Hỏi về cách nhân giống cây dương liễu(phi lao)

quangthuat

Thành viên
Trước cơ quan của mình có cây dương liễu mọc tự do( cây to như bắp đùi), điều đặc biệt của nó là lá rất nhỏ, mảnh: dài khoảng 5cm, nhỏ như kim khâu áo. Tiếc là không thể bứng cây được, chỉ có thể cắt cành được thôi, vì cây của cơ quan trồng để lấy bóng mát.
Các bác biết có cách nào nhân giống được từ cây đó không: chiết cành, giâm cành...
Xin được giúp đỡ, chân thành cảm ơn!
 

haips1983

Thành viên mới
Em đọc tài liệu thấy nói giống này có thể giâm hay chiết đều có kết quả còn gieo hạt thi khó đấy
 

lnvinh

Super Moderator
Bạn cắt cành ở đỉnh về giâm hoặc chiết cũng được. Dương có thể chiết cây to hơn bắp đùi cũng được nhen.
 

quangthuat

Thành viên
Bạn cắt cành ở đỉnh về giâm hoặc chiết cũng được. Dương có thể chiết cây to hơn bắp đùi cũng được nhen.
Anh có thể nói rõ giúp em được không, chiết cành e không được, vì cây đứng trước cửa cơ quan nhiều người qua lại, còn cắt cành để giâm thì thuận lợi hơn, em muốn chọn cành to bằng bắp tay được không? hay phải nhỏ hơn.
Mong sự giúp đỡ của anh. TKS
 
Top