Đọc tới đọc lui ba lần mới hơi hơi hiểu được ý Bạn YêuBonsai.
Có lúc Bạn biểu lộ tấm lòng yêu bonsai nhưng cũng có lúc Bạn
tỏ ra khó chịu với những ý trái ngược nên thảng ra có những
từ ngữ kém vui. Thế nhưng việc Bạn chuyển được việc đánh
chữ Việt không dấu sang chữ Việt có dấu trong vòng có 8 tiếng
đồng hồ, cho thấy , đã là một cố gắng đáng nể .
(Bản thân mình đã phải mất 1 tuần mới tàm tạm quen).
Cũng định là không có ý kiến. Thế nhưng xét thấy ý mình hoàn toàn
ngược với ý bạn, dù mình cũng rất yêu bonsai, thế nên cũng ráng
có vài lời với các bạn.
Mình xác định ngay : Bonsai có rất nhiều giới hạn !
1.Mục đích Bonsai : tạo cây đẹp (cổ, kỳ, lão, văn) để chủ nhân được
sống cạnh cây (= chủ nhân yêu thương, chăm sóc, ngày ngày ngắm cây).
Muốn đạt được điều trên, chúng ta nên chọn loại cây mình thích đã đành.
Thế nhưng cũng nên "nghiên cứu" xem :
-cây có chịu sống trong chậu cạn không ? bởi vì có những cây không chịu
ai đụng đến rễ.
-cây có phản ứng như thế nào khi bị cắt tỉa ? bởi vì có không ít loại cây khó
bung đọt, khó tạo chi.
-cây có thiết diện lá dễ thu nhỏ không ? bởi vì chả thiếu gì những cây rất khó
thu nhỏ lá .
-cây có tuổi thọ trung bình trong chậu bao lâu ? các bạn cũng dư biết là tuổi thọ
của cây từ vài năm đến hàng ngàn năm.
.....
2.Rốt lại là : trước khi quyết định đưa một chủng loại cây vào bonsai, chúng ta
nên bỏ thời gian nghiên cứu đã.
Dĩ nhiên là một chủng loại nào đó được bạn đưa vào bonsai không nhất thiết
phải hội đủ mọi điều tốt đẹp về rễ, thân, cành, lá, hoa, trái, màu sắc ...
Chỉ cần một điểm vượt trội là mọi chi tiết khác có thể bỏ qua .
Thí dụ như cây Tử Đằng (Đậu Tía, Wisteria) .
Đấy vốn chỉ là một loài dây leo, gỗ mềm dễ mục, lá kép to bè ...
Thế nhưng hoa của chúng rủ dài rất bắt mắt và chúng có thể sống được năm, bảy
chục năm trong chậu nên người ta thích đưa chúng vào bonsai để thưởng hoa .
Dẫu vậy, chắc hẳn các bạn cũng thấy: chủng loại cây nào đáp ứng được càng nhiều
điều kiện (từ những câu hỏi nêu trên ) thời chúng sẽ càng dễ dàng được đưa vào
bonsai . Lý do là tiết kiệm được thời gian luyện từ cây thường thành cây dạng bonsai.
Cũng chính vì thế, đó là lý do tại sao có hơn 10.000 chủng loại Đỗ Quyên
(từ loài cao 2,3 mét đến loài lùn 10 cm sao 10 năm trồng ), người Nhật
chỉ chọn ra nhóm nở hoa tháng năm ta ( đặt tên là Satsuki = tháng năm âm lịch)
để làm bonsaị Và trong số hơn 1,200 chủng Satsuki này , họ cũng chỉ
lọc được hơn 50 chủng đặc sắc nhất để đưa vào bonsai triển lãm.
Chính vì 50 chủng Satsuki này dễ tạo nên những tác phẩm bonsai cổ kỳ lão nhất.
3.Tóm lại : chúng ta yêu cây cối , chúng ta có thể trồng bất cứ cây gì . Việc đưa cây vào
chậu để cây gần gũi chúng ta, làm đẹp cho sân vườn, khu vực sống chúng ta, đấy là
điều thích thú. Thế nhưng, từ công việc trồng cây trong chiếc chậu to đùng đến việc
đưa cây vào chậu bonsai lại là cả một vấn đề cần nghiên cứụ
Bạn có nhiều thời gian, bạn cứ thả sức tìm tòi thử nghiệm.
Nhà vườn họ cần bán cây nhanh để xoay vốn , họ có thể giới thiệu đến bạn rất nhiều
loại cây hoa đẹp, lá đẹp, thân đẹp...còn chuyện bạn có đưa được cây vào bonsai
hay không là tùy ở khả năng của bạn.
Thế nên , rất nhiều bạn không có được khả năng và lợi thế sống cạnh nhiều chủng loại
cây như bạn Yêubonsai ở Gia lai (mình muốn nói tới các bạn ở khu vựa thành thị )do đấy
họ thường dựa vào kinh nghiệm chọn lọc chủng loại từ những bạn khác để chơi một số
những chủng loại giới hạn cho bonsai. Đó là một điều không ai muốn nhưng phải chấp nhận thôị
Và , dù là một một chủng loại từng được nhiều người đưa vào bonsai thành công,
không có nghĩa là bạn cũng sẽ đương nhiên đưa được nó vào bonsaị Bạn nên để ý chuyện đó!
Trước khi kết thúc , mình có một mong muốn gởi tới bạn Yeubonsai . Nếu bạn thực sự
có nhiệt huyết với bonsai, bạn hãy bỏ công tìm thêm nhiều chủng loại mớị.
Gặp những giống đẹp nhưng có một vài khuyết điểm (thí dụ: hoa đẹp, thân cành đẹp , nhưng lá
quá to... ) bạn có thể phối giống để lai tạo được những giống mới thì đó quả là
công việc của một người yêu bonsai đích thực .
4.Cây Quốc Bảo : Bạn Yeubonsai mơ đến một cây đại diện cho Việt Nam ?
Chuyện đó có lẽ là được , tuy rất khó . Mỗi vùng miền có một loài cây đặc hữụ
Quốc Hoa của một nước thì có , chứ Quốc Mộc thì mình chưa thấy .
Như Canda lấy lá cây "Thích Nhựa Mật" đưa vào Quốc kỳ của họ cũng đã là hiếm.
Cây Tùng không phải là Cây Quốc Bảo của Nhật Bản đâụ
Người Nhật họ :
-Trọng cây Thông :tuổi tác
-Quý cây Tùng : trải sương gió
-Mê cây Thích : nữ tính đổi màu theo mùa
-Yêu cây Đỗ Quyên Satsuki : cây độc quyền của Nhật Bổn?
Cho nên tại Nhật, số lượng những Club (Câu lạc bộ ) chỉ chơi Satsuki bonsai
ngày một nhiềụ
Vài ý kiến đến Bạn .
Chúc các bạn giữ vững lòng yêu bonsaị