Yaezakura
Thành viên
The Flowering Quince
Tóm lược: Mộc Hoa (Chaenomelse) là một cái cây rất đẹp mắt trong bất cứ hình dáng nào và khi chúng được dùng cho Bonsai thì nó càng đẹp hơn. Vào cuối đông, hầu như những cây rụng vào thời kỳ nhất định thì nó trụi lá và ngưng sinh trưởng, Mộc hoa có giá trị khi nó được chưng bày màu đỏ, hồng hoặc màu trắng và hoa nỡ lộn xộn trên các cành.
Bắt nguồn từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, nó có đủ khả năng chịu sự đông giá và nó dễ dàng đáp ứng với bất cứ môi trường không quá kén chọn. Các nhánh mọc mạnh mẽ um tùm gai góc trên các cành. Lá của nó mịn và có răng cưa. Các hoa xuất hiện trong các cuống cụm của năm trước, tiếp theo trong mùa hè thường thì trái của nó màu vàng-chanh với sáp và có hương thơm mạnh mẽ ở da - Cũng phải tùy thuộc theo các loài.
Tổng Quát Chăm Sóc: Cách thực hiện tốt nhất là đặt cây môc hoa ở một chổ có nắng nhưng không quá nóng, ở chỗ thoát nước phải tốt nhưng đất cũng không quá mầu mỡ và chổ không khí khô khan. Tưới nước cho tốt.
Để khích thích mạnh mẽ, tăng trưởng rậm rạp, một số các nhánh lớn tuổi nên được cắt giảm sát cạnh mỗi năm. Tỉa bớt mấy nhánh mới mọc ở cuối mùa xuân.
Những cây môc hoa này có thể được đào tạo thành nhiều kiểu thế, đặc biệt là các giới trí thức (ở một nhánh đơn độc cũng có thể uốn được để trông khá đẹp - đặc biệt là khi nở hoa) và gốc-kết nối. Phong cách khác có thể là kiểu thác, đôi thân cây, gốc ở trên đá và bè.