Cây hồ điệp bị héo lá và rể.

quangtu88

Thành viên mới
Cách đây 1 tháng em có mua 1 cây hồ điệp con khoảng 3 tháng tuổi vẫn tươi tốt bình thường, sau khi đem về em thay giá thể cũ và trồng bằng than (đã luộc qua và xử lý), sau đó 4-5 ngày thấy cây héo rủ em lại chuyển qua giá thể cũ (tảo biển ngâm với thuốc trị nấm) và tưới rất ít phân ORCHID-1, đến nay đã được gần 1 tháng mà cây vẫn héo úa, không ra rễ mới, mấy cái rễ cũ thì héo dần dần, lá héo và hơi vàng, nhìn không có sức sống. Bây giờ phải làm như thế nào để cây ra rễ, tươi tốt.
Hình cây đây:
http://s327.photobucket.com/user/quangtu88/media/DSC_0049_zps388c7f44.jpg.html?sort=3&o=1

http://s327.photobucket.com/user/quangtu88/media/DSC_0051_zps6689c057.jpg.html?sort=3&o=0



Xin cảm ơn tất cả các anh!
 

culanluasg

Super Moderator
trồng bằng than và chậu phải nhỏ và phải giữ ẩm cho cây,thường thì nên thay chậu vào mùa mưa ,trồng bằng than cây sẽ ít mất sức.nếu ở mùa nắng phải phun sương thường xuyên hay để trên khay nước,chỉ bón phân khi đã có đầu rễ mới
dớn thay ra theo mình không nên dùng lại
 
Top