Cây trắc thì cũng tùy vùng bứng về nha thông xanh, khó chịu nhất là cây ở miền tây, cây của vùng ninh thuận, bình thuận, long khánh, đắc lắc thì có phần dễ chịu hơn, cây trắc có thời gian sống giả rất lâu, có khi cây lên tượt non sống trong chậu hơn 2 năm khi đưa ra làm vẫn chết như thường. theo kinh nghiệm mình đã từng đào và xử lý thì khi đào cây trắc cũng tương tự như các loại tùng chứ không có gì khác, chỉ khác ở chỗ khi mới đào về hoặc khi xử lý mỏng đế thì cây cần ủ ở nơi thoáng mát, độ ẩm vừa phải, nên để trong giàn lưới có độ che phủ nắng từ 50 tới 70%, thời gian ủ trong giàn mát khoảng 30 tới 45 ngày là phải đưa ra nắng. trong quá trình đào về và ủ nhớ xử lý phun thuốc kích thích rể và xử lý rầy đen hay bám ở thân cây. Trên đây là một số kinh nghiệm mình đã từng và đang lám với cây trắc có gì nhờ mọi người góp ý thêm.( khi nào rãnh mời thông xanh ghé vườn mình sẽ trao đỗi kỹ hơn),