"Kiểng độc" ở xứ Thanh

hantu

Thành viên
(LĐ) - Ở Thanh Hoá đã xuất hiện một số vườn cây cảnh giá trị kinh tế lên đến hàng chục tỉ đồng. Có "đại gia" xứ Thanh đang lưu giữ trong vườn cây tùng La Hán được nhiều người nhòm ngó trả tới 8 tỉ đồng mà ông chủ vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Giới chơi cảnh đồn nhau rằng, cây tùng La Hán "độc" của vị "đại gia" nói trên giá trị thực phải lên đến 1 triệu đôla Mỹ. Đất Thanh được đánh giá là tỉnh nằm trong tốp đầu về lĩnh vực sưu tầm, sản xuất, kinh doanh cây cảnh nghệ thuật. Tết đến, xuân về, đi thăm những vườn cây cảnh tiếng tăm mới thấy nghề chơi cây thật lắm công phu.

Tuy nhiên theo một số "tay" chơi cây cảnh có "số" trò chuyện thì chơi cây không đơn thuần quy giá trị của cây thành tiền được. Người chơi kiểng có đẳng cấp, muốn thành công phải thực sự đam mê làm cho cây có hồn. Cây đã đẹp cần làm cho nó đẹp hơn về dáng thế, đi theo niêm luật, có độ côn rụt... Tiêu chí của cây cảnh "độc" phải đảm bảo các yếu tố cổ, kỳ, mỹ, nghĩa là phải già, kỳ dị, kỳ lạ, kỳ quái mang giá trị mỹ thuật cao. Dáng đẹp, cành nhánh cân đối đi theo 4 thế trực, siêu, hoành, huyền.

Ông Nguyễn Xuân Cộng - làng Mật Sơn, TP.Thanh Hoá - bước vào tuổi thất thập, nhưng phong độ, cốt cách vẫn khoẻ mạnh, trẻ trung là nhờ thú chơi cây cảnh từ nhiều năm qua. Vườn cây cảnh nghệ thuật của ông được xếp vào "tốp" đầu của tỉnh, ước tính sơ sơ, giá trị của vườn cây này khoảng 10 tỉ đồng. Ngày ngày ông chăm sóc vườn cây, nghe tiếng chim hót, thư dãn tuổi già, điều đó mấy ai có được! Theo ông Cộng cho biết thì xây dựng vườn cây cảnh nghệ thuật không đòi hỏi vườn quá rộng, vì giá trị của cây nằm ở chỗ tinh tuý.

Như vườn cây của anh Phạm Minh Thế chỉ gói gọn trong diện tích chừng 20m2. Anh Thế tận dụng diện tích sân thượng chơi kiểng, nhưng đây thực sự là vườn cây cảnh mini độc đáo số một trong cả nước. Chỉ riêng bộ sanh 5 cây của anh Thế đã được trả giá khoảng 1,5 tỉ đồng. Vườn cây của anh Nguyễn Công Chiến được trồng trong khoảng 20m2, nhưng có bộ "ngũ tùng" La Hán giá trị khoảng 5 tỉ đồng.

Giá trị của cây cảnh là ở chỗ cổ, kỳ, mỹ.
Cặp sanh "mẫu tử thư dãn" độc đáo trong vườn cây cảnh của anh Cộng.
Bộ tùng La Hán ngũ cây của anh Nguyễn Công Chiến được đánh giá là độc nhất vô nhị trong cả nước.
Cây đa có niên đại hàng chục năm tuổi của anh Phạm Minh Thế được trồng trên sân thượng.


các bác đọc rồi cho ý kiến bài này nhé:eek:
nguồn:http://www.laodong.com.vn/Home/Kieng-doc-o-xu-Thanh/20091/124052.laodong
 

trinhvantu

Thành viên
toàn đúng sự thật ko có gì sai trong này cả , các vườn này tôi có biết , nhưng có vườn cũng chưa xem đc.
 

buixuanloc

Thành viên
hoa kia tươi tốt làm chi
ở trong rừng rậm ai thì biết hoa,,,đem đi ra mắt đi,đừng bỏ phí ,
 
Top