Hải đường hay Trà mi!

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
Tui đang thắc mắc không biết nên gọi đây là hoa gì?
Có người nói đây là Hải đường, lại có người nói đây là Trà mi.
Mong anh chị em ai biết cho tui 1 lời giải đáp.
Cảm ơn mọi người.

 

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
Anh chị em nào biết cụ thể về các đặc điểm của Trà mi và Hải đường chỉ giúp tui với!
 

vanxeng

Thành viên tích cực
Nhìn 2 ảnh hình như 2 cây khác nhau.ảnh 1 thì là hoa hải đường.ảnh 2 thì là hoa trà
Chính xác đấy bạn. Ảnh 1 thì chắc chắn là Hải Đường rồi. Ảnh 2 hơi mờ nhưng trông dáng cây thì là dạng Hồng Trà.
Cách phân biệt rất dễ: Cây hải đường bao giờ lá cũng to và xanh thẫm hơn cây trà, ví như lá cây đa với cây si vậy. Ngoài ra nụ Hải đường có màu đỏ chót từ khi mới hình thành còn nụ trả thì có màu xanh khi mới .
 

gato68

Thành viên tích cực
ảnh đầu tiên là hoa Hải Đường, ảnh thứ 2 thì không rõ là Hải Đường hay Trà vì hình mờ quá
 

nguyentantd

Thành viên mới
cả 2 đều thuộc họ trà
ảnh 1 là cây hải đường
ảnh 2 thì phải chụp gần hơn mới rõ
nhà mình hiện tại có một vườn hải đường rất đẹp khoảng 12 năm tuổi bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha!
 

haibien

Quản Lý Viên
Ảnh 1 là hoa Hải Đường còn ảnh 2 là Trà Mi,chắc chắn luôn.
2 giống này khác nhau nhiều mà.
 

amanh19861987

Thành viên
Tui đang thắc mắc không biết nên gọi đây là hoa gì?
Có người nói đây là Hải đường, lại có người nói đây là Trà mi.
Mong anh chị em ai biết cho tui 1 lời giải đáp.
Cảm ơn mọi người.

trên là hải đường
dưới là trà mi
 

MinhThư99

Thành viên tích cực
tôi xin trích dẫn 2 loại hoa
1 là hoa Hải Đường

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSU-_S8Q2Nt7Z0rF6pJBsM5ABymUlt7zNHYA8cTI-cUACD9OCv9qg
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtms4noWYgN-G5zpE0Rmob6EjWrP8eINln9tx_xq2VR0OqO4CbdQ
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM5l4R3FrvHOEbGOriN6JL4PJSxfBT8A_MwZK6l8-S7QbfirYG1A
Cây hải đường thuộc loại chè (Theaceae), có nguồn gốc từ Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam từ lâu đời, được trồng làm hoa cây cảnh. Hải đường là một cây thân gỗ sống lâu năm, hoa quý ngang với trà và đỗ quyên. Vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ, Hải đường thường ra hoa rộ từ đầu tháng chạp đến hết tháng Giêng Âm lịch. Qua quá trình ươm trồng, chăm sóc cây hải đường, chúng tôi mạnh dạn trao đổi một vài kinh nghiệm cùng các bạn đam mê cây hoa quý hiếm này.
2 là hoa Trà Mi




Cây hoa trà mi thuộc họ Chè - một họ thực vật quen thuộc miền á nhiệt đới. Hoa kép và lá giống như hoa và lá cây chè. Tùy theo giống, cánh hoa trà mi mang màu trắng hay đỏ. So với các loài hoa khác, hoa trà mi không đẹp lắm nhưng được biết đến nhiều qua các sáng tác văn chương, như trong thơ Nguyễn Khuyến: Sơn trà (Tạ người tặng hoa trà); trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: "Tiếc thay một đóa trà mi/ Con ong đã tỏ đường đi, lối về!”.Hoa trà mi trở thành tên tác phẩm nổi tiếng của Alexandre Dumas con (Alexandre Dumas fils): Trà hoa nữ (La dame aux camellias).
- Thân !
 

Đậu Phụ

Thành viên tích cực
cả hai hình đều là một mà.và đó là hoa hải đường.hoa trà đẹp hơn và cánh nhiều và dầy hơn.mặc dù hoa trà cũng có loại trà hồng thế này nhưng nó vẫn đẹp hơn.nhưng hoa trà quý nhất là bạch trà vì có lẽ hơi khó nuôi vì nó cần một chế độ chăm sóc rất công phu nên cũng hiếm.hì hì hì các cụ ngày xưa có câu thế này (vua chơi Lan - quan chơi Trà) :">
 
Top