Cách cắt đuôi chuột cho Bonsai

kiendat

Thành viên tích cực
đệ có mua sách coi về kĩ thuật trồng Bonsai , nhưng về việc cắt đuôi chuột thì thấy khó nhất , vì dễ làm chết cây , các tiền bối chỉ cho vài kinh nghiệm với !
 
Đạt nè.theo huynh cách cắt đuôi chuột như đệ muốn tìm hiểu thì huynh cũng đã đưa ra thảo luận bên bài viết kinh nghiệm trồng mai của amateur rùi.
nhìn chung thì không có gì khó.căn bản là vấn đề thời gian thôi.vd như cây mai vàng nhé.bình sinh chúng là loại rễ cọc,muốn cắt đuôi chuột theo huynh thì làm như sau.
muốn cắt chỗ nào thì đệ có thể dùng dây kẽm cột chặt chỗ đó lại,sau vài năm phát triển rễ cây to ra.chỗ cột dây kẽm đó lằn vào gỗ và dần dần sẽ chết đi.và ngay chỗ đó sẽ phún rễ con ra.
làm như vậy cây sẽ không chết mà nó thích nghi dần với điều kiện sống ( và sự mất mát của nó) nó sẽ sống tốt thôi.
khuyến cáo: nên áp dụng với cây còn có thể to lớn thêm ( thì rễ mới lớn từ đó mới bị dây siết đứt) với cây to có vẻ không khả thi mấy.huynh cũng áp dụng phương pháp này nhưng chưa cho kết quả ( vì mới làm thôi).hi vọng sẽ giải toả tâm lí cho đệ.thân ái
LNT
 

kiendat

Thành viên tích cực
cám ơn anh Tân nha ! đệ cũng học thêm nhiều kinh nghiệm , nhưng cho hỏi thêm là :
-có nên dùng thuốc gì ko ?
-có phải cây nào cũng dùng phương pháp này ?
-khi dùng dây đồng siết lại thì trồng lại xuống đất ngay sao ? nên siết chặt hay nhẹ ?
-có cần nhổ lên theo dõi thường xuyên ko ?
-việc tưới nước như bình thường phải ko ?
-khoảng bao lâu rễ mới đứt ?
-lúc đầu cây có hiện tượng gì ko ?
 
ko sao đâu! hôm nay huynh mới trả lời đệ đc.
cây không bị ảnh hưởng tới sức sống.nói chung là chăm sóc bình thường.
thời gian thì tùy loại lớn nhanh hay chậm.nhưng cũng khoảng vài năm.
lnt
 

nguyen_nam

Thành viên
thế còn loại tùng thì sao cũng làm như vậy sao các huynh
đệ đang muốn trông it tung
<!--emo&:rolleyes:--><img src='./images/1/smilies/rolleyes.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='rolleyes.gif' /><!--endemo-->
 
đối với tùng thì mình cũng không đi sâu vào giống cây này đc.(đk chưa có nhìu giống tùng,mới chỉ tròng tùng lahan với vài loại thông dụng thôi) nên chác có lẽ cũng áp dụng đc.còn với các loại cây có sức sống mãnh liệt.(sung,si,sanh....) thì cũng có thể cắt lun.nhung làm cho gọn.sau đó cham sóc thiệt kĩ
LNT
 

namlangtu2007

Thành viên
Ki thuật Jin.

các bác chỉ giúp em cái kỉ thuật này với , em chi mới tập chới cái này đọc sách hoài nhưng không làm được
 
Top