Kinh nghiệm cho sung ra quả, lộc vừng ra hoa quanh năm

hungntem

Thành viên tích cực
Chào anh em, tôi muốn chia sẻ với anh em một số kinh nghiệm nhỏ

Cách cho sung ra quả.


Hồi năm 8/2006 tôi có mua 1 lô sung ở HYên về (20 cây đánh từ ruộng lên đường kính gốc 7cm, cao 45cm), về nhà bán được 5 cây. số còn lại tôi mua loại chậu sử nhỏ (30x30X7) dưới có lỗ thoát nước rồi đặt số cây này lên các khay cây xanh (chưa bố trí được chỗ trồng). Đến tết ra (khoảng đầu tháng 2/2007) tôi bố trí được chỗ trồng và đem số cây này đi trồng thì thấy tất cả các cây này đều ra rễ rất nhiều và ăn xuống khay cây xanh, tôi cắt hết số dễ này và trồng xuống đât (chỗ quang đãng), đến khoảng tháng 5 tôi ra xem thì thấy tất cả các cây này đều ra quả một vài cây ra quả rất nhiều. Liền chọn vài cây tặng cho bạn bè và bán còn lại 8 cây. Số cây còn lại tôi đều áp dụng như vây trong năm 2007 và 2008 cũng cho kết quả rất tốt. Đến năm 2008 tôi phải đi công tác dài ngày nên không kịp chuyển vì thế đến bây giờ rễ của nó đã ăn hết lên mặt chậu và rất to nên 2 năm nay tôi không làm được. Rất mong anh em thử làm theo kinh nghiệm của tôi xem sao.

Lộc vừng ra hoa quanh năm


Để ra hoa quanh năm rất dễ cứ ngọn nào ra thì cắt đi, là vì theo tôi quan sát cây của tôi nhận thấy cứ ngọn nào già và khỏe thì sẽ ra hoa. Nhưng hàng năm có 2 đợt ra nhiều nhất là vào tháng 6 và 10. Khi kết thúc mỗi đợt hoa này phải bón phân NPK cho nó. Cây của tôi bắt trồng từ năm 2003 (cao 50 cm, gốc 1cm mua 10ng), 2005 chỉ ra 4 bông nhưng từ 2006 đến nay thì ra quanh năm, hiện nay tôi khống chế ở độ cao 3m, gốc đã đạt 15cm và nhiều người trả 5tr. Nói chung tôi thấy áp dụng theo cách này rất hiệu quả. Điểm chú ý là tôi chưa áp dụng với cây trong trong chậu, nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng theo kinh nghiệm của một vài đồng nghiệp nếu trồng LV trong chầu thì cây phải không bị bó rễ, nghĩa là khi trồng các bạn phải để một khổng không gian giữa bệ và thành chậu khoảng 10cm rồi đổ nước vào thỉnh thoảng cho một ít phân NPK cho no khỏe cây thì mới ra hoa được.

Chúc các bạn thành công
 

lemythanhoanhoanh2000

Thành viên tích cực
rất có ý nghĩa kết luận là mấy loại này không thích ép buộc quá hãy để tự nhiên sống ngoài đất là có hoa quả khi đó ta cho vào chậu sau
 

ngoakhuc

Thành viên
lộc vừng chặt cành sung chặt rễ à? Sao giống câu các cụ bảo "mít chặt cành chanh chặt rễ" thế nhỉ?
 

pitieel

Thành viên Mua Bán
lộc vừng chặt cành ,sung chặt rễ......... thử cái xem sao.........thank mọi người
 

xuantunguyen

Thành viên tích cực
Chào anh em, tôi muốn chia sẻ với anh em một số kinh nghiệm nhỏ

Cách cho sung ra quả.


Hồi năm 8/2006 tôi có mua 1 lô sung ở HYên về (20 cây đánh từ ruộng lên đường kính gốc 7cm, cao 45cm), về nhà bán được 5 cây. số còn lại tôi mua loại chậu sử nhỏ (30x30X7) dưới có lỗ thoát nước rồi đặt số cây này lên các khay cây xanh (chưa bố trí được chỗ trồng). Đến tết ra (khoảng đầu tháng 2/2007) tôi bố trí được chỗ trồng và đem số cây này đi trồng thì thấy tất cả các cây này đều ra rễ rất nhiều và ăn xuống khay cây xanh, tôi cắt hết số dễ này và trồng xuống đât (chỗ quang đãng), đến khoảng tháng 5 tôi ra xem thì thấy tất cả các cây này đều ra quả một vài cây ra quả rất nhiều. Liền chọn vài cây tặng cho bạn bè và bán còn lại 8 cây. Số cây còn lại tôi đều áp dụng như vây trong năm 2007 và 2008 cũng cho kết quả rất tốt. Đến năm 2008 tôi phải đi công tác dài ngày nên không kịp chuyển vì thế đến bây giờ rễ của nó đã ăn hết lên mặt chậu và rất to nên 2 năm nay tôi không làm được. Rất mong anh em thử làm theo kinh nghiệm của tôi xem sao.

