Bác giải thích từ này giúp cháu được không ạ?Cảm ơn bạn Gionui chia xẻ.
Bạn có thấy tính mất cân đối (thiếu vững vàng ) ở tác phẩm này không?
Chỉ cần thật nhẹ phần Apex là xong ngay.
Thế mà người ta cũng không thực hiện hộ!
Cũng là đôi ý kiến nhận xét.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Apex = đỉnh ngọn.Bác giải thích từ này giúp cháu được không ạ?
Dạ, cháu cảm ơn Bác đã giải thích, Bác có thể nói thêm về việc chỉnh sửa cây tùng này luôn được không ạ?Apex = đỉnh ngọn.
Trong bonsai , Apex được coi là điểm cao nhất của cây.
Đó có thể là ngọn của vòm lá (đỉnh vòm lá ), cũng có thể là
đỉnh của phần lũa ở cây nhô lên.
Bác giải thích từ này giúp cháu được không ạ?
Rất đơn giản.Dạ, cháu cảm ơn Bác đã giải thích, Bác có thể nói thêm về việc chỉnh sửa cây tùng này luôn được không ạ?
Bác nói cháu mới đẻ ý kỹ phần vòm 2, chứ cháu cứ nghĩ đến việc dựng ngọn lũa cao lên. Cảm ơn Bác nhiềuRất đơn giản.
Bạn chỉ cần tỉa bớt lá vùng vòm Apex cho thưa thớtvva2 vùng vòm nhỏ lại khoảng
1/2 bề ngang , 1/2 chiều cao .
Lúc đó , phần lũa trắng nhô lên sẽ là Apex.
Cây có lũa như thế = chịu nhiều sương gió , mà vòm đỉnh tươi tốt rậm rạp quá mức thì sao
có vẻ là nắng mưa dãi dầu được.
Thứ nữa là cả khối vòm Apex nhìn quá nặng mất cân đối .
Cảm ơn anh Gionui.Như cây Thông dưới đây chưa làm lộ được tính đại thụ của nó (tuy vỏ đã rất già).
Còn như cây Tùng dưới đây thì vòm lá quá là không tự nhiên (hệt như cây nấm ).
.