Hoa gì đây?

bonhe

Quản lý viên
Chào Minhhunggh,
Cây này là Magnolia. Magnolia chia ra làm 2 nhóm: không rụng lá và rụng lá. Cây trong hình thuộc nhóm rụng lá và có tên là Magnolia soulangiana (saucer magnolia, có khi còn được gọi là cây hoa tulip-vì hoa của nó hơi giống hoa tulip)) với hoa màu trắng, hồng hoặc đỏ tím. Hoa thường nở vào mùa lạnh, trước khi lá xuất hiện. Nhóm cây này có rất nhiều loại khác nhau nữa. Bạn thấy cây này ở đâu tại VN? sở dĩ tôi nói vậy là vì nhóm cây này không chịu được khí hậu nóng khô và gió mạnh! Còn nhóm cây không rụng lá thì chịu được khí hậu khô nóng và gió, nhưng có điều hoa của chúng không đẹp bằng cây rụng lá. Cây này làm bonsai thì đẹp, nhưng có điều lá của nó lớn quá. Bonhe
 

Minh Xuân

Quản lý
Cây Mộc lan ở Hàng Châu thì chắc là loài rụng lá rồi. Họ Mộc lan (Magnoliaceae) được Trung Quốc khá quan tâm. Đây là họ cây cổ trong thực vật hai lá mầm.
Ở Quảng Đông có một bộ sưu tầm Mộc lan lớn (có lẽ nhất thế giới). Ở Việt Nam họ này cũng có khá nhiều như Ngọc lan, Hoàng lan, Giổi, Mỡ, ... Tuy nhiên chưa có bộ sưu tầm hay có công trình nào đáng kể về Mộc lan Việt Nam.
 

phihaihoang4000

Thành viên
đi một ngày đang học một sàng khôn,cám ơn những lời giải đáp của các bác cho chúng e hiểu thêm sự đa dang phong phú của thế giới thực vật
 

TieuMocLan

Thành viên
Cây Mộc Lan này (gọi chung theo chi) này là saucer magnolia ghép từ loài Tử Ngọc Lan (magnolia liliiflora) và Ngọc Lan (magnolia denudata).

cùng họ hàng xa với TML :)
Tiểu Mộc Lan
 
Top