Bonsai của anh em chơi trong Miền Nam và một số ở miền Trung thì cây của ai hầu như anh biết hết, Chú Nhựt cũng là chỗ thân tình vì cũng là một trong những bậc tiền bối chơi cây có hạng của TP. Trong vườn chú cũng có nhiều cây chú lấy của anh, 2 cây Tùng đổ sau cây MCT cũng do anh làm nên anh biết của ai liền, 2 cây đó thuộc hàng hiếm đó, vì tùng đổ mà có co, lại đúng bài thì có thể nói chưa ai có vì đa phần là đạp đổ chứ không uốn co từ nhỏ. Còn cây MCT phóng cũng có khá nhiều giải rồi đó.Em nể đại ca thiệt. Nhìn là biết cây của ai ngay. Em cứ khoe mà, nhưng đâu có nói là của em, hihihihihi. Nói thiệt ghiền vườn cây của pác ấy lắm, rảnh là em đến ngồi cafe ngắm nghía
Sao không dùng từ khác thay từ lại khoe để hay hơn
Chắc là châm môi, châm ổi, ngũ sắc ... cùng một loài.Các Bác cho em hoi cây thứ ba là cây gì vậy, em chưa bít tên.
cảm ơn các bác về mọi thứ.