Mình yêu duối và hay đi khai thác duối. Đã trồng tỷ lệ sống 99%. Xin chia sẻ kinh nghiệm với mọi người.
THAO TÁC:
1. Xử lý phôi: (Phôi ko cần đánh bầu, ko cần quá nhiều rễ phụ cũng đảm bảo sống). Cây đánh về dùng dao sắc cắt ngọt rễ, định hình phôi cơ bản, ngắt bỏ hết lá. Một đoạn rễ đẹp cũng có thể trồng được thành cây và có thể trồng ngược đoạn rễ đó.
2. Chất trồng: Cát đỏ cánh to, sạch, nếu cát quá khô dùng bình bơm phun ẩm cát trước khi trồng. Chỉ cần hơi se tay là được, tuyệt đối không ẩm quá. Các bạn nên nhớ độ ẩm quyết định cây sống hay chết, ẩm quá duối sẽ thối rễ ngay.
3. Cách trồng: Trồng trong chậu bonsai tùy thích, nhưng tốt nhất là can dầu ăn, bình đựng nước (đục nhiều lỗ nời đáy chậu). Vì sao tốt ư? Nó trong suốt nên dễ dàng kiểm tra khi ra rễ, độ ẩm.
Trồng ngập cát từ 10 cm trở lên (tùy phôi). Cho cát vào phôi vừa đủ, ko nèn quá chặt, cũng ko nèn quá lỏng. Định vị phôi cố định ko lung lay. Dùng bình phun nhẹ nước lên phôi (nhớ tránh phun lên cát), xong rồi chùm túi nilong ( loại nilong trắng, ko thủng) kín phôi từ trên xuống và buộc cố định kín chậu (mục đích tránh thoát hơi nước từ cây phôi, tránh nước vào cát)
4. Chăm sóc: Trồng xong cây cho vào chỗ dâm mát, có ánh sáng gián tiếp. Tuyệt đối tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Hàng ngày mở túi nilong phun nhẹ nước lên thân rồi lại chùm túi như cũ, nhưng nhớ đừng phun lên cát.
Chú ý: Như đã nói ở trên, độ ẩm là yếu tố sống còn đối với cây duối. Đừng bao giờ là quá ẩm, duối sẽ thối nũn, bốc thử cát thấy nước hơi đính tay là được, nhiều hơn được coi là bất ổn.
Chùm túi nilong khoảng 2 -3 tháng (tùy phôi, nếu thấy phôi ra mầm khỏe thì có thể sớm hơn) thì bỏ ra cho dần ra nắng.
Nếu có điều gì chưa rõ xin gọi: 0967 368 568.
Chúc các bạn thành công!