Trả lời: Re: Trả lời: Mauro Stemberger - Nghệ nhân Ý
đơn giản là tại vì chưa thấy có ai đủ khả năng và kiên nhẩn đẻ uốn thông hay tùng theo kiểu ở nước ngoài họ hay làm
Vấn đề chính không phải là uốn cành đâu .
Nhưng quan trọng nhất là :
1.
cây sống mạnh . Hễ mạnh rồi thì cắt tỉa sao cho:
2.
đưa được chồi lá ở đọt cành về gần thân .
Các bạn cũng dư biết : không dễ gì chồi lá thông vọt ra ở những chỗ vỏ già .
Điều này vốn rất dễ dàng ở cây lá bản : cắt hết cành , còn trơ gốc , chồi lá từ thân vọt ra
lâu ngày thành cành .
Thông hoàn toàn khác hẳn , cành nào ít lá , sức nhựa không đẩy đủ là từ từ chết .
Cành nào không lá là chết ngay.
Thành thử , cắt tỉa sao cho vẫn đủ lá để cành sống .Nhưng lại phải hơi thiếu thiếu để đâm được
chồi lá ở phiá trong cành .
Riêng cây Thông đen Nhật bản , vốn là rất mạnh , nhưng đến giờ phút này vẫ chưa có
một thống nhất về cách tỉa chồi .
Lý do vì Thông đen phát chồi lá rất quái dị . Sự quái dị đó do hai thứ cộng lại nên càng quái dị :
(thời điểm và sức khỏe của cây )
_Đúng lúc nào đó mà cắt hết chồi lá . Cây có thể cho 2,3 chồi ở chỗ cắt
-Đúng một thời điểm nào khác , cũng cắt như vậy , cây lại chả cho cái chồi nào ở chỗ cắt .
Nhưng lại nhảy ra hai ba cái chồi ở vị trí cành 1 năm tuổi .
- đúng lúc nào đó , cắt chồi lá . Cây lại cho thiệt nhiều chồi ở cành 2 năm tuổi .
Thế nên người Nhật mới nói rằng :"Tỉa lá cây Thông đen được 10 năm thì mới biết võ vẽ cách tỉa Thông đen".
Mình tỉa đọt Thông đen cũng gần 20 năm , mà bây giờ có hỏi cũng bị ú ớ như thường .
Vài điều gởi tới các bạn biết cho vui chuyện ngày chúa nhật .