Kỹ thuật nhân giống cây sanh(si) bằng hạt

nhatminh

Thành viên mới
Hiện tôi đang nhân giống cây sanh(si) bằng hạt để tạo cây có bộ rễ đẹp. Tuy nhiên khi gieo hạt thì cây con lên rất nhiều, nhưng cây cứ chết dần hết. Có bác nào biết xin chỉ giúp nguyên nhân và cách khắc phục, xin cảm ơn nhiều.
 

namlangtu2007

Thành viên
TRường hợp này em có trồng hạt từ cây mai tiểu muội nhưng nó củng bị như anh vậy ! nên em pó tay ....<!--emo&:|--><img src='./images/1/smilies/frown.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='frown.gif' /><!--endemo-->
 

midavina

Thành viên tích cực
Thì bạn gieo thưa ra ,nhiều quá thì nó hấp dẫn côn trùng đến phá,để điều kiện ánh sáng trung gian,đừng cho ánh nắng chiếu trực tiếp mạnh quá,đừng để trong mát quá cây mọc cao vống,pha loãng NPK tưới tuần một lần cây phát triển nhanh thôi.
Gieo thì dễ trồng cũng dễ nhưng nhớ chọn giống sanh có lá đẹp đẹp mà trồng kẻo phí công chăm sóc,chọn loại lá đừng có gợn sóng.
 

kimjunsang34

Thành viên mới
Hiện tôi đang nhân giống cây sanh(si) bằng hạt để tạo cây có bộ rễ đẹp. Tuy nhiên khi gieo hạt thì cây con lên rất nhiều, nhưng cây cứ chết dần hết. Có bác nào biết xin chỉ giúp nguyên nhân và cách khắc phục, xin cảm ơn nhiều.
Mình đang tìm hiểu thêm nên mong mọi người chỉ ro cho mình nhé
 

tranvandung_ln

Thành viên mới
minh muon reo hat sanh len nhung hon da tham thuy nhung khong bit co on khong ?mong bac nao cokinh nghiem chi dum !thank you
 
Top