Điều bạn phongcaycanh đoán chắc là đúng rồi.
Tên cây là
Elaeagnus multiflora.
Thấy trong sách Bonsai do Dịch giả Phạm Minh gọi là
Nhót.
Nhưng mà giống Nhót có nhiều loài .
Gởi các bạn thêm ít hình ảnh cây Nhót để dễ kiếm
về làm bonsai chơi cho vui.
Thứ Nhót này (hồi xưa) bên California người ta có trồng
làm hàng rào (như cây Hoàng dương, Buxus). Nay ít thấy.
NHÓT : Elaeagnus latifolia L.
Tên khác : Hồ đòi tử,bất xá ,lót (Tày)
Tên nước ngoài : Bastard oleaster ,latiphyllous oleaster(anh)
Họ :Nhót (Elaeagnaceae)
Trồng lâu đời ở VN chưa xác định được nguồn gốc .Thế giới có 20 loài,VN có 4-5 loài,riêng nhót là cây trồng ăn quả,còn lại cây
hoang dại chát ,đắng ko ăn được.
NHÓT TÂY ,Tì bà,sơn tra nhật bản : Eiobotrya japonica(Thumb)Lindl
Tên nước ngoài :Japanese medlar,japanese plum, loquat (anh)
Họ : Hoa hồng ( Rosaceae )
Ở VN cây tì bà được trồng lâu đời ở Lạng sơn ,cao bằng ,Thái nguyên ,Hanội.Giống ở VN có quả chua ít được phổ biến ,nhưng ở Nhật đó là cây ăn quả quan trọng .,sản lượng 10.000tấn/năm