Người làm ra tác phẩm ko dc vinh danh
chỉ vinh danh người sở hữu
giờ mới biết, hehehe,
thanks anh Vinh !
Đây là điều lúc trước mình cũng thắc mắc he he
E thì nghĩ thế này :
Nếu người làm ra tác phẩm muốn dc vinh danh thì đừng bán tp của mình,mà mang đi thi thì sẽ dc vinh danh thôi ah.Nếu họ đã quyết định bán tp đó đi thì chúng ta chẳng cần gì phải lo lắng tại sao kg vinh danh họ.
Đây cũng là một điều tế nhị trong bộ môn này.E nghĩ khi chúng ta chơi đủ lâu ,và đã va chạm trực tiếp với các cuộc thi ,thì lúc đó điều này chẳng có ý nghĩa gì hết.
Và khi chúng ta được tiếp xúc sâu xa với tp đó và với cả người làm ra tp ,người mua tp đó thì chúng ta sẽ tôn trọng tất cả.
E ví dụ đại khái thế này: người đã tạo ra tác phẩm thì như người mẹ sinh con ra ,còn người mua thì như cha sẽ phải lo tài chính chăm sóc dạy dõ đứa con đó để khỏi bị hư (phá thế).
Hoặc như khi một CLB bóng đá A bỏ tiền ra mua vài cầu thủ từ một CLB C khác về đá cho CLB của mình, thì kg lẽ các cầu thủ đó lại đem vinh danh về cho CLB C.Và còn nhiều ví dụ trong cuộc sống mà trong chúng ta mà ai cũng suy ra được.
Vài suy tư cá nhân e mong được chia sẻ :x