Lan Giả hạc x Ý thảo

culanluasg

Super Moderator
giới thiệu với anh em yêu lan rừng một phép lai giữa Giả Hạc và Ý Thảo ,nghe nói do thành viên dalatrose xưa lai
ảnh HuuMinh (arowana)
và lời bình





hoa to bằng giã hạc rừng nhưng so với cây giã hạc hawai thì cây này gọi bằng cụ

--------------------------------------------------------------------------------
 

mrkenzii

Thành viên
Nó có tên khoa học mới ko hay vẫn giữ tên cũ của bố mẹ hả Bác Cù? màu hoa tươi mơn mởn rất hấp dẫn!
 

DOVANDINH

Thành viên
Thật khó để chỉ ra đây là cây trên là cây lai giữa giả hạc và ý thảo (Den. anosmum x Den. aphyllum) vì bông này không thấy có điểm gì giống ý thảo ( Den. aphyllum)
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
giới thiệu với anh em yêu lan rừng một phép lai giữa Giả Hạc và Ý Thảo ,nghe nói do thành viên dalatrose xưa lai
ảnh HuuMinh (arowana)
và lời bình




hoa to bằng giã hạc rừng nhưng so với cây giã hạc hawai thì cây này gọi bằng cụ

--------------------------------------------------------------------------------
Tên của nó đây anh Thuận: Dendrobium Adastra - tên Việt không rõ .

Một số thông tin về Dendrobium Adastra:

This is a primary hybrid (Den aphyllum x Den anosmum). I got it as a tiny keiki last March. The canes have a pendulous growth habit, and like to hang down over the side of the pot. Through the summer and fall it grew to about 14". Then in October you stop all water until spring. I didn't stop until Nov, and slowly all but one leaf browned and fell off (which is what they do.) In Feb when the new growth first started I resumed watering and fertilizing.

Đây là một cây lai chính (Den aphyllum x Den anosmum). Tôi đã nhận nó như là một Keiki nhỏ cuối tháng Ba. Thân có thói quen tăng trưởng rủ xuống, và thích đi xuống qua bên chậu. Qua mùa hè và mùa thu này, đã tăng lên khoảng 14 " (35 cm). Sau đó, vào tháng 10, bạn ngừng tưới nước cho đến khi mùa xuân. Tôi không dừng lại cho đến tháng mười một, và từ từ tất cả, nhưng một khi những lá vàng và rụng xuống (đó là những gì lan làm). Trong tháng hai, khi sự phát triển mới đầu tiên bắt đầu tôi lại tiếp tục tưới nước và bón phân.




Theo rv-orchidworks.com/orchidtalk/cattleyas-vandas-dendrobiums-bloom/7234-den-adastra.html

……...........

This is a primary cross of anosmum x pierardii. The flowers are larger than either species, scented like musky rhubarb. Always a treat when the leaves fall off, I know it won't be long before the flowers!

Đây là một cây lai chính của anosmum x pierardii. Những bông hoa lớn hơn các loài tương tự, có mùi thơm của đại hoàng. Luôn luôn có một cách xử lý khi những chiếc lá rụng, tôi biết không bao lâu lan sẽ ra hoa!


Theo orchidboard.com/community/dendrobium-alliance/10079-dendrobium-adastra.html.

……………..

Ask an old timer if this might be Adastra. I suspect it is. Adastra is anosmum (superbum) x pierardii (aphyllum) and was also sometimes made with dearei.

Hỏi một giờ trước nếu lan này có thể là Adastra. Tôi nghi ngờ là nó. Adastra là anosmum (superbum) x pierardii (aphyllum) và cũng đôi khi được thực hiện với dearei...

A search using D. anosmum as the pod plant gives 5 results and as the pollen plant there are 20 hits.

Một kết quả tìm kiếm D. anosmum là cây trồng chậu cho 5 kết quả và là cây có hoa thụ phấn có 20 lượt truy cập .

D. Adastra = D. aphyllum x D.anosmum

Theo orchidspng.com/discus/messages/3/5383.html

.......

Ảnh Lan Giả hạc Adastra sưu tầm trên net:




Theo vnorchids.net/index2.php?page=newsdetail&NewsID=206


Theo orchidboard.com/community/dendrobium-alliance/10079-dendrobium-adastra.html​

………...

