cho hỏi tí bà con ơi?

forgetmenot_1386

Thành viên
em có trồng xương rồng bát tiên nhưng cây thì thường thược chẵng có cành
cho đệ hỏi tí với
thuốc kích thích ra nhánh có bán ko ?
có tên gì vậy? có đại ca nào biết ko?
ai có trồng bát tiên ko chỉ cách cho em với
 

phongchansenh

Thành viên
đúng là có một loại chất kích thích ra nhiều chồi, tuy nhiên chất này rất mắc tiền vì khó ly trích và khó bảo quản.
một cách làm cho bát tiên nhiều nhánh hơn mà lại không tốn bao nhiêu:
Dụng cụ:
Dao : thật bén, và mỏng. Khuyến khích dùng loại dao mổ tiệt trùng, giá khoảng 1000đ 1 cái, có thể mua ở các tiệm thuốc Tây.
Vôi bột (loại vôi ăn trầu) để thật khô, nghiền thật mịn.

Cách tiến hành:
Trước tiên phải ngưng tưới nước ít nhất 1 ngày. Tốt nhất ngưng 3 ngày.
Sau đó dùng dao bén cắt bỏ những cành quá dài (cành muốn tạo nhiều nhánh con sau này).
Dùng vôi bột khô bôi lên vết cắt, để sát khuẩn, cũng như làm cho vết thương mau lành.
Dọn vô chỗ râm mát, và tiếp tục không tưới nước 3 ngày.
Cuối cùng đưa cây ra nắng và tưới nước bình thường. Nên tưới thêm 1 ít phân Kali (loại phân màu đỏ giống như muối ớt).
Chú ý khi tưới không được tưới vào vết cắt.
Khoảng 1 tuần thì sẽ thấy chồi non nhú lên. Thông thường mỗi cành sẽ cho 1 đến 4 chồi mới.
Chúc bạn thành công!
 

kiendat

Thành viên tích cực
mà bạn ko nên bón nhiều quá nhé , cây ko lá ko thể quang hợp , cũng như ăn nhiều ko tiêu , có lợi đâu . bón ít thôi !
 
D

dangthap

Guest
hãy cắt ngọn là nó sẽ đâm nhánh ngay thôi mà
 
A

anhtung

Guest
Bát tiên có rất nhiều lọai, có lọai rất nhanh lớn và đẻ rất nhiều con (nhánh) như là HỒNG HẠNH, có lọai đẻ rất ít con & thường lên thẳng hòai vậy đó như là HỒNG PHÚC, bạch ngọc quan âm .., NHƯNG MÀ LỌAI CÂY ÍT ĐẺ CON THƯỜNG CÓ GÍA TRỊ CAO HƠN LỌAI ĐẺ CON NHIỀU. mình không biết là bạn đang trồng lọai nào. nhưng bạn cứ trồng ở nơi nào nắng nhiều và tưới nước vừa phải thôi nhé, dất trồng phải tơi xốp (tro trấu, xơ dừa) trộn thêm phân hữu cơ và mỗi tuần đều phun phân bón lá 16-16-8. bạn sẽ thấy hiệu quả ngay mà. lúc cây ra hoa có thể tăng tỉ lệ kali ( hột pha nước tưới) nhiều hơn 1 chút đển kéo dài thời gian ra hoa. chúc bạn thành công. <!--emo&:D--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
 
Top