẽ được hòa mình vào biển xanh, sóng nhẹ và những thác nước hùng vĩ trong tận rừng sâu.



Hồ Baikal (Nga)

Nằm ở phía đông nam Siberia, thuộc lãnh thổ Nga, hồ Baikal là món quà thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho nước Nga. Với làn nước trong xanh xuyên tận đáy hồ, hồ Baikal còn được biết đến với cái tên “Viên ngọc xanh của Siberia”.

Nằm ở độ sâu 1.620m, Baikal được coi là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, đồng thời là hồ có tuổi thọ lớn nhất và trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới, chiếm xấp xỉ 20% trữ lượng nước ngọt trên toàn thế giới.

Đặc biệt, hệ động thực vật của hồ Baika cũng vô cùng phong phú với hơn 2000 loài sinh vật, trong đó có cả những loài động vật quý hiếm và chỉ có thể tìm thấy ở tại khu vực này như hải cẩu nerpa Baikal và cá golomianka .



Công viên Plitvice (Croatia)

Công viên Plitvice của Croatia là một trong những công viên lâu đời nhất tại Đông Nam châu Âu. Công viên này là một quần thể gồm hệ thống các hồ đá vôi, nhiều thác nước nhỏ và cây cối kì vĩ.



Sông Jiuzhaigou (Trung Quốc)

Nằm yên bình giữa hai dãy núi Yangdi và Xingping tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, dòng sông Jiuzhiagou được coi là thiên đường có thực trên Trái Đất. Viên ngọc quý này của Trung Quốc được công nhận là di thiên nhiên thế giới vào năm 1992.

Điểm nhấn thu hút nhiều du khách của sông Jiuzhiagou là làn nước trong vắt với màu xanh vô cùng đặc biệt mà không thể tìm thấy ở bất kì đâu trên thế giới.



Cộng hòa Seychelles

Cộng hòa Seychelles là một quần đảo gồm 115 hòn đảo lớn nhỏ phía đông Châu Phi thuộc Ấn Độ Dương. Sở hữu những bãi cát dài vô tận, vùng biển xanh hoàn hảo và thảm thực bật hoang dã, hòn đảo được mệnh danh là “Vườn Địa Đàng” của châu Phi.

Bằng sự hòa quyện tinh tế giữa thiên nhiên, tình yêu và con người nơi đây, quần đảo thiên đường này đang là lựa chọn của hàng trăm triệu lượt khách du lịch mỗi năm.



Vườn "địa đàng" Ashikaga (Nhật Bản)

Vườn hoa Ashikaga của Nhật Bản được xem như thiên đường của các loài hoa. Đây là nơi quy tụ của nhiều loài hoa đến từ nhiều miền đất khác nhau. Đặc biệt, khi đến đây khách du lịch còn có cơ hội lạc vào một không gian bạt ngàn của những cây hoa hoa tử đằng, loài hoa biểu tượng cho tình yêu, theo quan niệm của người Nhật Bản.

Nhờ vào sự bố trí tinh tế và lạ mắt, những giàn hoa tử đằng rực rỡ nhiều màu sắc đã biến hóa vô cùng diệu kì, khi thì là những thác hoa đầy choáng ngợp, khi thì lại kết thành những con đường hầm hoa đầy lãng mạn. Hoa tử đằng được mệnh danh là loài hoa biểu tượng cho tình yêu tại Nhật Bản.



Đảo Belle-ile-en- Mer (Pháp)

Đảo Belle-ile-en- Mer là hòn đảo lớn nhất nằm ở ngoài khơi bờ biển Brittany, thuộc lãnh thổ của Pháp. Phong cảnh của vùng đảo hiện lên giống như những tuyệt phẩm của danh họa Van Gogh.

Hòn đảo bao gồm hệ thống các vách đá dựng đứng ở rìa tây nam và các bãi biển thanh bình nằm các cảng biển ở mạn đông bắc. Phong cảnh của vùng đảo hiện lên giống như những tuyệt phẩm của danh họa Van Gogh.



Ôi nhiều nơi đẹp quá, ước gì có tiền để 1 lần đến được các nơi này.:p
Diễn đàn mình có bác nào đi Nhật đến cái vườn Ashikaga này chưa nhỉ, cái hoa tử đằng là hoa gì mà đẹp thế không biết?
Nguồn
 

tiến sỹ lê

Thành viên
Trả lời: Những miền “bồng lai tiên cảnh” có thật trên thế giới

đúng là tiên cảnh!cảm ơn bạn chia sẻ
 

mrduongle

Thành viên tích cực
Trả lời: Những miền “bồng lai tiên cảnh” có thật trên thế giới

Loại hoa Tử Đằng này hình như đã được trồng ở một số nơi ở Việt Nam
Mình nhớ không nhầm thì đã nhìn thấy những bông hoa này ở gần Quảng Trường thành phố Thanh Hóa
Ai ở Thanh Hóa có thể xác nhận giùm không?
 

ANTHANHPHATSVC

Thành viên
Trả lời: Những miền “bồng lai tiên cảnh” có thật trên thế giới

đẹp quá cảm ơn bạn chia sẻ:bz
 

thaibinhduong

Thành viên
Trả lời: Những miền “bồng lai tiên cảnh” có thật trên thế giới

Sao không thấy thác Bản Dốc của Việt Nam nhỉ.Cũng đẹp lắm chứ
 

tottayan

Thành viên
Trả lời: Những miền “bồng lai tiên cảnh” có thật trên thế giới

Đẹp đấy nhưng ở nước ngoài không hè . Nước mình không có cảnh đẹp như vậy sao !
 

dungvan

Moderator
Trả lời: Những miền “bồng lai tiên cảnh” có thật trên thế giới

hoa tử đằng là hoa gì mà đẹp thế không biết?
Hoa Tử Đằng còn có tên gọi khác là Hoa Fuji, thuộc loài Wisteria ( thuộc họ Đậu). Nếu như ở các nước phương Tây, hoa Hồng là biểu tượng của tình yêu thì ở xứ sở Phù Tang, Hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt.
Loài hoa này cũng có nguồn gốc ở Trung Quốc ( Chinese Wisteria), thường có 2 màu trắng và tím. Từ khi trồng cây con đến khi có hoa phải mất trên 10 năm. Hạt có tính độc.





 

Dương Thịnh

Thành viên tích cực
Trả lời: Những miền “bồng lai tiên cảnh” có thật trên thế giới

Hoa tử đằng đẹp quá. Ước gì mình được đi hết mấy chỗ này, sau đó....nhổ bứng hết cây đẹp đem về nhà trồng.....=))
 
Top