Danh hiệu nghệ nhân hiện tại đang do hội sinh vật cảnh cấp tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương phong.Tiêu trí để phong tặng cũng còn tùy thuộc vào tư duy,độ hứng của các vị lãnh đạo từng địa phương.Thế nên mới có chuyện năm 2008 vừa rồi ở tỉnh Hà nam đã xảy ra tình trạng có người được phong nghệ nhân thì không muốn nhận,còn người không được phong thì ấm ức.Đời thưở nhà ai lại đi phong nghệ nhân cho mấy ông làm nghề buôn bán cây(nhưng toàn phải thuê người làm_chỉ được ưu điểm là tích cực tham gia các phong trào) Hội viên các chi hội phản ứng thì được giải thích rất Chí phèo:động viên những thành viên có nhiều thành tích trong các phong trào của hội,còn tay nghề ,hôm nay chưa giỏi,mai sẽ giỏi.??? đúng ra-có nhiều thành tích trong công tác phong trào thì nên cấp giấy khen hay bằng khen ,chứ ai lại phong bừa phong bãi như vậy?nhưng thôi,họ có quyền ký thì họ có quyền đúng.có phản ứng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.Đây là sự thật 100%