Mời các tiên sinh tham gia góp bài.

centimet

Quản lý mới
Cung kính các tiên sinh cùng các đồng nghiện.

Được BQT lập một box chuyên môn về những ý tưởng , mẹo vặt , góc sáng tạo cho lĩnh vực Bonsai ....Cent em rất lấy làm vui mừng và xin nhận trách nhiệm quản lý Box ổn định , chất lượng và ngày càng phát triển.Mong góp phần nhỏ nào đó trong công việc , để nhân rộng lợi ích đến cộng đồng.

Cá nhân Cent em cũng chỉ là một thành viên , một con én không làm nên một mùa xuân là câu nói xưa nay ...Cent em rất cần sự đóng góp tấm lòng , ý tưởng , mẹo vặt ....từ quí tiên sinh chia sẻ .

Có thể nó chỉ là ý tưởng hay mẹo vặt nào đó , nhưng nếu được phát triển trên nền kiến thức mà các tiên sinh đã trao ....biết đâu ngày nào đó nó không còn là mẹo vặt nữa , mà nó sẻ là thiết thực và cần thiết với cộng đồng bây giờ hay mai sau. Như thế thật là một việc làm ý nghĩa cho cuộc sống vốn dĩ rất cần sự sẻ chia.

Chúc các tiên sinh được vui khỏe và rất mong những tấm lòng !


@};-@};-@};-

Cung kính
Centimet
 

thegioicayxanh

Thành viên
Thêm một chuyên mục để anh em thỏa sức sáng tạo và chia sẻ. Chúc mừng anh và chúc a thành công trên cương vị mới nhé!
 

baoson980

Thành viên
Mấy cái vụ này thì rất khoái nên sẽ theo hết mình với khả năng có thể,chúc mừng a Cent và chúc sức khỏe.
 

caycanhankhe

Thành viên
KINH NGHIỆM NUÔI CÂY MỎNG ĐẾ.
Tôi mạn phép mở hàng toppic này trước, mong ACE lượng thứ cho sự đường đột này nha.
Trong quá trình thay chậu cho cây tôi phát hiện ra một kinh nghiệm: dùng vỏ xe máy cũ làm chậu cho cây phôi với mục đích giữ nguyên đế trong quá trình cắt tỉa tạo chi cành mà không đế , rễ cây phát triển lớn hơn.
1/ Tận dụng lốp xe máy cũ, lộn ngược để tăng chiều cao.




2/ Dùng dao bén gọt bỏ bố thép một bên miệng lốp.



3/Đục lỗ đối diện qua tim lốp đối diện.



4/Dùng que tre vót sẵn xuyên qua các lỗ tạo đáy chậu.





5/ Lót đấy chậu bằng bao xi măng, trồng cây phôi vào: đế cây phôi đã được xử lý cắt gọt đục tạo dáng rễ đế hoàng chỉnh nhỏ hơn chậu lốp một chút (chậu lóp có thể điều chỉnh cho phù hợp với đế cây phôi)- ( thu nhỏ lốp nếu đế nhỏ, nối thêm nếu đế lớn). Quản lý cây phôi nơi thoáng mát, khi cây phát triển mạnh rễ ăn ra đất chuyển chậu ra nơi đất tơi xốp đế rễ ăn rực tiếp ra đất cho cây phát triến mạnh trong quá trình cắt tỉa taọ chi cành , khi cây hoàng thiện ta cắt rễ cây ăn ra đất, lột chậu lốp đưa cây vào chậu bonsai .ta có một bộ đế hoàng thiện không có những vết cắt rễ thô phản cảm.
Có gì cần bổ sung cho hoàn chỉnh mong ACE đóng góp thêm.Thanks.

 

GioNui

Moderator
KINH NGHIỆM NUÔI CÂY MỎNG ĐẾ.
Tôi mạn phép mở hàng toppic này trước, mong ACE lượng thứ cho sự đường đột này nha.
Trong quá trình thay chậu cho cây tôi phát hiện ra một kinh nghiệm: dùng vỏ xe máy cũ làm chậu cho cây phôi với mục đích giữ nguyên đế trong quá trình cắt tỉa tạo chi cành mà không đế , rễ cây phát triển lớn hơn.
1/ Tận dụng lốp xe máy cũ, lộn ngược để tăng chiều cao.




