Hậu tr/lãm ABFF 2015.

Chắc không ít AE "hụt hẩng" như mình khi đi xem TL ở ABFF 2015...cứ nghĩ dịp này sẽ được "tận mục sở thị" những tp Bonsai xuất sắc đến từ các nước trong ABFF.Thực tế thì chỉ có những tp của VN ta.Có lẻ các hoạt động bên lề cuộc HỘI NGHỊ của Liên đoàn Hữu nghị Bonsai Châu Á Thái Bình Dương không được xem trọng hay vì lý do gì đấy mà chúng ta không được tận mắt chiêm ngưởng trong đợt này.Quả thật là đáng tiếc cho ACE mê cây mong muốn được dịp "mở rộng tầm nhìn".
Thôi thì ACE chúng ta "tự thân vận động" cố gắng tạo sự "KHÁC BIỆT" của chính mình ngay từ HÔM NAY SO VỚI HÔM QUA
Biết đâu rằng đó là điểm "khác biệt" mà các ACE chơi cây các nước tìm kiếm ở chúng ta trong những lần TL hay Hội nghị của ABFF tới đây...[-O<:">8->
 

tmt_arc

Thành viên tích cực
Đồng suy nghỉ,..... :-bd:-bd
Mời chú ly coffe rồi trò chuyện cho bớt sự hụt hẩng.... ~O)~O)
 

tpminh1976

Thành viên Mua Bán
Nghe quảng cáo hoành tráng treo quốc kì các nước asian rợp trời vô toàn là cây của nghệ nhân trong nước... nhưng cây trong nước vẫn đẹp chỉ ko có cái để số sánh để học hỏi. ..
 

acecookvn

Thành viên tích cực
Đồng suy ngĩ với anh, ai đứng ra giải thích dùm bonsai Châu Á Thái Bình Dương mà...toàn cây Việt Nam, được cái cá Koi là đẹp, nản cái công chạy te te lên coi...
 

Khanglinh

Thành viên
Mình suy nghĩ nồng cạn chút : Chắc do ACE mình kỳ vọng quá nhiều thôi , họ đến VN thì ....cũng ngại cái ....chi phí lớn quá,thủ tục xuất nhập rườm rà , hơi đâu mà lãng phí.....
 

sq_thanhduong

Thành viên
Cũng cùng suy nghĩ, không thấy bất kỳ tác phẩm nào của nước bạn. Toàn của VN mà không biết sao một số cây đi thi gì mà còn quấn kẽm tùm lum, chưa liền sẹo... thôi anh em cố gắng học hỏi bạn bè quốc tế trên internet vậy
 

longduyen

Thành viên tích cực
Chắc không ít AE "hụt hẩng" như mình khi đi xem TL ở ABFF 2015...cứ nghĩ dịp này sẽ được "tận mục sở thị" những tp Bonsai xuất sắc đến từ các nước trong ABFF.Thực tế thì chỉ có những tp của VN ta.Có lẻ các hoạt động bên lề cuộc HỘI NGHỊ của Liên đoàn Hữu nghị Bonsai Châu Á Thái Bình Dương không được xem trọng hay vì lý do gì đấy mà chúng ta không được tận mắt chiêm ngưởng trong đợt này.Quả thật là đáng tiếc cho ACE mê cây mong muốn được dịp "mở rộng tầm nhìn".
Thôi thì ACE chúng ta "tự thân vận động" cố gắng tạo sự "KHÁC BIỆT" của chính mình ngay từ HÔM NAY SO VỚI HÔM QUA
Biết đâu rằng đó là điểm "khác biệt" mà các ACE chơi cây các nước tìm kiếm ở chúng ta trong những lần TL hay Hội nghị của ABFF tới đây...[-O<:">8->
Thật buồn chung nhưng vui riêng vì may e ko đi.
Chắc Lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân ở VN ta nhiều lắm
 

ntbinh

Thành viên
Theo mình, mục đích của tổ chức sự kiện ABBF 2015 lần này có thể là giới thiệu bonsai Việt Nam cho bạn bè các nước thế giới là chính.
 

