"DUỐI" đọ "Sam núi" ;D

Proartree

Thành viên tích cực
Các bác có thể chỉ rõ hơn cho em về kỹ thuật này được không ạ
Kỹ thuật này cũng áp dụng cho nhiều loại cây khác.
Tại thời điểm lá đã tương đối già, hoặc muộn hơn một chút là thời điểm cây bắt đầu có hiện tượng nhú mầm (chuẩn bị cho đợt ra lá mới), tiến hành ngắt toàn bộ lá, tỉa cành, bấm ngọn. Cây sẽ ra đợt lá mới nhỏ hơn và chi răm dày hơn.

Việc ngắt lá phải tiến hành khi cây đang ở trạng thái sung sức, khỏe mạnh.
Để lá nhỏ thêm sau mỗi đợt ngắt lá, người ta còn sử dụng thêm việc tiết chế nước, nắng và dinh dưỡng cho cây để đạt được kích thước lá nhỏ tối ưu như mong muốn.
 

mitdacboy

Thành viên mới
Cám ơn bác đã hướng dẫn, những kỹ thuật này quả là bổ ích cho những người mới bập bẹ vào Bonsai như bọn em. Một lần nữa xin cám ơn!
 
Top