Các bác giúp em nhé!

duonguyen

Thành viên
Ở nhiều nơi, người ta thường nhân giống cây cảnh (cụ thể là Sanh) bằng cách giâm hoặc chiết cành. Tuy nhiên, khi cây lớn lên, tỉ lệ giữa gốc, thân và tay thường không cân đối (thân thường to như gốc). Vậy làm thế nào để cho gốc cây phát triển với tỉ lệ tương xứng với thân khi cây lớn lên? Cám ơn các bác nhiều!
 

tranmanhhung

Thành viên
Ở nhiều nơi, người ta thường nhân giống cây cảnh (cụ thể là Sanh) bằng cách giâm hoặc chiết cành. Tuy nhiên, khi cây lớn lên, tỉ lệ giữa gốc, thân và tay thường không cân đối (thân thường to như gốc). Vậy làm thế nào để cho gốc cây phát triển với tỉ lệ tương xứng với thân khi cây lớn lên? Cám ơn các bác nhiều!
Cây Sanh cũng như các cây khác nếu trồng bằng cành thì đều phát triển có dáng tự nhiên như bạn nói.Để làm cây cảnh khi còn nhỏ người ta phải uốn tạo hình sau này mới có thân cây đẹp.Còn để có cây lùn (gốc bồ,ngọn chỉ) thì phải cắt giật cấp nhiều lần,tạo ngọn và tay cành mới...trong nhiều năm.
 

duonguyen

Thành viên
Cây Sanh cũng như các cây khác nếu trồng bằng cành thì đều phát triển có dáng tự nhiên như bạn nói.Để làm cây cảnh khi còn nhỏ người ta phải uốn tạo hình sau này mới có thân cây đẹp.Còn để có cây lùn (gốc bồ,ngọn chỉ) thì phải cắt giật cấp nhiều lần,tạo ngọn và tay cành mới...trong nhiều năm.
Vâng, cám ơn bác!
Nhưng hiện tại cây đã lớn rồi, có cách nào làm để cho tỉ lệ giữa gốc, thân và tay đều hơn ko bác?
 
Top