LangTuDocHanh
Thành viên tích cực
Thông tin trên Báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài viết cảnh báo chất diệt cỏ 2,4-D có thể gây ung thư. Các Bạn nếu có sử dụng thì cẩn thận nhé.
Link bài báo: http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/chat-diet-co-24d-co-the-gay-ung-thu-577280.html
Chất diệt cỏ 2,4-D 'có thể gây ung thư'
24/06/2015 08:15
Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế thế giới ngày 23.6 thông báo xếp hoạt chất 2,4-D vào danh mục “có thể gây ung thư ở người”, theo Reuters.
1
2,4-D, thành phần chính trong thuốc diệt cỏ Enlist Duo của Công ty hóa chất Dow (Mỹ), được sản xuất từ năm 1945 - Ảnh: Reuters
2,4-D, thành phần chính trong thuốc diệt cỏ Enlist Duo của Công ty hóa chất Dow (Mỹ), được sản xuất từ năm 1945 và là một trong 2 hoạt chất được dùng để chế tạo chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
IARC cho biết họ chỉ xếp 2,4-D vào danh mục “có thể gây ung thư” vì chưa có đủ bằng chứng về sự liên quan giữa chất này với ung thư, nhưng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy phơi nhiễm 2,4-D gây ra ứng kích ô xy hóa, một quá trình gây tổn hại các tế bào, và có thể kìm hãm hệ miễn dịch.
Cảnh báo trên được đưa ra 3 tháng sau khi IARC xếp một loại chất diệt cỏ phổ biến khác là glyphosate vào danh mục “nhiều khả năng” gây ung thư ở người, theo tờ The Independent.
Thanks các Bạn (Trùng tên thôi chứ mình kg phải là Nhà Báo mà chỉ trích dẫn link từ báo Thanh Niên để các bạn tham khảo).
Link bài báo: http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/chat-diet-co-24d-co-the-gay-ung-thu-577280.html
Chất diệt cỏ 2,4-D 'có thể gây ung thư'
24/06/2015 08:15
Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế thế giới ngày 23.6 thông báo xếp hoạt chất 2,4-D vào danh mục “có thể gây ung thư ở người”, theo Reuters.
2,4-D, thành phần chính trong thuốc diệt cỏ Enlist Duo của Công ty hóa chất Dow (Mỹ), được sản xuất từ năm 1945 - Ảnh: Reuters
2,4-D, thành phần chính trong thuốc diệt cỏ Enlist Duo của Công ty hóa chất Dow (Mỹ), được sản xuất từ năm 1945 và là một trong 2 hoạt chất được dùng để chế tạo chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
IARC cho biết họ chỉ xếp 2,4-D vào danh mục “có thể gây ung thư” vì chưa có đủ bằng chứng về sự liên quan giữa chất này với ung thư, nhưng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy phơi nhiễm 2,4-D gây ra ứng kích ô xy hóa, một quá trình gây tổn hại các tế bào, và có thể kìm hãm hệ miễn dịch.
Cảnh báo trên được đưa ra 3 tháng sau khi IARC xếp một loại chất diệt cỏ phổ biến khác là glyphosate vào danh mục “nhiều khả năng” gây ung thư ở người, theo tờ The Independent.
Minh Trung
Thanks các Bạn (Trùng tên thôi chứ mình kg phải là Nhà Báo mà chỉ trích dẫn link từ báo Thanh Niên để các bạn tham khảo).