Tham khảo thêm về D. pierardii (D. aphyllum) – Hoàng thảo Hạc vỹ, Hạc vỹ hồng, Phi điệp hồng, Ý thảo ở web univers-orchidees.org/index.php

dendrobium aphyllum ( Plante en culture )
Auteur : Jean-Claude George


dendrobium aphyllum ( Fleur )
Auteur : Jean Ancey


Dendrobium aphyllum ( Plante en culture )


Dendrobium aphyllum ( Fleur )
Auteur : philippe christophe


Dendrobium aphyllum ( Fleur )
Auteur : philippe christophe


Dendrobium aphyllum var alba ( Fleur )
Auteur : Jean Ancey
Perso


dendrobium pierardii ( Fleur )
Auteur : Dominique Leblond
 

laothinh

Moderator
Anh Thuận cho hỏi lan này ở vùng em người ta hay gọi là " dạ hạc", như vậy chính xác tên nó là " giả hạc hay dạ hạc" ạ? Cảm ơn anh em cũng mê loại lan này lắm.
 

hoalandep1234

Quản lý mới
Anh Thuận cho hỏi lan này ở vùng em người ta hay gọi là " dạ hạc", như vậy chính xác tên nó là " giả hạc hay dạ hạc" ạ? Cảm ơn anh em cũng mê loại lan này lắm.
Chào các bác! Em xen vô :-@ hơi vô duyên một chút.

Người Việt chúng ta thường gọi Dendrobium Anosmum là Giả hạc, Dã Hạc, Lưỡng điểm hạc, Phi điệp...

Theo em xét về nghĩa;
- Giả hạc: Một loài hạc lẻ loi
- Dã hạc: Loài hạc hoang, hạc rừng
- Phi điệp: Bướm bay (Từ cũ Điệp là bướm mà)
- Lưỡng điểm hạc: Hạc 2 đốm

Trong đó;
- Giả hạc hay Dã hạc gần nghĩa với nhau hơn, mô tả quan sát và cảm nhận hơi bay bổng, thi từ về hoa.
- Lưỡng điểm hạc hay Phi điệp thì mô tả quan sát và cảm nhận gần hơn về hình thái hoa.

Về định danh, dendrobium anosmum còn có tên khoa học dendrobium superbum. Người Hawaii gọi là Dendrobium honohono có nghĩa là lá mọc đối cách.

Từ "Dạ hạc" thì em nghe hơi là lạ!!! Nhưng có lẽ do biến thái ngôn ngữ vùng miền mà ra thôi.

Em xin lắng nghe các bác giảng giải!
 

culanluasg

Super Moderator
anh thuongchi,cây lai này theo truyền miệng của anh em dalatrose là thụ phấn mà thành ( phấn đực và nhụy cái) rồi cho trái , cho nên tỷ lệ phân ly rất cao,cây của anh cho đăng là một cây lai đã công nhận ,tuy nhiên cây lai mà Cù giới thiệu do như đã nói trên tỷ lệ phân ly sẽ rất cao,cho nên không giống trên âu cũng là thường tình ,tất nhiên lai thật sự giữa cây nào với cây nào chỉ chủ nhân thực sự của nó mới biết ,chỉ là giới thiệu cho anh em biết chơi một dòng lai mới nghe truyền miệng mà thôi
 

culanluasg

Super Moderator
Chào các bác! Em xen vô :-@ hơi vô duyên một chút.

Người Việt chúng ta thường gọi Dendrobium Anosmum là Giả hạc, Dã Hạc, Lưỡng điểm hạc, Phi điệp...

Theo em xét về nghĩa;
- Giả hạc: Một loài hạc lẻ loi
- Dã hạc: Loài hạc hoang, hạc rừng
- Phi điệp: Bướm bay (Từ cũ Điệp là bướm mà)
- Lưỡng điểm hạc: Hạc 2 đốm

Trong đó;
- Giả hạc hay Dã hạc gần nghĩa với nhau hơn, mô tả quan sát và cảm nhận hơi bay bổng, thi từ về hoa.
- Lưỡng điểm hạc hay Phi điệp thì mô tả quan sát và cảm nhận gần hơn về hình thái hoa.

Về định danh, dendrobium anosmum còn có tên khoa học dendrobium superbum. Người Hawaii gọi là Dendrobium honohono có nghĩa là lá mọc đối cách.

Từ "Dạ hạc" thì em nghe hơi là lạ!!! Nhưng có lẽ do biến thái ngôn ngữ vùng miền mà ra thôi.

Em xin lắng nghe các bác giảng giải!
tình thật xưa nay ,Cù cũng không biết là gọi như thế nào là chính xác cứ quen gọi là giả hạc ( trong lòng cứ nghĩ giả hạc là giống như Hạc)...còn lại có lẽ phải nhờ các bác đã đặt tên năm xưa gọi tên của cây là gì mới biết ...mà điều này hình như hơi khó
 
Top