Hướng dẫn cách nuôi cá ba đuôi sinh sản?

thanhvinh_010787

Thành viên mới
Mình có nuôi cá ba đuôi chung với nhiều loại cá khác, bây giờ muốn cho chúng sinh sản thì phải làm thế nào, mong các bác chi dẫn giúp, cảm ơn nhiều.



 

bigbabol

Moderator
Giống cá này khó phân biệt giữa trống và mái . Do đó không chuyên môn thì ít người có thể phân biệt được , vì vậy cứ nuôi tập thể và chờ lúc chúng tự bắt cặp mới vớt ra cho sinh sản.
Trong hồ cá đẻ nên đặt một bó rong lớn hoặc một cây lục bình, do tính chậm chạp của cá trống, nên muốn có kết quả tốt , người nuôi phải dùng vài ba cá trống để ép một cá mái . Cá mái đẻ trứng dính lên rể lục bình hoặc nhánh rong sau đó cá trống phủ tinh trùng lên các trứng. Dùng vợt vớt hết cá cha mẹ ra khỏi hồ .
Vài ba ngày sau thì trứng nở, mấy ngày đầu khỏi cần cho cá con ăn , nhưng đến ngày thứ năm thì cho chúng ăn bobo và sau mười bốn ngày tuổi có thể cho ăn trùm chỉ hoặc lăng quăng. Điều cần nhất là phải giữ môi trường nước của hồ cho trong sạch.
mình mới tìm giùm bạn.
 

thanhvinh_010787

Thành viên mới
Giống cá này khó phân biệt giữa trống và mái . Do đó không chuyên môn thì ít người có thể phân biệt được , vì vậy cứ nuôi tập thể và chờ lúc chúng tự bắt cặp mới vớt ra cho sinh sản.
Trong hồ cá đẻ nên đặt một bó rong lớn hoặc một cây lục bình, do tính chậm chạp của cá trống, nên muốn có kết quả tốt , người nuôi phải dùng vài ba cá trống để ép một cá mái . Cá mái đẻ trứng dính lên rể lục bình hoặc nhánh rong sau đó cá trống phủ tinh trùng lên các trứng. Dùng vợt vớt hết cá cha mẹ ra khỏi hồ .
Vài ba ngày sau thì trứng nở, mấy ngày đầu khỏi cần cho cá con ăn , nhưng đến ngày thứ năm thì cho chúng ăn bobo và sau mười bốn ngày tuổi có thể cho ăn trùm chỉ hoặc lăng quăng. Điều cần nhất là phải giữ môi trường nước của hồ cho trong sạch.
mình mới tìm giùm bạn.
Mình xem thấy nói xem đuôi cá gần chỗ hậu môn có 1 đuôi là cá mái, 2 đuôi là cá trống, không biết có đúng không? Mà xem 2 con cá của mình có 2 đuôi luôn, hu hu, chắc làm thêm một hồ nữa nuôi riêng cho sinh sản mới được, đang khoái trò này quá. bác nào có kinh nghueemj thì hưỡng dẫn giúp. Thanks.
 