2/ Dùng dao bén gọt bỏ bố thép một bên miệng lốp.



3/Đục lỗ đối diện qua tim lốp đối diện.



4/Dùng que tre vót sẵn xuyên qua các lỗ tạo đáy chậu.





5/ Lót đấy chậu bằng bao xi măng, trồng cây phôi vào: đế cây phôi đã được xử lý cắt gọt đục tạo dáng rễ đế hoàng chỉnh nhỏ hơn chậu lốp một chút (chậu lóp có thể điều chỉnh cho phù hợp với đế cây phôi)- ( thu nhỏ lốp nếu đế nhỏ, nối thêm nếu đế lớn). Quản lý cây phôi nơi thoáng mát, khi cây phát triển mạnh rễ ăn ra đất chuyển chậu ra nơi đất tơi xốp đế rễ ăn rực tiếp ra đất cho cây phát triến mạnh trong quá trình cắt tỉa taọ chi cành , khi cây hoàng thiện ta cắt rễ cây ăn ra đất, lột chậu lốp đưa cây vào chậu bonsai .ta có một bộ đế hoàng thiện không có những vết cắt rễ thô phản cảm.
Có gì cần bổ sung cho hoàn chỉnh mong ACE đóng góp thêm.Thanks.

Sáng kiến rất hay, tận dụng được vật liệu rất dễ tìm, cảm ơn anh đã chia sẻ. Đọc được sáng kiến này ACE cũng có thể phát huy thêm theo ý mình, ví dụ: sau khi cắt bỏ dây thép niềng và lột ngược vỏ xe ra có thể cắt ngang vỏ xe luôn, sau đó dùng để be bờ cho những chậu đang trồng mà muốn đắp thêm đất để nuôi rễ nổi.

Gió núi cũng góp ý thêm như thế này: anh nên mở chủ đề mới chứ đừng góp chung vào đây. Đối với mỗi sáng kiến hay kinh nghiệm mới nên có một chủ đề riêng để ACE dễ dàng tìm kiếm thông tin khi cần. Ngược lại, cùng chung mục đích hoặc cùng chung nguyên vật liệu thì có thể đề chung chủ đề để khỏi loãng chuyên mục:

Ví dụ: với bài viết trên, anh mở chủ đề "KINH NGHIỆM NUÔI CÂY MỎNG ĐẾ", người khác thấy mình cũng có cách làm cây mỏng đế nhưng lại sử dụng vật liệu bằng gỗ thì có thể góp chung.

Hoặc khi anh đặt tiêu đề là "TẬN DỤNG LỐP XE CŨ", thì tất cả mọi thứ liên quan đến lốp xe đều được ACE cập nhập vào đó sẽ rất thuận tiện.
 

longduyen

Thành viên tích cực
Mọi thứ to lớn đều từ cái nhỏ mà ra.
Ý tưởng nhỏ là nền móng cho cái lơn.
Hãy tạo ra và phát triển các điều nho nhỏ.
Có tg tôi sẽ chia sẽ sau.
 

votong10

Thành viên mới
Chào các bác tiền bối
Tôi thấy ở một số cây nhà vườn tạo ra được các khối u khá lớn trên thân nhất là gần gốc ( mai chiếu thủy , tằng thăng, sanh ). nhìn thấy cũng đẹp . có bác nào biết chỉ giáo mình biết với . cám ơn nhiều .
 

thanhtan123

Thành viên
Kỹ thuật bứng những cây khó tính không chết: Đối với những loại cây như:sung,nguyệt quới.....các anh em làm cây ưa phàn nàn cây đẹp tôi bứng về chăm sóc kỹ mà sau nó chết.sau đây tôi có một bí quiết mách cho anh em.khi bứng cây xong ta dùng dao bén cắt ngọt các đầu rễ to,sau đó dùng lửa đốt các đầu rễ,tỉa các cành ,lá bớt.rồi dùng cát xây dựng úm vào gốc để trong mát dùng bình xịt phun ướt trên thân và lá.phun nước như vậy mổi ngày cho đến khi có các rễ non ra,khi đó đem trồng là ok.
 
Top