Mình rất thích chơi cây để trong nhà . Phòng khách - chỗ làm việc . Bạn nào có kinh nghiệm cho mình chia xẻ với . Cách chăm sóc cây trong nhà đặc biệt là các loài Tùng như Vạn niên tùng chẳng hạn ............Xin cảm ơn .
Hiện nhà tôi đang để 2 chậu Phú Quý ở 2 khoảng cầu thang trong nhà, mỗi tầng 1 chậu. Do diện tích XD nhỏ nên tôi làm cầu thang xoắn bằng sắt lát đá, ở góc cầu thang chỗ phân tầng có khoảng trống khá lớn, sẽ rất nguy hiểm... vậy là tôi kêu thợ sắt làm 2 cái sườn sắt hình dẻ quạt gắn vào, đặt chậu cây Phú quý lên, nhiều người đến chơi nhà khen rất đẹp.
Từ 1/2 chậu ban đầu với 3 cây vừa vừa (tôi và 1 chị không quen biết mua chung 1 chậu rồi xẻ đôi
), sau gần 1 năm giờ tôi đã có 3 chậu ngon lành và đang chiết thêm vài chậu.
Loại cây này có ưu điểm là có thể trồng trong nước và thích hợp với môi trường thiếu ánh nắng, do đó để trong nhà vẫn xanh tươi.
- Với chậu có lỗ dưới đáy: Thi thoảng buổi tối mang để ra ngoài trời cho chúng hứng ít sương đêm và nước mưa, sáng lại mang vào vì khi đã để quen trong nhà, nếu để ngoài trời nắng to lá sẽ bị cháy và héo rũ.
- Với chậu không có lỗ dưới đáy: Thi thoảng trời mưa thì mang ra cho chúng tắm mưa 1 tí, nước có thể ngập bề mặt đất trong chậu cũng không sao, vài hôm nước sẽ cạn dần.
- Nếu muốn chúng ra cây con thì phải trồng ở môi trường có nắng vừa phải, 1 cây mẹ có thể ra rất nhiều cây con, khi chồi non đã lên thì cắt cây "mẹ" trồng vào chậu khác, để trong mát cho cây mẹ ra rễ tiếp, mấy chồi non cứ để nguyên chậu cũ cho lớn thêm và tách ra làm nhiều chậu mang vào nhà.
Đó là thực tế những gì tôi biết về loại cây này, nó phù hợp để ở những chỗ có khoảng không hẹp hoặc bàn làm việc, phòng khách nhỏ... Với khoảng không rộng thì bạn phải tìm hiểu và trồng loại cây lớn hơn.
Chúc bạn và những ai yêu cái đẹp từ thiên nhiên sớm đạt được ý nguyện cùng thiên nhiên mang cái đẹp đến cho đời !