Bonsai Tyro

Yaezakura

Thành viên
Phương Pháp Chiết Cành/Bonsai Tutorial.

Chiết cành phải luôn luôn được thực hiện trong mùa xuân khi các lá đã trưởng thành trên cây. Điều này cho phép đủ thời gian cho để đưa ra lớp rễ mới trước khi nó bị quá lạnh. Một số cây sẽ mất hơn một năm để đưa ra rễ.

Bạn sẽ cần những công cụ và nguồn cung cấp sau đây:

Dao rất nhọn như một con dao X-Acto
Long sợi giống rong thủy đài Moss
Dây mỏng, quấn quanh, hay bọc lại bao nylon kết thúc tốt đẹp.
Xô hoặc bát nước.
Rooting Hormone Powder hoặc Superthrive (tùy ý)
bọc nhựa trong.
Bọc nhựa màu đen hoặc giấy nhôm .(túy ý)

Lấy đủ số lượng rêu rồi quấn quanh thân cây hoặc nhánh cây với khoảng 1" dày. Đậy không phải là số lượng đứt khoát nhưng bạn muốn hoàn toàn đủ để bao phủ các nơi.. Hãy đặt rêu vào xô hoặc chậu nước và vắt rêu dưới nước,ép để nước vào các sợi của rêu này. Một khi rêu đã triệt để thấm ướt và để luôn trong chậu nếu khi cần dùng đến.



Xác định nơi trên thân cây hoặc nhánh cây mà bạn muốn chiết nó. Làm sạch hai vết cắt xung quanh thân cây hoặc nhánh cây về khoảng một inch ngoài. Làm cho các vết cắt xuống gỗ bên dưới.



Bây giờ gọt đi lớp ở giữa khúc mình cắt hỗi nãy trên thân cây. Sử dụng các ngón tay của bạn hoặc dao nhọn để loại bỏ các vòng của vỏ ra. Cắt hoặc cạo từ giữa tất cả các võ cây cho đến khi xuống thấy lớp gỗ ở bên trong(xin nhìn xuống hình ví dụ). Nhớ làm sạch các của chổ cắt, thì cơ hội tốt cho rễ được mọc ra.

 

Yaezakura

Thành viên
Nếu bạn đã quyết định sử dụng bột kích thích rễ hormone, bôi lên phần trên của chổ cắt với hormone này. Rooting hormone(kích thích rễ) được xem là cần thiết bởi một số và một số loài sẽ không đưa ra rễ hay không cần nó .
Lấy rêu sphagnum moss của bạn và vắt ra hầu hết các nước. Cẩn thận quấn rêu quanh cây, bao phủ chung quanh vòng cắt.



Quấn bao nylon trong chặt chẽ quanh rêu.



Kiểm tra rêu mỗi vài ngày cho độ ẩm. Nếu rêu bắt đầu khô đi cẩn thận mở dây buộc đầu bọc nylon và cho nước cho đến khi nó chạy ra phía dưới xong rồi bọc lại. Tôi đã sử dụng một ống tiêm mũi kim tiêm để tưới nước cho rêu nhưng tôi rất thận trọng nhắc nhở với tất cả nếu có sử dụng dụng ống tiêm, nếu bạn nên sử dụng theo phương pháp này. Phương pháp an toàn nhất là chỉ đổ nước vào đầu quấn. Các lớp nylon đã sẵn sàng để được tháo ra khi bạn có thể xem các rêu nặng nề bởi rễ trắng. Tại thời điểm này một cách cẩn thận loại bỏ các bọc nhựa và sử dụng một cái thấy sắc nét hoặc cắt thấy hoặc cắt lớp từ cây cha mẹ. Cắt cận thận gần dưới chổ rêu để không làm phiền rêu và rễ mới. Để lại những rêu tại chỗ xung quanh lớp và bỏ vào chậu bonsai và có lổ thoát nước tốt. Tưới nước cho cây mới và đặt chúng vào một khu vực nữa bóng mát cho đến khi chắc chắn tăng trưởng và sau đó đặt cây vào đúng vị tri bên cạnh cây mẹ.


source: bonsaisite.com
credit: Bonsai Tyro
translate: Yaezakura
 
Top