Thấy mọi người khá quan tâm đến bài kỹ thuật tạo ngọn bonsai ( nhất là mấy người không có điều kiện đi off, trong đó có em ) nên em lọc bài này từ bonsai4me chia sẽ với anh em... Cũng hơi khó hiểu nhưng anh em ai hiểu được gì thì hiểu, ai thấy không phù hợp gì thì cứ mạnh dạn góp ý chia sẽ...
Xây dựng đỉnh
Các chi nhánh trên cùng của một cây cảnh được gọi là đỉnh
Đỉnh là gì?
Nó phải được hiểu rằng đỉnh là một thuật ngữ chung mô tả các vùng trên và bóng dáng hoặc hình dạng của các ngọn cây. Đó là một phần của cấu trúc chi nhánh của cây và không phải là một thực thể riêng biệt trên thân cây.
Một lỗi phổ biến trong phong cách cây cảnh trong những năm qua đã được rằng đỉnh đã được rõ ràng tách biệt khỏi phần còn lại của cấu trúc chi nhánh của một khoảng cách có thể nhìn thấy. May mắn thay, điều này có vẻ là một điều của quá khứ!
Điều mà hầu như tất cả cây cảnh có điểm chung là một đỉnh hình vòm rộng điều này gợi nhớ một cây trưởng thành, một đỉnh nhọn hẹp thường minh họa của một cây trẻ và nên tránh trong cây cảnh.
Đỉnh xây dựng nên phụ thuộc vào việc cây cảnh là cây rụng lá hoặc cây lá kim.
Xây dựng các đỉnh của một cây cảnh theo phong cách cổ điển
Thể loại này gồm cây lá rộng rụng lá và cấu trúc theo phong cách cổ điển. Đó là, họ có các chi nhánh chủ yếu là gần ngang với xác định rõ ràng miếng lá.
Đối với cây trong phong cách này được mô tả bởi John Naka như là xây dựng một “cây trên một cái cây ".
Xây dựng các đỉnh của một phong cách tự nhiên, hiện đại và tự nhiên theo kiểu rụng lá cây cảnh
Thể loại này có chứa và lá rộng rụng lá cây được tự nhiên, đó là, họ đang theo kiểu và cấu trúc giống như một cây tự nhiên hoặc cây lá rộng rụng lá.
Các chi nhánh trên cùng phát triển ở các góc hướng lên trên và ra quạt ở trên đỉnh của thân cây để tạo ra các đỉnh và vương miện của cây.
Các phong cách đỉnh tự nhiên có thể được sử dụng với thành công trên cây cảnh cổ điển.
Bonsai cây lá kim.
Thể loại này bao gồm thông và các loài cây lá kim. Không giống như các loài cây sớm rụng lá, đỉnh phải được xây dựng với ít hơn , vùng phát triển từ thân chính nó.
Cách dễ nhất để xây dựng một đỉnh tùng bách là sử dụng 'chi nhánh T-bar "này.
Một hoặc hai chi nhánh ở đầu rất của thân cây được phép phát triển như một (T) thanh-chi nhánh. Nhỏ hơn lá cành thứ cấp và được khuyến khích để phát triển dọc theo chiều dài của chi nhánh T-bar để tạo ra một mái vòm lá.
Một cách tiếp cận đáp ứng nhiều hơn và có thể hiện đại hơn, là sử dụng một nhóm nhỏ các chi nhánh trung ở gần đầu của thân và của lớp "chúng thành một pad của tán lá; từng ngành riêng lẻ và lá pad tổng thể phải được giữ nhẹ hơn bất kỳ khác nhánh trên cây. Phương pháp 'lớp' đỉnh của một cây tùng bách là rất thường thấy sử dụng trên khúc gỗ chết hoặc nhiều thân cây và cây cảnh khắc được sử dụng theo kiểu chỉ có một hoặc hai nhánh chính.
Hình dạng và hướng của các đỉnh
Các đỉnh nên có ngụ ý hướng đó phản ánh sự ngụ ý hướng của cây.
đỉnh có một khoảng không đều có hình tam giác hình dạng-đó là, một mặt của các sườn núi đỉnh tròn nhẹ nhàng hơn so với khác. Phía với độ dốc dốc hơn được cho là để chỉ ra hướng đó cây đang phải đối mặt (về phía mặt trời).
