Diệt rệp phấn trắng cho hoa, cây cảnh

midavina

Thành viên tích cực
Xin mách với bạn đọc cách phòng trừ rệp phấn trắng trên cây cảnh, nhất là cây vạn tuế. Cây cảnh, cây thế phần lớn ta trồng vào chậu ở nhiều dạng: Tiểu thế, trung thế, đại thế. Đã là cây thế thì dù ở thế nào, dáng nào cũng phải để nó cằn cỗi trông có vẻ đại thụ mới hay. Nếu ta nôn nóng chăm bón bất cẩn thì lập tức cành, lá sẽ phát triển xanh um, ngược lại nếu không chăm bón thì các chi sẽ bị hoại tử dần làm hỏng cái thế của cây. Nhưng chăm bón thế nào phải có cách?

Hoa, cây cảnh thường xuất hiện 3 loại rệp: Rệp đen, rệp trắng, rệp vàng. Rệp đen và rệp vàng dễ trị, chỉ cần dùng thuốc Ditarex pha nồng độ vừa phải phun vài ba lần là sạch ngay. Riêng rệp phấn trắng thì không dễ chút nào. Nó được mệnh danh là rệp sáp có khả năng kháng thuốc. do vậy các loại thuốc có độc tố cao đến mấy nó cũng kháng được. nhiều người bó tay, bởi nó chỉ ngưng hoạt động trong thời gian dùng thuốc. hết thuốc nó lại bắt đầu hoành hành. Giống rệp này thường tập trung nhiều nhất ở các cây: Vạn tuế, thiên tuế, sơn tuế, cau các loại. nhất là vạn tuế và cau lợn cọ thường hay mắc. một khi rệp phấn trắng đã bò xuống tận gốc thì hết đường cứu chữa, chẳng khác gì bệnh đạo ôn lúa đã leo lên đến cổ bông thì hầu như bất khả kháng, và hiện nay rệp phấn trắng đã xuất hiện cả ở các cây ăn quả như: Cây khế, chanh, cam, quýt, bưởi…

Vậy phòng trừ rệp phấn trắng bằng cách nào? Ta chỉ cần dùng nước rửa chén Mỹ Hảo hòa cùng với thuốc Ditarex theo công thức: 50g thuốc Ditarex + 10ml nước rửa chén Mỹ Hảo cho 1 bình 15 lít lắc đều rồi phun vào nơi có rệp lúc trời nắng to. Tốt nhất vào quãng thời gian từ 9-10 giờ. Ta phun liên tục 5 lần cách nhau 5 ngày. Thuốc Ditarex chỉ là yếu tố làm cho rệp ngộ độc, choáng váng chứ rệp không chết như tôi đã nói ở phần trên. Rệp chết là do nước rửa chén. Nước rửa chén không có độc tố gì tại sao làm cho rệp chết? Vì ta phun vào cành, lá cây nơi có rệp, nước rửa chén ngưng đọng lại, sau khô dần. Trời càng nắng thì càng nhanh khô. Rệp bị dung dịch bọc kín nên chết do thiếu không khí, cộng với ngộ độc từ thuốc Ditarex. Nếu dùng nước rửa chén không pha thuốc Ditarex rệp cũng chết nhưng lâu hơn. Sở dĩ tôi trị rệp phấn trắng bằng cách này là do tôi thí nghiệm: Nhúng tờ giấy vào dung dịch nước rửa chén, đem phơi khô rồi đốt tờ giấy khó cháy, bởi thiếu không khí. Từ đấy tôi suy ra cách trừ rệp phấn trắng bằng nước rửa chén Mỹ Hảo. như vậy tất cả các loại cây có rệp phấn trắng ta trị bằng nước rửa chén Mỹ Hảo đều được. những người chơi sinh vật cảnh và các nhà làm vườn hãy làm thử, có gì chưa thuận ta cùng nhau trao đổi.
 