Lộc vừng ra hoa quanh năm


Để ra hoa quanh năm rất dễ cứ ngọn nào ra thì cắt đi, là vì theo tôi quan sát cây của tôi nhận thấy cứ ngọn nào già và khỏe thì sẽ ra hoa. Nhưng hàng năm có 2 đợt ra nhiều nhất là vào tháng 6 và 10. Khi kết thúc mỗi đợt hoa này phải bón phân NPK cho nó. Cây của tôi bắt trồng từ năm 2003 (cao 50 cm, gốc 1cm mua 10ng), 2005 chỉ ra 4 bông nhưng từ 2006 đến nay thì ra quanh năm, hiện nay tôi khống chế ở độ cao 3m, gốc đã đạt 15cm và nhiều người trả 5tr. Nói chung tôi thấy áp dụng theo cách này rất hiệu quả. Điểm chú ý là tôi chưa áp dụng với cây trong trong chậu, nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng theo kinh nghiệm của một vài đồng nghiệp nếu trồng LV trong chầu thì cây phải không bị bó rễ, nghĩa là khi trồng các bạn phải để một khổng không gian giữa bệ và thành chậu khoảng 10cm rồi đổ nước vào thỉnh thoảng cho một ít phân NPK cho no khỏe cây thì mới ra hoa được.

Chúc các bạn thành công
Cảm ơn anh, nhắn tin cho anh xong thì đọc được bài này, em cũng đã xem cây của anh bên topic bên kia, phải nói cây ra hoa rất phê. Anh cũng giữ tán, cành rất đều. Do xem hình không có đối chứng nên không biét gốc thế nào.
Hôm qua có đi mua mấy cây lộc vừng của ông anh. Rất nhiều, gốc nhỏ cũng gần 2 gang tay, gốc lớn thì ko nói được :) . Cây trồng trong vườn nhà. Thấy thì thích nhưng khi hỏi mua thì ra giá cây nào rẻ đã hơn 2tr nên đang suy nghĩ thêm. Sáng nay đọc mấy bài viết của anh thấy có vẻ tự tin hơn, để về nghiên cứu kiếm cây về chơi.
 

dlvcute

Thành viên mới
zay cũng được hã!!!!!!!! bác nào mua cây lộc vừng đại thụ chúa bán cho nha!!!!! 01655941103
 

hungntem

Thành viên tích cực
Cảm ơn anh, nhắn tin cho anh xong thì đọc được bài này, em cũng đã xem cây của anh bên topic bên kia, phải nói cây ra hoa rất phê. Anh cũng giữ tán, cành rất đều. Do xem hình không có đối chứng nên không biét gốc thế nào.
Hôm qua có đi mua mấy cây lộc vừng của ông anh. Rất nhiều, gốc nhỏ cũng gần 2 gang tay, gốc lớn thì ko nói được :) . Cây trồng trong vườn nhà. Thấy thì thích nhưng khi hỏi mua thì ra giá cây nào rẻ đã hơn 2tr nên đang suy nghĩ thêm. Sáng nay đọc mấy bài viết của anh thấy có vẻ tự tin hơn, để về nghiên cứu kiếm cây về chơi.
Cây của mình hiện giờ đk gốc koảng 15cm. Lộc vừng có đặc tính là khả năng nẩy lộc rất mạnh nên để cho tán tròn thì phải cắt thường xuyên. Do mình ko thường xuyên ở nhà nên cứ lần nào về quê (2thang) là lại cắt. Khi cắt nên cắt cách mắt mầm khoảng 1cm. Mỗi lần cắt nên cắt 1/3 tán (xung quanh) từ dưới lên trên thì cây luôn luôn có hoa. Khoảng 10 ngày nữa mình sẽ về quê có gì mình sẽ post lên cho anh em đánh giá.

Chào bạn, rất vui được làm quen với bạn.
 

gaque_49

Thành viên mới
cảm ỏn nhiều em cũng có một cây lục vừng gốc tuyệt đẹp mang về trồng cả hai năm chẳng ra hoa buồn muốn chết để em về làm thử nghiệm xem sao
 

linhht

Thành viên mới
e co cay loc vung nam truoc ra hoa, sang nam nay e chuyen chau, cat lai canh ma chang thay ra hoa, e dem bam het la di ko biet co ra hoa ko, cac bac tu van ho e voi
 

hungntem

Thành viên tích cực
e co cay loc vung nam truoc ra hoa, sang nam nay e chuyen chau, cat lai canh ma chang thay ra hoa, e dem bam het la di ko biet co ra hoa ko, cac bac tu van ho e voi
Bạn nói chung chung quá nên khó có thể trả lời được. Để thuận tiện bạn post anh lên nhé. Nếu là cây đã to rồi (tầm cây của mình) nếu chỉ cắt cành nhỏ thì khoảng 6 tháng là ra hoa ngay còn cắt sâu (vào thân) thì phải 2 năm mới có hoa được.