BVDung

Thành viên tích cực
Theo mình, mục đích của tổ chức sự kiện ABBF 2015 lần này có thể là giới thiệu bonsai Việt Nam cho bạn bè các nước thế giới là chính.
mình đồng quan điểm với bạn
Chắc không ít AE "hụt hẩng" như mình khi đi xem TL ở ABFF 2015...cứ nghĩ dịp này sẽ được "tận mục sở thị" những tp Bonsai xuất sắc đến từ các nước trong ABFF.Thực tế thì chỉ có những tp của VN ta.Có lẻ các hoạt động bên lề cuộc HỘI NGHỊ của Liên đoàn Hữu nghị Bonsai Châu Á Thái Bình Dương không được xem trọng hay vì lý do gì đấy mà chúng ta không được tận mắt chiêm ngưởng trong đợt này.Quả thật là đáng tiếc cho ACE mê cây mong muốn được dịp "mở rộng tầm nhìn".
Thôi thì ACE chúng ta "tự thân vận động" cố gắng tạo sự "KHÁC BIỆT" của chính mình ngay từ HÔM NAY SO VỚI HÔM QUA
Biết đâu rằng đó là điểm "khác biệt" mà các ACE chơi cây các nước tìm kiếm ở chúng ta trong những lần TL hay Hội nghị của ABFF tới đây...[-O<:">8->
đâu có phải là châu á thái bình dương là mang cây của họ sang bầy triển lãm đâu anh,họ chỉ sang họp bàn để phát triển thôi .nếu có thì họ chỉ mang cây phôi sang làm demo thôi .theo em nghĩ là như thế còn thực tế thì em chưa biết
 
mình đồng quan điểm với bạn


đâu có phải là châu á thái bình dương là mang cây của họ sang bầy triển lãm đâu anh,họ chỉ sang họp bàn để phát triển thôi .nếu có thì họ chỉ mang cây phôi sang làm demo thôi .theo em nghĩ là như thế còn thực tế thì em chưa biết
=========
Tôi vẫn biết là vậy nên có nêu:"...Có lẽ các hoạt động bên lề cuộc HỘI NGHỊ của Liên đoàn Hữu nghị Bonsai Châu Á Thái Bình Dương không được xem trong hay vì lý do gì đây mà chúng ta không được tận mắt chiêm ngưỡng trong đợt này..."
Còn demo trong dịp này theo tôi chỉ làm chiếu lệ "?" vì rất nhiều điều thiếu sót so với một "sự kiện" lớn ở tầm Châu luc...
 

NaTuan

Quản Lý Viên
=========
Tôi vẫn biết là vậy nên có nêu:"...Có lẽ các hoạt động bên lề cuộc HỘI NGHỊ của Liên đoàn Hữu nghị Bonsai Châu Á Thái Bình Dương không được xem trong hay vì lý do gì đây mà chúng ta không được tận mắt chiêm ngưỡng trong đợt này..."
Còn demo trong dịp này theo tôi chỉ làm chiếu lệ "?" vì rất nhiều điều thiếu sót so với một "sự kiện" lớn ở tầm Châu luc...
Rút lại cái kết của TL này là .
1 Họ các thành viên của các nước tham dự đều muốn truyền bá văn hóa của họ vào VN .
2 Họ muốn thông qua sự kiện này để những công ty đã và đang bán sp của họ tạo được thị trường vững chắc .
3 Họ sẽ không bao giờ muốn mua sản phẩm của chúng ta .
4 Địa điểm nơi tổ chức được quảng bá du lịch mà không phải mất tiền QC.
 

samphanrang

Thành viên tích cực
nghe vậy cũng đỡ buồn vì trùng ngày đi Hanoi nên không tham gia được ........Mong sao lần tới hấp dẫn hơn
 

tandat89

Thành viên tích cực
Theo e nghĩ thì 2 chấm : ban tổ chức quảng bá treo co cho có lệ xong ra quận1 mời vài a tây ba lô vào cho có người nước ngoài ,hoặc mời 1 vài nghệ nhân nước ngoài tầm thường như e qua xem .rồi phán 1 câu xanh rờn mở ngoặc ( Đây Là cách Chơi Của Người Việt Nam Tao Đó Tụi Mày Xem Đi) .xong chấm giải trao bằng khen chụp hình lia lịa .trao tiền thưởng thì [Cho Tao Thiếu Nha]
 

ngocthanh4

Thành viên
cây ko đạt chấm đoạt giải trnh do cây cảnh tuột hậu rồi cây ko đạt thà ko chấm giải chăm chỉ cho giai nhìn thấy kỳ quá
 
Top