Chào bạn!
Theo như trong hình thì cây ớt của bạn chắc chắn là bị phá hoại bởi những côn trùng có miệng chích hút. Việc đầu tiên là bạn phải quan sát thật kỹ ở phần non của cây (ngọn) nơi bề mặt dưới của lá xem có bị rầy, rệp hay không? (vì rầy rệp thường có kích thước lớn dễ quan sát bằng mắt thường). Còn nếu không thấy bạn có thể dùng sự trợ giúp của một cây kính lúp:Nếu là những con côn trùng nhỏ li ti và có màu trắng hay hơi vàng thì đó là bọ trĩ. Có màu hơi đỏ thì là nhện đỏ.
1. Tác nhân là bọ trĩ (Khả năng cao nhất): Trong thư bạn nói đã dùng thuốc sâu để trị, không biết bạn đã dùng thuốc hiệu gì và phun như thế nào? Có lẽ bạn dùng không đúng thuốc, đúng cách chăng? Bạn có thể sử dụng những loại thuốc sau để trị bọ trĩ một cách có hiệu quả: - Confidor - Dragon - Suprathion Liều lượng theo như khuyến cáo trên bao bì. Tuy nhiên để trị bọ trĩ một cách triệt để bạn nên phun làm 2-3 lần liên tục, mỗi lần cách nhau từ 5-7 ngày. Nên phun vào lúc trời mát, tránh trời mưa.
2. Tác nhân là nhện đỏ (rất khó xảy ra): bạn có thể dùng Alfamite để phun.
Bên cạnh đó ngoài việc cung cấp phân hữu cơ, bạn nên tăng cường thêm Kali để bón cho cây ớt của bạn.
Chúc bạn mau mang lại vẻ đẹp tự nhiên và sự sum xuê cho cây ớt của bạn.