Recent content by MrThinh

  1. M

    Thế cây đẹp

  2. M

    hỏi ý kiến các a e, chú, bác

    cây này e chưa biết làm thế nào ai có phương án và hình demo cho xin ý kiến ạ ở trên nhìn xuống
  3. M

    gốm Hiệp ký xưa

    E đang tìm hiểu thông tin và các chậu của lò gốm Hiệp ký xưa ai có thông tin và các chậu có mộc Hiệp ký xin cho biết để thêm thông tin
  4. M

    Lấy vợ tuổi nào?

    Mười bảy thì muốn chọn người ngon Muốn được mông cong với ngực tròn Muốn được làm tình như phim sex Chân cao gầm thoáng với eo thon.. Hai nhăm thì muốn tìm gái ngoan Hơi béo cũng được miễn còn xoan Miễn là nói chuyện vui và hợp Miễn là làm tình được hân hoan... Ba mươi thì muốn chọn gái lành...
  5. M

    Hỏi về cây trang nhờ mọi người tư vấn

    có một cây trang thế này e thấy thích nhưng chủ cây đòi 2tr7 mua được k các bác nếu được cho xin ý kiến để e tham khảo với[-O<[-O<[-O<[-O<
  6. M

    chậu độc

  7. M

    cách làm bonsai tanuki ( sưu tầm)

    Nguồn : Bonsai Comunicacion lang thang facebook thấy được tác phẩm này post lên chia sẽ cùng a e 4r
  8. M

    xin được tham quan

    e mới xuông quy nhon trưa nay, muốn được tham quan và học hỏi kinh nghiệm của các chú, các a ở thành phố biển. Thân
  9. M

    Ôi sự đời!!!

    Sáng nay lên mạng vô tình đọc được bài báo mà than ôi! " Tiếng khóc của trẻ thơ vì 40 nghìn. Đắng họng trước lời lẽ đầy sòng phẳng của một trường mầm non thủ đô cấm các bé xem xiếc vì bố mẹ không đóng tiền. Hôm nay, tôi có đọc được một bài báo kể về một vị phụ huynh viết trên trang mạng xã hội...
  10. M

    chuyện người- ngẫm ta

    Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn vào một căn nhà mới. Sáng hôm sau, vào lúc ăn sáng, cô vợ thấy một người phụ nữ láng-giềng đem phơi quần áo vừa giặt. Cô bảo: "Quần áo còn bẩn quá, rõ bà này chẳng biết giặt. Có lẽ bà ta cần loại xà-phòng khác tốt hơn." Anh chồng nhìn qua rồi im lặng. Và cứ mỗi lần...
  11. M

    Hà Nội mùa này sao lắm cơn mưa!..........

    lang thang trên mạng thấy hình này, có đúng k bà con8->8->8->8->8->
  12. M

    Vui buồn-nền kinh tế

    Hai ba ngày hum nay lên DD mà mình như đọc lại Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ chủ nghĩa độc quyền chuyển 180độ thành chủ nghĩa tự do cạnh tranh. Hai a cạnh tranh mà e vui cung vui vì giá cứ giảm hằng ngày ( e người tiêu dùng thì luôn mong giá rẻ) như buồn thì cũng buồn...
Top