Hướng này là gần như luôn luôn phải đối mặt cùng hướng với chi nhánh đầu tiên của cây cảnh. Đó là, nếu các chi nhánh đầu tiên ở mặt trái rồi đỉnh cũng phải ở mặt trái.
Nguồn Bonsai4me
Xây dựng đỉnh
Các chi nhánh trên cùng của một cây cảnh được gọi là đỉnh
Đỉnh là gì?
Nó phải được hiểu rằng đỉnh là một thuật ngữ chung mô tả các vùng trên và bóng dáng hoặc hình dạng của các ngọn cây. Đó là một phần của cấu trúc chi nhánh của cây và không phải là một thực thể riêng biệt trên thân cây.
Một lỗi phổ biến trong phong cách cây cảnh trong những năm qua đã được rằng đỉnh đã được rõ ràng tách biệt khỏi phần còn lại của cấu trúc chi nhánh của một khoảng cách có thể nhìn thấy. May mắn thay, điều này có vẻ là một điều của quá khứ!
Điều mà hầu như tất cả cây cảnh có điểm chung là một đỉnh hình vòm rộng điều này gợi nhớ một cây trưởng thành, một đỉnh nhọn hẹp thường minh họa của một cây trẻ và nên tránh trong cây cảnh.
Đỉnh xây dựng nên phụ thuộc vào việc cây cảnh là cây rụng lá hoặc cây lá kim.
Xây dựng các đỉnh của một cây cảnh theo phong cách cổ điển
Thể loại này gồm cây lá rộng rụng lá và cấu trúc theo phong cách cổ điển. Đó là, họ có các chi nhánh chủ yếu là gần ngang với xác định rõ ràng miếng lá.
Đối với cây trong phong cách này được mô tả bởi John Naka như là xây dựng một “cây trên một cái cây ".
Xây dựng các đỉnh của một phong cách tự nhiên, hiện đại và tự nhiên theo kiểu rụng lá cây cảnh
Thể loại này có chứa và lá rộng rụng lá cây được tự nhiên, đó là, họ đang theo kiểu và cấu trúc giống như một cây tự nhiên hoặc cây lá rộng rụng lá.
Các chi nhánh trên cùng phát triển ở các góc hướng lên trên và ra quạt ở trên đỉnh của thân cây để tạo ra các đỉnh và vương miện của cây.
Các phong cách đỉnh tự nhiên có thể được sử dụng với thành công trên cây cảnh cổ điển.
Bonsai cây lá kim.
Thể loại này bao gồm thông và các loài cây lá kim. Không giống như các loài cây sớm rụng lá, đỉnh phải được xây dựng với ít hơn , vùng phát triển từ thân chính nó.
Cách dễ nhất để xây dựng một đỉnh tùng bách là sử dụng 'chi nhánh T-bar "này.
Một hoặc hai chi nhánh ở đầu rất của thân cây được phép phát triển như một (T) thanh-chi nhánh. Nhỏ hơn lá cành thứ cấp và được khuyến khích để phát triển dọc theo chiều dài của chi nhánh T-bar để tạo ra một mái vòm lá.
Một cách tiếp cận đáp ứng nhiều hơn và có thể hiện đại hơn, là sử dụng một nhóm nhỏ các chi nhánh trung ở gần đầu của thân và của lớp "chúng thành một pad của tán lá; từng ngành riêng lẻ và lá pad tổng thể phải được giữ nhẹ hơn bất kỳ khác nhánh trên cây. Phương pháp 'lớp' đỉnh của một cây tùng bách là rất thường thấy sử dụng trên khúc gỗ chết hoặc nhiều thân cây và cây cảnh khắc được sử dụng theo kiểu chỉ có một hoặc hai nhánh chính.
Hình dạng và hướng của các đỉnh
Các đỉnh nên có ngụ ý hướng đó phản ánh sự ngụ ý hướng của cây.
đỉnh có một khoảng không đều có hình tam giác hình dạng-đó là, một mặt của các sườn núi đỉnh tròn nhẹ nhàng hơn so với khác. Phía với độ dốc dốc hơn được cho là để chỉ ra hướng đó cây đang phải đối mặt (về phía mặt trời).
Hướng này là gần như luôn luôn phải đối mặt cùng hướng với chi nhánh đầu tiên của cây cảnh. Đó là, nếu các chi nhánh đầu tiên ở mặt trái rồi đỉnh cũng phải ở mặt trái.
Nguồn Bonsai4me