Masahiko Kimura - Nhà ma thuật

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Sau đây mời các bạn tiếp tục xem phần hai .
Tổng thể phần lũa không có gì thay đổi . Phần chính chỉ là vòm lá
từ sát gốc đã phát triển rộng . Đến khoảng năm 2005 , vòm lá
đã đạt đúng ý ông Kimura .

Trong dịp ba vị khách tới thăm ông Kimura tại nhà , họ được thăm vườn và ghi
lại cho chúng ta vài chi tiết mới nhất về tác phẩm hồi sinh nổi tiếng
thế giới này.

(Pictures from The magician , The bonsai Art of Kimura 2 (Bonsai Today Maters series ) ,2007.
For training purpose only ).





Từ hình ảnh của tác phẩm tháng 6 năm 1984 .
Đến tháng 2 - 1988 , các chồi đọt lá phát triển rất tốt.




Bạn còn nhớ bức hình cuối cùng năm 1984 .






Cây phát triển tốt .
Ông Kimura đưa cây sang chậu sâu hơn.



Các cành bắt đầu được quấn dây tạo dáng.




Bạn thấy phần thân được quấn lá dứa dại đó không ?

nó được để yên đó trong ba năm mới tháo bỏ.



Thân (cành ) đã có đường kính lên tới 2 cm .

Cây được đặt ngoài vườn cho đủ nắng gió để phát triển .











 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Khỏang năm 2005 , các ông Morten Albek , Torben Pedersen, Johnny Eslykke
tới nhà thăm ông Kimura và đã hỏi thăm thêm về một vài chi tiết diễn tiến
việc thực hiện tác phẩm hồi sinh. Các ông ấy thắc mắc vì có chuyện gì đó
"bị nhảy đoạn" trong quá trình thực hiện .
Ông Kimura đã giải thích thêm như sau.




(Lược dịch )

"Ông Kimura chỉ vào những hình ảnh chụp ở giai đoạn bó rễ xong và đặt chỗ bó
vào chậu, và tiếp :"Lúc tôi lôi cây ra khỏi chậu , tôi thấy có vài cái rễ khỏe mạnh.
Thế là tôi dùng Greenmoss ẩm (dớn trồng lan ) bọc quanh rễ và giữ yên như vậy
suốt một tuần. Kế đó tôi mới đặt ngược đầu cây rồi tách rời mạch nhựa với bó
rễ khỏi phần thân chết . Nhở vậy tôi mới có thể vặn phần thân sống với rễ đặt vào
chậu trồng. Đó là lý do khiến phần đỉnh cây trở thành gốc và phần gốc biến
thảnh vùng thân vặn vẹo đẹp mắt. Vấn đề của phần đỉnh cây hồi đầu trông có
vẻ nặng nề quá (vì chưa đủ vòm lá - lời người dịch ).Nhưng nay , sau hơn 20 năm , tác phẩm
nay trông đã hài hòa cân xứng ".


Mời bạn xem một vài chi tiết do các vị khách chụp khi tới thăm vườn .



Hình hồi 1988.

Và tới 2005.





==================================







Hết phim !
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Như mình đã giới thiệu trước , ông Kimura nổi tiếng với ba kỹ thuật độc đáo :
-chẻ tách mạch sống khỏi phần thân chết , cưa bớt thân chết để hạ chiều
cao cây .
-tạo rễ tại khu vực cần để chuyển dáng cây.
-xẻ những cây cục mịch ra làm nhiều thân thanh mảnh (chỉ ở Thông trắng )..

Sau đây mời các bạn xem kỹ thuật thứ ba của ông Kimura .
Như mình đã trình bày từ trước : dù có biết những kỹ thuật của ông Kimura ,
chúng ta cũng nên cố gắng tập sao cho có thể " Tưởng tượng được cái cây tương lai"
sẽ như thế nào trước khi áp dụng chuyện "mổ xẻ đục đẽo " thì mọi việc sẽ hay hơn .

Đây là những hình ảnh đăng trong tạp chí Bonsai Today số 43 năm 1996.
==================================
(Pictures from Bonsai Today n. 43 , 3-1996 . For training purpose only )




Đây là một cây Thông trắng Nhật bổn chi thứ Shikoku (Pinus parvifolia variety Shikoku ).

Các bạn có thể thấy cây bị cắt ngang ngọn , độ cao còn lại 95 cm,đường kính gốc 6,5cm.
Cây vừa bị cụt ngọn , thân lại thẳng và lớn nên chả sao uốn bẻ gì được.

Hình ảnh trái ,phải và phía sau cây .





 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Từ một nhóm 3 cây chung gốc như trên , ông Kimura quyết định chẻ thân
để tạo ra một bonsai kiểu 1 gốc 9 thân .
Mời các bạn xem ông Kimura tiến hành như thế nào.

Trước hết : lấy phấn vẽ chia thân cây lớn nhất làm 5 .








==================================
Rồi dùng cưa răng nhuyễn xẻ ra làm 5.










Rồi tách từng thân nhỏ rời ra nhau.





 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Phần gỗ ỡ lõi tại mỗi thân nhỏ đượ gọt mỏng bớt đặng sau này dễ uốn.



Phần thân gần gốc vẫn để nguyên , nhờ đó 5 thân nhỏ vẫn đứng thẳng.