Mình xem thấy nói xem đuôi cá gần chỗ hậu môn có 1 đuôi là cá mái, 2 đuôi là cá trống, không biết có đúng không? Mà xem 2 con cá của mình có 2 đuôi luôn, hu hu, chắc làm thêm một hồ nữa nuôi riêng cho sinh sản mới được, đang khoái trò này quá. bác nào có kinh nghueemj thì hưỡng dẫn giúp. Thanks.
Để phân biệt cá vàng đực và cái cần quan sát: đối với cá đực : trên nắp mang, vây ngực có nốt sần, đặc biệt ở tia cứng của vây ngực khi sờ tay vào thấy nhám.
đối với cá cái: trên nắp mang và vây ngực không có nốt sần,sờ tay thấy trơn láng.
Khi thấy dấu hiệu bụng cá cái lớn ta tách riêng đực cái ,nuôi riêng
bể của cá phải sạch sẽ ,đáy phẳng không có vật nhọn ,nước mới trong sạch.Hồ phài thoáng rộng .diện tích tối thiểu cho 1 cặp cá đẻ là 0.5m2
cần có giá thể bèo, lục bình tách rễ, lấy rể hư đem vứt,sau đó ngâm nước muối 5% trong 15 phút diệt địch hại.đặt bèo vào 1 góc or cho vào khung đặt ở góc bể lượng 10-15 rễ cho 1 bộ cá đẻ.
để cho cá sinh sản tốt cần chọn cá bố mẹ:
cá đực : lanh lẹ,màu sắc rực rỡ.dùng tay ấn nhẹ lỗ sinh dục thấy tinh dịch chảy ra màu trắng đục ,,lỗ sinh dục hơi phồng ,màu hồng nhạt
cá cái : bụng to ,mềm đều .dùng tay vuốt nhẹ lỗ sinh dục có vài hạt trứng chảy ra,không dính.lỗ sinh dục hồng,phồng lên thì tiến hành cho đẻ
tỷ lệ cá đực cái : 2:1
cho cá đẻ vào chiều tối ,cho nước chảy nhẹ hoặc tạo mưa nhân tạo.do cá vàng có tập tính ăn trứng nên sau khi đẻ xong bắt cá bố mẹ đem nuôi vỗ lại
Ấp trứng trong bể ximăng hoặc ấp trong thau có sục khí.thay 1/3 nước cũ .nhiệt độ 27-30oC sau 47-50 giờ cá nở .cá nở sẽ bám vào rễ lục bình sau khi nở 2-3 ngày cho cá ăn moina.tới đó thì chắc bạn biết cách nuôi nên mình không nói thêm vì nói ra rất dài.chúc bạn cho cá đẻ thành công:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j\:D/\:D/\:D/
 

hoquockiet

Thành viên mới
cá vậy là còn nhỏ xíu sau mà đẻ được đây anh,nuôi lớn tí nửa,ca 1tro6ng1 thì vuốt nhẹ hậu môn sẽ có tinh dịch chảy ra,còn cá mái thì có trứng,
 

thienphu

Thành viên Mua Bán
Giống cá này khó phân biệt giữa trống và mái . Do đó không chuyên môn thì ít người có thể phân biệt được , vì vậy cứ nuôi tập thể và chờ lúc chúng tự bắt cặp mới vớt ra cho sinh sản.
Trong hồ cá đẻ nên đặt một bó rong lớn hoặc một cây lục bình, do tính chậm chạp của cá trống, nên muốn có kết quả tốt , người nuôi phải dùng vài ba cá trống để ép một cá mái . Cá mái đẻ trứng dính lên rể lục bình hoặc nhánh rong sau đó cá trống phủ tinh trùng lên các trứng. Dùng vợt vớt hết cá cha mẹ ra khỏi hồ .
Vài ba ngày sau thì trứng nở, mấy ngày đầu khỏi cần cho cá con ăn , nhưng đến ngày thứ năm thì cho chúng ăn bobo và sau mười bốn ngày tuổi có thể cho ăn trùm chỉ hoặc lăng quăng. Điều cần nhất là phải giữ môi trường nước của hồ cho trong sạch.
mình mới tìm giùm bạn.
thiệt hooooooooong...:))
 

tambdbp

Thành viên
Giống cá này khó phân biệt giữa trống và mái . Do đó không chuyên môn thì ít người có thể phân biệt được , vì vậy cứ nuôi tập thể và chờ lúc chúng tự bắt cặp mới vớt ra cho sinh sản.
Trong hồ cá đẻ nên đặt một bó rong lớn hoặc một cây lục bình, do tính chậm chạp của cá trống, nên muốn có kết quả tốt , người nuôi phải dùng vài ba cá trống để ép một cá mái . Cá mái đẻ trứng dính lên rể lục bình hoặc nhánh rong sau đó cá trống phủ tinh trùng lên các trứng. Dùng vợt vớt hết cá cha mẹ ra khỏi hồ .
Vài ba ngày sau thì trứng nở, mấy ngày đầu khỏi cần cho cá con ăn , nhưng đến ngày thứ năm thì cho chúng ăn bobo và sau mười bốn ngày tuổi có thể cho ăn trùm chỉ hoặc lăng quăng. Điều cần nhất là phải giữ môi trường nước của hồ cho trong sạch.
mình mới tìm giùm bạn.
bạn làm theo hướng dẫn trên là chuẩn rồi.đừng quá đa nghi nhé .
 

greenlife8888

Thành viên
Cá ba đuôi không nên nuôi cùng với cá tỳ bà (hay gọi là cá lau kiếng) loài này hay bám và hút nhớt cá ba đuôi theo mình thấy vậy anh em đừng chém tội em.
 
Top