giâm cành Duyên Tùng

dblongthanh

Thành viên Danh Dự

giâm 1 số cành tùng vào 1 chậu nhỏ, chết 1 số, chỉ còn lại 4 cây.

ghép thêm 1 cây vào thì thành tiểu cảnh.
 

longga

Thành viên tích cực

giâm 1 số cành tùng vào 1 chậu nhỏ, chết 1 số, chỉ còn lại 4 cây.

ghép thêm 1 cây vào thì thành tiểu cảnh.
loại này lá hơi dài và gai nhiều quá anh, hình như duyên tùng Đài Loan hả anh
 

khat_lp

Thành viên tích cực

giâm 1 số cành tùng vào 1 chậu nhỏ, chết 1 số, chỉ còn lại 4 cây.

ghép thêm 1 cây vào thì thành tiểu cảnh.
Chia sẻ phương pháp giâm đi bác cháu đang muốn tìm hiểu nội dung này :D. Cảm ơn bác chia sẻ!
 

longduyen

Thành viên tích cực
hay, đơn giản mà lại duyên, loại này uốn dễ lắm, không chới rừng thì tách ra mà uốn chơi cây mini điệu đà lắm đấy.
Lá kim thì chơi mini mới tuyệt
 

dongtourism

Thành viên
Bác chủ thớt ơi, bác giâm cành hay là chiết vậy ah. Tùng nhà cháu chưa có nhiều hiểu biết lắm. Bác chia sẻ cụ tỷ nhé.
Cảm ơn nhiều.
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
để giâm cành loại này thì các bạn chú ý đến các cành bằng chiếc đũa, trên các đoạn có các nốt u tròn,đó chính là 'tiền rễ',cắt các đoạn giâm phía dưới các nốt u đó,cành giâm dài từ 7-10cm, giâm vào cát xây dựng hạt lớn.Phun thuốc kích thích rễ. Dể vào nơi nắng nhẹ, ngày phun ẩm nhiều lần.
 

dblongthanh

Thành viên Danh Dự
Re: Trả lời: giâm cành Duyên Tùng

Bác chủ thớt ơi, bác giâm cành hay là chiết vậy ah. Tùng nhà cháu chưa có nhiều hiểu biết lắm. Bác chia sẻ cụ tỷ nhé.
Cảm ơn nhiều.
Với những cành lớn độ ngón tay thì nên chiết.Cũng nên lột vỏ dưới các nốt u.
 
Top