Minhd đã từng làm thế này, anh em tham khảo:
- Với đa số cây, kể cả dây leo. Khi đang ra chồi ( đọt) mà bị cắt ngọn thì sẽ chùn ngắn đốt lại, không ngắt thì có xu hướng đốt sau dài hơn đốt trước nếu phân bón tốt.
- Tôi đã dùng móng tay ngắt ngọn một số cây khi ra chồi như sau:
1. Cây sung: ra 5 lá, ngắt 2, để lại 3. ngắt khi lá thứ 5 to bằng ngón tay út.
2. Cây đa: ra 3 lá ngắt 1, khi lá số 3 to bằng ngón út.
3 Cây mai: ra 4 lá ngắt 2, đối với chồi vươn dài; chồi đốt ngắn thì ra 5 lá ngắt 2, lá cuối cùng cỡ đầu ngón tay út là ngắt.
4 cây đào: ra 6 -7 lá ngắt 2.
5 Lộc vừng: ra đọt mà dài thì lấy dao lam chích lá đọt khi lá còn cuộn tròn
..... các cây khác cũng chừng 5 lá là cắt ngọn.
không nên dùng kéo cắt mà nên dùng móng tay, vì đọt mềm.