phongchansenh

Thành viên
???? như anh đã nói là nước rửa chén làm bít kín các lỗ khí của con rệp mà nó bị ngọp chết, vậy nước rửa chén có làm cho khí khổng của lá cây cũng bị bít kín không? Theo em biết thì con rệp thường hay trú ở mặt dưới lá, mà chỗ có nhiều khí khổng nhất của lá cũng chính là mặt dưới của nó.
Không biết nó có gây rụng lá hay ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây không?
 

midavina

Thành viên tích cực
Bài này mình copy trong trang web phân bón bình điền, mình chưa thử nghiệm nên hông biết!
 

culanluasg

Super Moderator
mình thì chỉ nói cái gì mình đã làm rồi
theo kinh nghiệm của mình
supracide (có mùi hôi)1,5 cc/pha với một lít nước ,phun vào buổi chiều mát.tuần sau lập lại một lần,tháng sau lập lại lần nữa,kết quả rất cao với các loại rệp,rầy
với thiên tuế củng có thể dùng actara (không có mùi) liều lương trên gói
xịt củng tương tự hiệu quả rất cao nhất là cây thiên tuế ,vạn tuế,cả sứ nữa
hai thứ thuốc này rất phổ biến trên thị trường

 
D

doanadong

Guest
cong nghe lam suoi nhan tao kieu vuon nhat

co anh chi nao ranh ve cong nghe nay khong chi dum toi voi. toi dang co y dinh lam vuon nha co dien tich 7x15m . tong dien tich nha toi 315m2 tai ha tay.<!--emo&:rolleyes:--><img src='./images/1/smilies/rolleyes.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='rolleyes.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:rolleyes:--><img src='./images/1/smilies/rolleyes.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='rolleyes.gif' /><!--endemo--> <!--emo&:|--><img src='./images/1/smilies/frown.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='frown.gif' /><!--endemo-->
 

ngochoa54

Thành viên mới
Tôi đã dùng cách phun nước rửa chén, bướcđầu đã có hiệu quả , rệp chết song kèm theo chỗ lá đó cũng khô luôn, phải đợi một thời gian xem rệp có sống chở lại không, tôi sẽ thông tin đến các bạn.
 

ttdlbrvt

Thành viên
Về vấn đề này, Tôi xin giới thiệu kinh nghiệm của cá nhân để quý vị tham khảo. Nếu nhà bạn chỉ trồng dăm ba cây cảnh để chơi thì không nhất thiết phải dùng hóa chất. Nếu cây bị rệp trắng thì khi tưới cây, bạn mở vòi nước thật mạnh, dùng tay nâng cành cây có rệp và phun cho nước cuốn đi, làm vài ba lần là hết. Khi nào bị lại thì mình xịt tiếp. Cách này đơn giản và không ô nhiễm môi trường hoặc khô lá. Chúc các bạn thành công.
 

ngochoa54

Thành viên mới
Cần phải xem lại việc phun bằng nước rửa chén, lá bị khô sau khi phun ,không biết có phải do bị bịt lỗ khí không?
 
C

cannang

Guest
tui thì lấy cây tăm xỉa răng khựi ra rồi dùng tay giết, vừa bảo vệ cây, mà có hiệu quả, tự nhiên chúng không còn nữa, cây phát triển xanh tốt
 

xuanalap

Thành viên
Cây sanh của mình lá bị con gì bám vô như rắc cám, mình đã xịt thuốc mấy lần nhưng không hết. Không biết có phải là cùng họ với rệp phấn trắng không, dùng thuốc nào là đặc trị? Bạn nào biết chỉ giúp mình nha- xin chân thành cám ơn!
Nó đây:

<img src='http://farm4.static.flickr.com/3519/3201908505_4efb558993.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

ocean75

Thành viên
bác thử loại này chưa &#39; nước + xà bông rữa chén dishwashing + cồn y tế + dầu ăn =thành công kakaka không chỉ bác bao nhiêu nước bao nhiêu xa bong bao nhiêu dầu ăn & cồn cho bác thực tập chơi <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo--> bảo đản mấy con ve lá đó không chiệu nổi đâu <!--emo&:)--><img src='./images/1/smilies/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->
 
Top