Chia sẽ kinh nghiệm cây pemphis acidula (bài dịch)

nhatrang77

Thành viên tích cực
Mình có một cây pemphis acidula (cây từ bi), bữa nay rảnh củng tò mò tìm hiểu về cây này thì thấy có bài này hay hay, sẵn dịch ra chia sẽ với mọi người luôn. Bài này được dịch ra từ địa chỉ này.

http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATPemphis.htm

Bài này được viết bởi Leo de Leon

Pemphis acidula là một giống cây được tìm thấy ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường được coi như là chủng loại bụi. Giống này là giống bản địa tại Philippines nơi mà nó không có giai đoạn ngủ. Vì vậy, kích thước của những cây pemphis acidula lớn hoành có thể đạt tới 1.5 mét.

Nhiều thân cây có đặc tính gân guốc và hình dạng rất đẹp là kết quả của gió to và sóng lớn trên những rặng san hô, đập vào những cây pemphis suốt mùa mưa bão (tháng 8 tới tháng 12 mỗi năm). Sau đó, gió lại đổi hướng vào khoảng tháng 3 và những cái nóng đầu tiên của mùa hè bắt đầu. Suốt thời gian này, cây pemphis sẽ lại bắt đầu phát triển mạnh mẽ vượt lên. Đó là sự chuyển mùa của thời tiết và chu trình phát triển đã tạo nên một nguyên liệu bonsai đẹp như vậy.



Pemphis là giống cây rất cứng và có thể chịu đựng được những điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Chúng có khả năng lớn nhanh và có thể sinh ra rễ và chồi mới rất nhanh. Tấm hình phía trên cho thấy sự phát triển những mầm non trên phần gỗ già chỉ trong một tuần sau khi lặt lá một phần và quấn dây. Xin chú ý rằng khi lặt lá, chúng ta phải để một số lá tại đọt cây, nếu không cành cây có thể bị yếu đi và chết.

Lá cây thường nhỏ và dày và thỉnh thoảng trở nên tròn như viên hạt khi mà được phun nước biển hàng ngày.

Pemphis cần nước biển để tồn tại khi là bonsai. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy rằng cây pemphis bonsai mà không được phun nước biển đều đặn sẽ trở nên yếu và sớm hay muộn, cành nhánh sẽ chết sau đó và tệ hơn nữa, chúng ta có thể mất luôn cái cây.



Chồi mới mọc mạnh từ phần gỗ già.

Phần lớn cây pemphis mọc trên bờ biển đầy đá giữa những đá san hô. Bởi vì rễ cây mọc vào đá, khai thác pemphis sẽ hơi khó khăn. Phần lớn, chúng ta mua cây khai thác không có rễ, đó là cây được cắt ra từ đá khi cây được khai thác và để rễ ở lại. Tuy nhiên, điều này không là một vấn đề gì vì chúng sẽ nhanh chóng mọc ra rễ mới và chồi mới khi được đưa vào môi trường ẩm. Thâm chí đôi khi, chúng ta thấy chúng phát rễ khi chúng được đặt trong bóng râm và tưới nước nhiều lần trong ngày trước khi chúng được vô chậu.


Rễ mọc ra ở 2/3 trên của thân được giữ ẩm.

Pemphis bonsai nên được đặc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời suốt ngày nếu có thể. Một vị trí thông thoáng tốt là điều kiện lý tưởng. Tôi tưới cây pemphis của tôi tới 3 lần một ngày vào mùa hè và 2 lần một ngày vào những mùa khác. Đối với chất trồng, tôi dùng đá nham thạch với kích cỡ khoảng 1 inch (2.5cm) để đảm bảo sự thoát nước tối ưu và tính giữ nước tốt. Điều này cũng cho phép oxy thấm vào đất và giữ cho rễ được khỏe mạnh và phát triển thật nhiều.

Tính đề kháng với sương lạnh và sự chịu lạnh không là vấn đề gì đối với pemphis ở Philippines nhưng pemphis được biết là có thể chịu đựng được tới 12 độ C. Nhiệt độ dưới 12 độ C có thể làm không ổn cho pemphis.


Lá pemphis rất dễ bị tấn công bởi sâu đo. Những con vật bé nhỏ này rất thích nhai lá và có thể vặt trụi toàn bộ cây trong vài ngày. Tôi không bị vấn để này vì tôi phun lá với tinh dâu rong biển trộn với nước biển. Chúng ta cũng có thể sử dụng công thức cho nước biển nhân tạo được mua tại những tiệm vật nuôi nếu nước biển tự nhiên không có gần đó. Rễ cây cũng bị nhiễm ký sinh trùng, thường là nếu chất trồng chúng ta sử dụng hoàn toàn là vô cơ. Để chống lại vấn đề này, tôi sử dụng vỏ tôm hoặc vỏ cua. Các loại nấm tấn công vỏ tôm cua cũng là loại nấm tấn công ký sinh trùng.