ÔngKimura cắt ngắn từng thân sao cho chiều cao mỗi thân trong tương lai sẽ hợp với
dự định trong đầu của ông .

Kế đó , hai cây nhỏ bên trái và phải gốc chính cũng được đánh dấu để xẻ đôi.





Nhìn thân cây nhỏ được xẻ đôi (từ trên xuống ).



Phần lõi được mài mỏng .



đặt thêm dây đồng cặp với thân rồi quấn lá dứa dại .



 

choivotu

Banned
Giờ này bên đó gần sáng rồi mà chú Hổ Tốt Bụng vẫn còn online, ngưỡng mộ thiệt.
Cảm ơn chú !
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn tiếp tục theo dõi bước tiến của tác phẩm
bonsai 3 thân thành 9 thân.




Hai cây nhỏ đã thành 4. Bây giờ ông Kimura tiếp tục xử lý cây lớn .




Điều quan trọng là phải giảm bề dày thân thật mỏng bằng cách
cạo bỏ hoàn toàn phần lõi gỗ . Cây bonsai không cần phần lõi gỗ
để sống, lõi gỗ chỉ để giúp cây cứng cáp và cất giữ đồ dự trữ.




Bề dày phần thân chỉ còn lại khoảng 5mm .


==================================


Nẹp dây đồng hơi lớn một chút vào từng thân rồi quấn chặt lá dứa dại.



Thế là coi như xong phần kỹ thuật.




Ngắm hình ảnh cây ở trên với một lô thân nho nhỏ , chắc chắn là ôngh Kimura tha hồ
vặn bẻ.

Mời các bạn xem tiếp dưối đây về chuyện Mỹ thuật tạo hình.
==================================



Vào bước tạo hình , ông Kimura quyết định cắt bỏ hai thân . Như vậy số thân chi73 còn 7 thay vì 9.





Các bạn có thể thấy rõ hơn : 2 thân ở gốc chính (xẻ 5 ) đã được cắt bỏ.
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự


Các bạn để ý cách ông quấn dây tạo phần đỉnh cho mỗi cây.






Các bạn đoán thử xem từ khi cưa xả thân đến lúc bắt đầu uốn thân tạo dáng , ông Kimura phải chờ bao lâu?

Từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9 ! Ông Kimura chờ đợi cho "cây hồi phục sau cơn giải phẫu"
rồi mới đưa cây vào chế độ "huấn luyện thân ".







Và kết quả .




Hết phim!
Chúc các bạn ngủ ngon.
 

baogia88

Thành viên mới
cám ơn Chú đã chia sẽ những kiến thức quý. Rất mong Chú chia sẽ thêm những kiến thức cho chúng cháu. Rất cảm ơn Chú!
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự


Các bạn để ý cách ông quấn dây tạo phần đỉnh cho mỗi cây.






Các bạn đoán thử xem từ khi cưa xả thân đến lúc bắt đầu uốn thân tạo dáng , ông Kimura phải chờ bao lâu?

Từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9 ! Ông Kimura chờ đợi cho "cây hồi phục sau cơn giải phẫu"
rồi mới đưa cây vào chế độ "huấn luyện thân ".







Và kết quả .




Hết phim!
Chúc các bạn ngủ ngon.
Cây này được làm từ lâu (năm nào quên mất) không biết bây giờ ra sao?
 

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
Cây chẻ thân, tức là có phần lộ lõi gỗ, có phần có vỏ,
nhưng sao thấy thân nó tròn lẳn, đều đẹp zị ta?

(Ổng mời nghệ nhân Vinamit sang đắp bột gỗ ah?^^)
 

duong lieu

Thành viên Mua Bán
Trả lời: Re: Masahiko Kimura - Nhà ma thuật

Cây chẻ thân, tức là có phần lộ lõi gỗ, có phần có vỏ,
nhưng sao thấy thân nó tròn lẳn, đều đẹp zị ta?

(Ổng mời nghệ nhân Vinamit sang đắp bột gỗ ah?^^)
Cây vẫn đang bị bó mà ta?
Chắc do vật liệu dùng uốn hòa với màu cây, hơi khó nhìn?
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Re: Masahiko Kimura - Nhà ma thuật

Cây chẻ thân, tức là có phần lộ lõi gỗ, có phần có vỏ,
nhưng sao thấy thân nó tròn lẳn, đều đẹp zị ta?

(Ổng mời nghệ nhân Vinamit sang đắp bột gỗ ah?^^)
Thân cây hình tam giác (đúng ra là hình viên phân ) chứ nó có tròn đâu nào?
Tại bạn nhìn mặt trước của cây chủ đó thôi.
Nhìn thử cây thứ nhì (tính từ phải sang trái) bạn sẽ thấy thân nó lép xẹp.
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Trả lời: Re: Masahiko Kimura - Nhà ma thuật

Cây chẻ thân, tức là có phần lộ lõi gỗ, có phần có vỏ,
nhưng sao thấy thân nó tròn lẳn, đều đẹp zị ta?

(Ổng mời nghệ nhân Vinamit sang đắp bột gỗ ah?^^)
Do hình chụp lại nên thấy vậy chớ thân củng không tròn lẳn đây mrkhongbiet
 

bienlonghai

Thành viên
Anh Hưng cho xem cách làm cây quá hay .Đúng là xem rồi thấy cũng không quá khó, lúc chưa xem không biết làm thế nào hiii.
 
Top