Bệnh thán thư hại nho và biện pháp phòng trị

trungduart

Administrator
Trong vài năm trở lại đây ,đặt biệt từ năm 1998 đến năm 2001 diện tích nho của Ninh thuận giảm đáng kể, có địa phương giảm xuống 60-80% diện tích. Bên cạnh một số nguyên nhân như giá cả lũ lụt .bệnh dịch trên nho phát triển rất mạnh, trong đó có bệnh thán thư hại nho. Tuy mới xuất hiện nhưng do mức độ gây hại và khả năng lây lan rất nhanh đang là mối quan tâm và lo ngại của nhiều hộ nông dân trồng nho.Việc giúp các hộ trồng nho nắ? bắt được qui luật pháp sinh phát triển của bệnh và biến pháp phòng trừ đã được nhiều cơ quan chuyên môn chú trọng.

Qui luật phát sinh và đặc điểm gây hại:

Bệnh do nấm Ensionoe ampelina gây ra, phát sinh trong điều kiện thời tiết có độ ẩm cao kéo dài và nhiệt độ cao trong các tháng âm u có mưa lớn và kéo dài nhiều ngày. Ở tỉnh ta bệnh phát sinh trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11.

Bệnh thường gây hại trên tất cả phần xanh của cây:

+Trên cành vết bệnh có dạng lõm xuống có gờ và xây thành xung quanh.

+Trên lá khi mới nhiễm vết bệnh có hình màu vàng vàng nâu khi nặng bệnh xâm nhập vào phần gân lá làm lá co dúm lại và cháy khô.

+Trên ngọn làm ngọn co dúm lại không phát triển được.

+Trên trái vết bệnh có hình mắt chim, bị nặng trái không phát triển, cuống trái to xù ra.
Khi vườn bị nặng nhìn từ xa có màu đen tro và không có khả năng thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ:

1.Phòng bệnh :

+ Với những ruộng đã bị nhiễm bệnh, sau cắt cành ta phải chôn hoặc dốt tàn dư sau đó dùng một số loại thuốc hóa học phun để rửa cành .

Trong mùa mưa hoặc điều kiện thời tiết có mưa nhiều việc phòng bẹnh này được ưu tiên hàng đầu nên dùng một số thuốc hóa học để phun ngừa.

+Duy trì chế độ tưới tiêu hơp lý.
+Bón phân cân đối chú ý phải bổ sung vi lượng trên các chân đất trồng lại và những ruộng ít bón phân hữu cơ.
+Hạn chế hoặc tránh cắt tạo cành, tạo bông vào mùa mưa nhiều.

2.Trị bệnh :

+Với vườn nho trong giai đoạn kiến thiết cơ bản (đang tạo cành ) nếu bị nặng ta cắt bỏ thu gom tàn dư.

+Với vườn đang mang trái, ngoài việc hạn chế thừa nước((tạo độ ẩm không khí cao ) ta bón phân chú ý cân đối, bổ sung trung vi lượng kết hợp với một số thuốc hóa học đặt trị.
+Một số thuốc dùng để trị bệnh thán thư: Anvil, Tilt super, Score, Topsin M, Antracol, Bavistin.

Có thể sử dụng các loại thuốc trên với Mancozeb để tăng hiệu lực, khi trái lớn không nên sử dụng thuốc này vì thời gian cách ly khá dài.
+Khi sử dụng nên đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn chai.
 
Top