Bạn có thể tham khảo một số cây của mình nhé
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=21483

Cây 2 mình cắt cành nhỏ thường xuyên nên cây ra hoa quanh năm và không ảnh hưởng.
Cây 3, 4, 5 mình trồng cùng 1 lúc (3 năm trước). Cây 2 cắt cả 2 ngọn, đến bây giờ mới ra hoa, cây 4 cắt ngọn nhưng giữ lại một vài càng thì ra từ năm ngoái. Cây 5 gần như để nguyên nên trồng khoảng 1 năm là ra hoa ngay.
 

dinhhonam

Thành viên mới
Không chỉ có giêng cây sung và lộc vừng mới làm theo cách này đâu các bác ạ, mà ta áp dụng cho nhiều loại cây khác.
- Chất kích thích sinh trưởng xytokinin được tổng hợp ở rễ sẽ vận chuyển lên ngọn để giúp trồi non phát triển (xytokinin được gọi là hoocmon trẻ hóa) cắt bớt rễ cây sẽ già và ra hoa kết quả.
- Auxin, một hooc môn được tổng hợp ở ngọn sẽ được vận chuyển xuống rễ (hooc môn này ức chết phát triển của trồi nách). Ngắt bớt ngọn, cành lá đồng nghĩa với việc hạn chế sinh trưởng sinh dưỡng, Cây sẽ chuyển sang giai đoạn sinh trưởng sinh thực (ra hoa kết quả)
- Ta muốn cho cây ra hoa có thể làm theo một trong những cách sau:
+ Cắt bớt rễ
+ Cắt bớt cành non
+ Khoanh vỏ
+ Sử dụng hooc môn già hóa (ABA) phun lên lá (mua một số loại phân bón lá kích thích ra hoa đậu quả), thông thường sau khi cắt tỉa xong, đợi cây ra lộc mới, lá chuyển sang bánh tẻ thì ta sẽ phun lên lá rất hiệu quả.
Chú ý: Ta có thể kết hợp các phương pháp này với nhau để hiệu quả hơn
Chúc các Bác thành công!
 

hungntem

Thành viên tích cực
Cây của mình tết vẫn có hoa, nhưng hoa thương ngắn (30cm), gặp rét thì kô nở được.
Ảnh này mình chụp đúng tết năm vừa rồi.


Nửa tháng sau
 

su mai

Thành viên tích cực
Cám ơn A.Hùng chia sẻ kinh nghiệm hay cho những người mới biết chơi cây như em.:)
 

mrbo0m

Thành viên
ai chơi sung cảnh thì sem cho vui

em xin được đóng góp ý kiến về cách cho sung ra quả
Bạn hãy quan sát kỹ trên lá, nếu lá to hình mũi giáo, lá non có lông cả 2 mặt, lá già cứng, nhẵn, trên lá thường có những mụn nhỏ (do con sâu thuộc họ Psyllidae ký sinh) gọi là “vú sung” thì sớm muộn gì cây cũng sẽ cho quả, nếu không thấy các đặc điểm nêu trên thì có thể là giống không cho quả hoặc khó ra quả. Trong trường hợp này bạn nên tìm những cây sung đã cho quả chiết lấy cành hoặc lấy quả chín gieo trồng và tạo cây bonsai mới nếu muốn chơi sung như một biểu tượng của sự no đủ, tốt lành và may mắn (sung nở hoa).
+ Nếu có các đặc điểm như nêu ở trên (đúng là giống sung cho quả), muốn cho sung ra quả có thể làm theo những cách sau:
- Ngừng tưới nước cho cây 15-20 ngày, vặt bỏ hết lá trên cây. Sau đó cây sẽ ra một đợt lá mới và hình thành nụ hoa và ra trái (khoảng 3 tháng). Mùa hoa thường từ tháng 6-8, mùa quả tháng 9-11, do vậy nên làm vào cuối mùa xuân.
- Dùng dao khía vài nhát vào thân cây cho chảy nhựa (khứa vừa đến phần gỗ), chỗ gần gốc cây sẽ kích thích cây ra hoa, ra quả.
- Nếu trồng trong chậu thì nên thay chậu to hơn, thay từ 1/2 đến 2/3 đất mới có bổ sung phân vi sinh, bít các lỗ thoát nước lại, ngưng tưới nước hoàn toàn cho tới khi cây rụng hết lá, khía thêm vài nhát nơi thân nhẵn, sau 2-3 tháng cây sẽ thay lá mới và sẽ ra, ra quả.
+ Sau mỗi đợt ra quả bạn cần bón bổ sung một lượng phân NPK, tưới nước thường xuyên cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, mã quả đẹp theo ý muốn. Khi quả đã rụng hết còn lại cùi hoa bám vào thân cây mẹ, sang năm từ cùi hoa này sẽ đâm ra những chồi hoa mới, tiếp tục cho quả. Nếu cắt bỏ những cùi hoa này thì cây sẽ không tự mọc ra chồi mới ở vị trí đó nữa, quả sung sẽ mọc ra ở những chỗ mới nơi thân đủ già, ngày càng lên cao nên mất cân đối và rất xấu. Vì vậy, khi thay chậu không được cắt bỏ các cùi hoa này. Muốn hoa ra chỗ khác cũng nên khía nhẹ như đã nói ở trên.

trùng chủ đề nên mình gộp lại cho các bạn dễ tham khảo
lengoctan
 
Top