Điều đáng được đề cập là pemphis là giống cây cần dinh duõng cao. Chúng phải được bón phân một cách thường xuyên để đảm bảo khả năng phát triển mạnh nhất. Mặc dù phân hóa học nuôi pemphis tốt và các nghệ nhân bonsai ở đây dùng phân hóa học cho cây pemphis của họ, nhưng tôi vẫn ưu tiên sử dụng phân hữu cơ cho tất cả các cây của tôi. Tôi cũng chú ý rằng sâu bọ và bịnh tật dừng như không gây vấn đề gì cho những cây của tôi từ khi tôi dùng phân hữu cơ tự nhiên 5 năm trước. Đó là vì sao một thời gian dài tôi không dùng thuốc trừ sâu và trừ nấm trên những cây của tôi.

Pemphis acidula là một nguyên liệu bonsai tốt nhất nếu chúng ta muốn một bonsai "mì ăn liền" ở Philippines. Thậm chí một người chơi cây với những kỹ năng bonsai căn bản có thể có một cây thành phẩm chỉ trong vòng 2 năm. Chúng ta còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?



Cái cây này được khai thác từ thiên nhiên vào mùa hè năm 2006 và được tặng cho tôi bởi bạn tốt của tôi Mr. Teddy Lim vào tháng 9 cùng năm. Đây là mặt tiền tôi chọn bởi vì nó có sự uốn lượn rất tốt và phần lũa tự nhiên rất hay. Tôi quét phần lũa với lime sulfur và nó chuyển sang màu trắng, hiện rõ phần gỗ chết. Xin chú ý rằng khoảng 60% cành và lá đã được cắt đi trước khi tấm hình này được chụp.

Phần đế là 25cm và chiều cao là 95cm

Mặt phải

Mặt trái

Mặt sau của cây này thể hiện rất nhiều đường vặn chạy một cách tự nhiên từ gốc tới ngọn. Trong tự nhiên, cây này mọc theo dáng bán thác đổ với mặt này chạy sát mặt đât và vì vậy mặt này đã không có cành nhánh nào mọc ra. Từ hướng nhìn này, chúng ta có thể để ý thân cây có một điêm vót rất gấp. Trong khi từ hướng nhìn mặt tiền, chúng ta có thể dấu đi cái lỗi này với cành và lá. Nếu bạn nhìn kỹ phần dưới của bức hình, bạn có thể thấy 2 cái thùng nhựa 25 gallons (100 lit). Chúng được dùng để ủ cá và rong biển mà tôi dùng để bón cho cây này. Tôi dùng 1 muỗng canh trên 1 gallon (4 lit) và tưới đẫm đất với dung dịch này 2 ngày 1 lần.

Với chế độ bón thúc mạnh của tôi, cây này đã phát rất nhiều rễ và nó đã bít kín lỗ thoát nước chỉ trong 1 năm.


Những tấm hình là hình cận cảnh của mặt tiền và mặt hậu của cây này. Ở mặt tiền, chúng ta có thể thấy phần lũa tự nhiên. Mặt này ở vị trí ban đầu trong tự nhiên (nằm như là thác đổ) bị tác động bởi yếu tố tự nhiên như bão, sức nóng của mặt trời, gió mạnh và đôi khi sóng biển.

Mặt đối diện thì không có lũa bởi vì nó nằm sát mặt đât và được che chở từ những yếu tố thiên nhiên trên. Phần vỏ cây dày khoảng nữa inch (1.25cm) và rất xù xì, điều này cho chúng ta biết là cây này rất là già.
 

diennamdanang

Thành viên
theo mình nghĩ cây pemphis này là cây bằng phi chứ không phải cây từ bi. anh thanhthiennguhanhson có 1 cây từ bi mà mình có bao giờ thấy ảnh phun nước biển cho nó đâu
 

nhatrang77

Thành viên tích cực
theo mình nghĩ cây pemphis này là cây bằng phi chứ không phải cây từ bi. anh thanhthiennguhanhson có 1 cây từ bi mà mình có bao giờ thấy ảnh phun nước biển cho nó đâu
Tên gọi theo địa danh đó bạn, Phú Yên, Khánh Hòa gọi là cây từ bi. Từ điển thực vật thì gọi là cây bằng phi.

Mình cũng có một cây, từ ngày có nó không được phun nước biển và thấy nó yếu đi rõ ràng trong thấy. Bữa nào sẽ chụp hình chia sẽ cho anh em. Sau đó mình sẽ phun nước biển thử xem.
 
Top