ngocthanh57
Thành viên
Nên suy ngẫm về nhận xét bonsai VN 2/9/2011 của các nhà Chức sắc trong và ngoài nước
Trích đoạn tại hôi thảo: [FONT="]Trao đổi về vấn đề Bonsai Việt Nam bước ra thế giới, hội nhập và phát triển, ông Lê Đình - Uỷ viên BCH Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cho rằng: “Để Bonsai Việt Nam có được bản sắc nghệ thuật riêng, sáng tạo và nâng cao giá trị nghệ thuật, các nghệ nhân trong nước cần đóng góp và chia sẻ nhiều hơn những kinh nghiệm quý báu về nghề, đồng thời tạo nhiều cơ hội tham quan cọ xát với các triển lãm Bonsai các nước”. [/FONT]
[FONT="]Ông Michael Siow - Phó chủ tịch Hiệp hội Bonsai và Suiseki Malaysia - nhận xét: “Chúng tôi đánh giá cao khả năng phát triển của Bonsai Việt Nam, với sự cầu thị và học hỏi kinh nghiệm, tôi tin rằng nghệ nhân Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa, có thể trở thành bậc thầy của thế giới”.[/FONT]
[FONT="]Ông Budi Sulistyo - Chủ tịch điều hành ASPAC lần thứ 9 tại Bali đến từ Indonesia - cho biết: “Đây là một triển lãm thành công mà tôi từng gặp. Triển lãm giúp các nghệ nhân trong nước có điều kiện cọ xát, đóng góp nhiều thông tin bổ ích để có cái nhìn sâu rộng hơn về cây cảnh nghệ thuật”.[/FONT]
[FONT="]Cũng trong buổi hội thảo, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc tại triển lãm với các thể loại bonsai, bonsai mini, tiểu cảnh, non bộ với thành phần Ban giám khảo là các khách mời quốc tế được nêu trên. Tổng cộng có 41 giải (8 giải vàng, 9 bạc, 9 đồng, 4 giải ấn tượng và 11 khuyến khích cho mỗi thể loại). Ngoài ra, Ban giám khảo còn chọn ra 2 tác phẩm xuất sắc nhất: một giải được toàn thể các Chủ tịch hiệp hội Bonsai và Nghệ nhân Quốc tế bình chọn đoạt giải đặc biệt với giải thưởng là chuyến du lịch Đài Loan thăm vườn và khu đồ cổ của Chủ tịch Hiệp hội Bonsai Đài Loan (trị giá 50 triệu đồng), một giải được Hội đồng Quản trị Hiệp hội Bonsai thế giới (Bonsai Clubs International - BCI) thống nhất cấp giấy chứng nhận và huy hiệu, đây cũng là lần đầu tiên BCI cấp 01 giải thưởng cho Bonsai Việt Nam. Ngoài ra Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quyết định cấp giấy chứng nhận cho 8 giải vàng và 2 giải đặc biệt trên. (Kim Oanh)[/FONT]
-Tôi thấy học nhận xét rất sâu, dí dỏm và tâm huyết. Đáng học tập ở họ nhiều điều.
-Tại sao chúng ta không bình luận và rất ít nói về tác phẩm đạt giải đặc biệt của hôi đồng giám khảo? hẹp hòi và thiếu công bằng quá!
[FONT="][/FONT]
[FONT="][/FONT]
[FONT="][/FONT]
Trích đoạn tại hôi thảo: [FONT="]Trao đổi về vấn đề Bonsai Việt Nam bước ra thế giới, hội nhập và phát triển, ông Lê Đình - Uỷ viên BCH Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cho rằng: “Để Bonsai Việt Nam có được bản sắc nghệ thuật riêng, sáng tạo và nâng cao giá trị nghệ thuật, các nghệ nhân trong nước cần đóng góp và chia sẻ nhiều hơn những kinh nghiệm quý báu về nghề, đồng thời tạo nhiều cơ hội tham quan cọ xát với các triển lãm Bonsai các nước”. [/FONT]
[FONT="]Ông Michael Siow - Phó chủ tịch Hiệp hội Bonsai và Suiseki Malaysia - nhận xét: “Chúng tôi đánh giá cao khả năng phát triển của Bonsai Việt Nam, với sự cầu thị và học hỏi kinh nghiệm, tôi tin rằng nghệ nhân Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa, có thể trở thành bậc thầy của thế giới”.[/FONT]
[FONT="]Ông Budi Sulistyo - Chủ tịch điều hành ASPAC lần thứ 9 tại Bali đến từ Indonesia - cho biết: “Đây là một triển lãm thành công mà tôi từng gặp. Triển lãm giúp các nghệ nhân trong nước có điều kiện cọ xát, đóng góp nhiều thông tin bổ ích để có cái nhìn sâu rộng hơn về cây cảnh nghệ thuật”.[/FONT]
[FONT="]Cũng trong buổi hội thảo, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc tại triển lãm với các thể loại bonsai, bonsai mini, tiểu cảnh, non bộ với thành phần Ban giám khảo là các khách mời quốc tế được nêu trên. Tổng cộng có 41 giải (8 giải vàng, 9 bạc, 9 đồng, 4 giải ấn tượng và 11 khuyến khích cho mỗi thể loại). Ngoài ra, Ban giám khảo còn chọn ra 2 tác phẩm xuất sắc nhất: một giải được toàn thể các Chủ tịch hiệp hội Bonsai và Nghệ nhân Quốc tế bình chọn đoạt giải đặc biệt với giải thưởng là chuyến du lịch Đài Loan thăm vườn và khu đồ cổ của Chủ tịch Hiệp hội Bonsai Đài Loan (trị giá 50 triệu đồng), một giải được Hội đồng Quản trị Hiệp hội Bonsai thế giới (Bonsai Clubs International - BCI) thống nhất cấp giấy chứng nhận và huy hiệu, đây cũng là lần đầu tiên BCI cấp 01 giải thưởng cho Bonsai Việt Nam. Ngoài ra Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quyết định cấp giấy chứng nhận cho 8 giải vàng và 2 giải đặc biệt trên. (Kim Oanh)[/FONT]
-Tôi thấy học nhận xét rất sâu, dí dỏm và tâm huyết. Đáng học tập ở họ nhiều điều.
-Tại sao chúng ta không bình luận và rất ít nói về tác phẩm đạt giải đặc biệt của hôi đồng giám khảo? hẹp hòi và thiếu công bằng quá!
[FONT="][/FONT]
[FONT="][/FONT]
[FONT="][/FONT]